Không thân với Thiều Bảo Trâm nhưng đăng story ẩn ý, Thanh Trần bị netizen chỉ trích "bao đồng"

Sau khi lên tiếng xin lỗi, phía Thanh Trần xác nhận Thiều Bảo Trâm và cô không phải bạn thân như nhiều người đã nghĩ.

Không thân với Thiều Bảo Trâm nhưng đăng story ẩn ý, Thanh Trần bị netizen chỉ trích "bao đồng"

Hôm qua, Thanh Trần đã lên tiếng xin lỗi vì "xen vào" chuyện tình cảm giữa Thiều Bảo Trâm và Sơn Tùng MTP. Cụ thể, trước đây cô đã đăng story với những lời lẽ cực bức xúc và ẩn ý về "trà xanh" trong câu chuyện của Thiều Bảo Trâm.

khong than voi thieu bao tram nhung dang story an y thanh tran bi netizen chi trich bao dong - anh 0
Story ẩn ý hồi tháng 1/2021 của Thanh Trần.

Lời xin lỗi của Thanh Trần trên Facebook cá nhân hôm qua:

Vì một phút nóng vội đọc những thông tin chưa được kiểm chứng mà em đã tự ý up story gây liên luỵ rất nhiều đến cuộc sống riêng tư của người khác. Từ lúc đó đến nay em luôn sống trong day dứt ân hận cũng như nhận được những bài học mà cả đời không bao giờ quên được để bỏ đi cái thói nhiều chuyện trong em. Từ tận sâu trong đáy lòng của em mong muốn được nói lời xin lỗi đến những anh, chị đã chịu ảnh hưởng không đáng có với những ngôn từ không hay của mình...

khong than voi thieu bao tram nhung dang story an y thanh tran bi netizen chi trich bao dong - anh 0
Dù thành tâm xin lỗi và mong được bỏ qua nhưng netizen vẫn liên tục tấn công cô. Trước vấn đề này, quản lý truyền thông của Thanh Trần đã một lần nữa lên tiếng giải thích.

Theo anh, Thanh Trần vì nhiều chuyện nên đã đăng story với lời lẽ không tốt. Đây là lỗi sai của Thanh Trần. Chưa hết, anh khẳng định cô không phải bạn thân của Thiều Bảo Trâm như dân mạng nói. Anh nhấn mạnh rằng cô không hề có thuyết âm mưu nào trong chuyện này.

Nguyên văn chia sẻ từ quản lý truyền thông của Thanh Trần:

Mình là quản lý truyền thông của Thanh Trần. Thay mặt Thanh Trần, mình xin xác nhận lại 1 lần nữa liên quan đến vụ xin lỗi hôm qua đến nay:

- Thanh đi hóng hớt drama, vì nhiều chuyện mà chưa biết rõ thực hư đầu đuôi nên mới up story lời lẽ không tốt về người khác. Điều này Thanh sai hoàn toàn. Thanh giống như bất cứ netizen nào, đi hóng drama, đọc tiêu đề các bài viết rồi sau đó tự viết.

- Thanh không nên xen vào chuyện cá nhân của người khác, lại là chuyện mà Thanh không biết bất cứ thứ gì. Thanh rất sai, mình nhắc lại lần nữa. Điều này ekip đã nói rõ với Thanh. Thanh cũng tự biết lỗi và rất ân hận vì trẻ trâu, bồng bột.

- Thanh xin lỗi vì cảm thấy bản thân thực sự có lỗi, đã đẩy câu chuyện đi xa dù không phải bạn thân của bất cứ ai. Mình nhắc lại lần nữa, KHÔNG PHẢI BẠN THÂN CỦA BẤT CỨ AI. Mọi người đừng giật tít bạn thân nữa nhé.

khong than voi thieu bao tram nhung dang story an y thanh tran bi netizen chi trich bao dong - anh 0
Quản lý truyền thông xác nhận Thanh Trần không phải bạn thân của Thiều Bảo Trâm.

- Nếu biết sự việc từ đầu, ekip đã ngăn không cho Thanh nói linh tinh. Lần này Thanh vướng vào drama, là bài học lớn. Thanh đã bị mắng mấy nay rất nhiều, mắng từ chính người thân cận nhất.

- Mình nói ở đây là để xác nhận Thanh không có thuyết âm mưu nào cả. Vì bị mắng nhiều quá, vì cảm thấy mình sai quá sai nên Thanh lên tiếng xin lỗi.

Chuyện chỉ có vậy, mấy anh mấy chị làm trong giới truyền thông chúng mình, đọc rồi tin cũng được mà không tin cũng được. Chúng mình chỉ nói việc chúng mình biết, Thanh từ nay về sau cũng rút ra bài học để không phát ngôn bồng bột và đi hóng drama nữa.

Tưởng chừng lời giải thích này có thể xoa dịu netizen nhưng không. Nhiều người đã chỉ trích Thanh Trần nặng nề hơn trước vì cho rằng cô đang quá "rảnh rỗi", "bao đồng" và "nhiều chuyện". 

- Chị Thanh Trần có đang rảnh quá không? Tự nhiên không phải chuyện của mình mà đăng story bóng gió, nói nặng nói nhẹ?

- Đăng story "thương chị tôi" nhưng không phải bạn bè? Ủa là sao ta?

- Thanh Trần là người nổi tiếng mà cư xử thiếu chuyên nghiệp dữ. Chẳng hiểu tại sao lại lên tiếng cho một người không phải bạn thân.

...

mới nghe nói: Lộ tin nhắn người yêu Linh Ngọc Đàm tìm fwb?

Lời xin lỗi 24h trên Story

Johnny Dang lên tiếng về ồn ào "cạch mặt" Khoa Pug

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ