Không chỉ cá chép, phương tiện lên chầu của dàn Táo Quân "lên đời" ra sao?

Sau 19 năm, phương tiện cho dàn Táo Quân lên chầu Ngọc Hoàng trong chương trình cũng ít nhiều thay đổi, đa dạng hơn.

Mỗi năm, ekip sản xuất Táo Quân luôn cố gắng mang đến những đổi mới cho khán giả. Dù là một chi tiết nhỏ xuất hiện trong chương trình nhưng phương tiện lên chầu của các Táo cũng được thay đổi qua từng năm. Ngoài cá chép, những năm qua các Táo còn được lên gặp Ngọc Hoàng bằng máy bay, phản lực,...

Năm 2003, Táo Quân lần đầu lên sóng và thời điểm này, đây vẫn là một phần của chương trình Gặp Nhau Cuối Tuần. Vì vậy, Táo Quân là một tiểu phẩm hài được thực hiện theo kịch bản một buổi chầu của các Táo để báo cáo với Ngọc Hoàng về một năm đã qua.

Lúc này, các Táo xuất hiện trên sân khấu với cá da trơn chứ không phải cá chép. Trong khi Táo Quang Thắng cho biết anh đang xuất khẩu loại cá này hàng loạt vì vừa ngon vừa tốt thì bị "Cô Đẩu" Công Lý mỉa mai: "Con cá này võng vỉa như bọn tổ lái, để thần mang vào nấu giấm".

khong chi ca chep phuong tien len chau cua dan tao quan len doi ra sao - anh 0

Nếu năm 2004, việc các Táo lên chầu bằng phương tiện gì không được nói rõ thì năm tiếp theo, tàu hỏa là phương tiện được sử dụng. Tuy nhiên, khác với những năm gần đây thường có mô hình ngay trên sân khấu thì thời điểm lên sóng Táo Quân 2005, các Táo chỉ được thông báo là lên chầu bằng tàu hỏa vì giá cá chép tăng cao.

Sau 5 năm phát sóng, các Táo lần đầu tiên được lên chầu bằng cá chép đúng nghĩa, sát với câu chuyện mà mọi người vẫn truyền tay nhau mỗi 23 tháng Chạp. Vốn là người "chơi trội", Táo Quy Hoạch Quang Thắng đã chơi hẳn một con cá chép to để rồi "tức điên" vì bị thu phí trông giữ từ thiên lôi.

khong chi ca chep phuong tien len chau cua dan tao quan len doi ra sao - anh 0
Cá chép của Táo Quang Thắng bị thiên lôi thu phí trông giữ.

Năm 2010, phương tiện của các nhân sự cộm cán đã "lên đời" khi thay bằng máy bay, tuy nhiên cũng giống với đợt đi tàu hỏa, hình ảnh này không xuất hiện mà là do "Bắc Đẩu" Công Lý thông báo với Ngọc Hoàng.

Theo đó, vì mãi không thấy các Táo lên chầu, Ngọc Hoàng hỏi đến thì mới được thông báo là do kẹt chuyến bay.

"Ta tưởng các Táo phải cưỡi cá chép về chầu chứ, sao lại đi máy bay làm gì cho kẹt chuyến ra?" - Ngọc Hoàng thắc mắc và nhận được câu trả lời là do khí hậu ở trần gian đang dần nóng lên, cá chép thả xuống là chết nên người dân không thực hiện việc này nữa.

Sau màn "cà khịa" về hãng bay chậm chuyến, thái độ của nhân viên xe bus khi phục vụ người dân đã được đưa vào Táo Quân 2012 thông qua việc các Táo sử dụng phương tiện này để lên thiên đình.

"Ối giồi ơi, nó tráng trứng, nó đánh vóng, nó làm lộn lên lộn xuống, lộn tùng phèo hết cả ruột gan..." - Táo Vân Dung gào lên trong tuyệt vọng sau khi được trải nghiệm "xe bus hung thần".

khong chi ca chep phuong tien len chau cua dan tao quan len doi ra sao - anh 0

Liên tiếp các năm sau đó, cá chép là phương tiện thường trực đưa dàn Táo lên chầu nhưng để đổi mới, ekip sản xuất đã tô thêm màu sắc, lồng ghép kỹ xảo hoặc thậm chí là gắn thêm khinh khí cầu để hình ảnh thêm phần đặc biệt. Có năm, Táo Quang Thắng được cưỡi cá chép gắn khinh khí cầu cực xịn, phi như bay vượt xa các Táo khác nhưng lại đụng chốt thu phí.

khong chi ca chep phuong tien len chau cua dan tao quan len doi ra sao - anh 0
Đây là Táo Quân 2013 và sang 2014, các Táo lại đi bằng máy bay giá rẻ.
khong chi ca chep phuong tien len chau cua dan tao quan len doi ra sao - anh 0
khong chi ca chep phuong tien len chau cua dan tao quan len doi ra sao - anh 0
2016, Táo lên chầu với những chú cá chép rực rỡ sắc màu được thực hiện bằng kỹ xảo.

Năm 2017, thiên đình đầu tư để nhân sự được lên chầu bằng phi thuyền. Tuy nhiên, do có chút trục trặc, phi thuyền phải hạ cánh khẩn cấp xuống vườn thượng uyển, các Táo phải nhảy ra nhưng gặp thế khó là không thể chặt bớt cây của Ngọc Hoàng vì toàn là đồ quý hiếm.

khong chi ca chep phuong tien len chau cua dan tao quan len doi ra sao - anh 0
khong chi ca chep phuong tien len chau cua dan tao quan len doi ra sao - anh 0
Táo Tự Long và cá chép trong Táo Quân 2019.

Liệu năm nay, với tình hình dịch Covid-19 kéo dài, các Táo sẽ lên chầu bằng phương tiện gì? Táo Quân 2022 - Gặp Nhau Cuối Năm lên sóng lúc 20h ngày 31/1 (29 Tết Nguyên Đán).

Táo Quân phiên bản Ký Ức Vui Vẻ: Lại Văn Sâm làm Ngọc Hoàng

Lý do thật sự NSND Công Lý không đóng Táo Quân 2022, liệu có tiếp tục tham gia?

Nghệ sĩ Táo Quân bắt trend "Tóp Tóp": "Hông bé ơi", "tới công chuyện" và...

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ