Học sinh nghỉ học càng lâu thì khả năng quay lại trường càng thấp?

Khó khăn từ việc học từ xa, áp lực phải làm việc và giúp đỡ gia đình về mặt tài chính đang đẩy một số sinh viên vào nguy cơ bỏ dở việc học.

Kể từ khi bùng dịch, hơn 74 triệu người Mỹ đã nộp đơn yêu cầu trợ cấp thất nghiệp, và tại một số gia đình, con em phải mang thêm gánh nặng giúp đỡ người thân của mình. Trẻ em khoảng 14 tuổi đang đề nghị được làm việc để có thể giúp đỡ gia đình trong mùa dịch, tờ Los Angeles Times cho biết.

Các cố vấn nói với tờ Times rằng nhiều học sinh vốn trước đây có điểm GPA cao giờ đây đang thấy điểm số của mình giảm sút khi họ cố gắng cân bằng giữa công việc và trường học. Một số học sinh cảm thấy khó khăn trong việc quản lý việc học của mình nên đã bỏ học hoặc đang cân nhắc bỏ học.

hoc sinh nghi hoc cang lau thi kha nang quay lai truong cang thap - anh 0

Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp quốc (UNCF) ước tính 24 triệu học sinh trên toàn cầu có thể bỏ học do hậu quả của đại dịch, đặc biệt là khi các trường vẫn tiếp tục dạy online.

Henrietta Fore, Giám đốc điều hành của UNFC, cho biết: "Học sinh nghỉ học càng lâu thì khả năng quay lại trường càng thấp".

Fore cũng cho biết việc thiếu các nguồn tài nguyên học trực tuyến ở nhiều nơi đồng nghĩa với việc một số học sinh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nghỉ học.

Bà cũng nói thêm, thiếu các lớp học trực tiếp khiến các em gặp những nguy cơ như lao động trẻ em và lạm dụng tình dục. Việc không học trực tiếp, cộng với áp lực đối với một số người phải giúp đỡ tài chính cho gia đình, có thể đồng nghĩa với việc tỉ lệ bỏ học tăng lên.

hoc sinh nghi hoc cang lau thi kha nang quay lai truong cang thap - anh 0

Từ tháng 11 năm ngoái, KVOA cho biết ở Nam Arizona, các học khu đã báo cáo số học sinh bỏ học hoặc không đến trường gia tăng. Debbie Ferryman, Giám đốc chương trình Phòng chống Bỏ học ở Học khu Thống nhất Tucson, cho biết cô thường xuyên đến tìm đến tận nơi khoảng 30 đến 40 gia đình có con em vắng mặt và các trường không nhận được phản hồi từ gia đình.

Tại khu vực tàu điện ngầm Philadelphia, 1% của tất cả những công việc thiết yếu được đảm nhiệm bởi các em từ 14 đến 18 tuổi. Nhóm tuổi này cũng chiếm 8% số người làm việc ở các bách hoá, theo báo cáo của WHYY vào tháng 6.

Gloria Lumbrano-Torres, một học sinh cuối cấp 18 tuổi của trường Norristown Area tại Pennsylvania, kể với WHYY rằng cô bạn làm việc 6 ngày/tuần để giúp đỡ gia đình sau khi dì cô mất việc và không đủ điều kiện trợ cấp thất nghiệp.

hoc sinh nghi hoc cang lau thi kha nang quay lai truong cang thap - anh 0

"Có lúc, tôi là lao động duy nhất trong nhà", Lumbrano-Torres nói với WHYY. "Tôi sẽ thức đêm để làm bài tập ở lớp… Tôi sẽ cố gắng tự làm, hoặc chỉ làm gấp rút cho xong, hoặc cứ cố và chép đáp án của bạn. Thật khó khăn".

"Đầu óc của tôi hầu như không để vào việc học nữa", cô nói tiếp. "Tôi cảm thấy mình nghĩ về tình huống đó nhiều hơn là về trường học. Tôi chỉ thấy mất phương hướng".

Học online mùa Covid-19, Gen Z than thở: "Có không giữ mất lại tìm, đến trường vẫn là tốt nhất!"

Từ góc nhìn tâm lý học: 2021 có gì đáng mong chờ cho Gen Z?

Khoa học đã chứng minh: 6 phương pháp sau đây có thể giúp các bạn học sinh giảm stress trong năm học này

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ