Hàn Quốc từng bước trở về cuộc sống bình thường, nhưng Gen MZ lại có phản ứng tiêu cực?

Gen MZ thở dài nhiều hơn là vui mừng khi chuẩn bị trở lại cuộc sống bình thường.

Sau nhiều ngày tăng cường tiêm phòng và khảo sát dân chúng, chiều 25/10, chính phủ Hàn Quốc công bố rằng quốc gia này sẽ từng bước trở về cuộc sống bình thường với các chính sách sống chung với Covid-19 từ ngày 1/11 tới. Tuy nhiên, nhân viên văn phòng Gen MZ lại "vui buồn lẫn lộn" trước thông tin mà mọi người hằng mong mỏi.

han quoc tung buoc tro ve cuoc song binh thuong nhung gen mz lai co phan ung tieu cuc - anh 0
Hàn Quốc sẽ chính thức chuyển sang chiến lược "sống chung với Covid" kể từ ngày 1/11 tới

Văn hóa "liên hoan công ty" của doanh nghiệp Hàn Quốc khiến Gen MZ thở dài nhiều hơn là vui mừng 

Sau khi nghe được thông tin này, anh Kim A, 32 tuổi, đã làm việc tại một tập đoàn lớn bốn năm, đã ngay lập tức bày tỏ sự phẫn nộ trong nhóm chat với những người bạn cùng công ty. Một người hỏi lý do thì anh nói: "Từ giờ, không những không còn được làm việc tại nhà, mà sau khi tan làm, còn phải đi theo trưởng phòng liên hoan tăng hai, tăng ba đến sáng sớm. Cứ nghĩ đến việc phải uống rượu là tôi tự động thấy bực mình vậy đó".

han quoc tung buoc tro ve cuoc song binh thuong nhung gen mz lai co phan ung tieu cuc - anh 0
"Cứ nghĩ đến việc phải uống rượu là tôi tự động thấy bực mình vậy đó"

Kể từ sau khi dịch Covid-19 bùng nổ từ tháng 2/2020, đến giờ, cuộc sống thường nhật mà mọi người mong mỏi được trở lại đã đến gần. Nhưng nhiều nhân viên văn phòng Gen MZ - những người có năm sinh từ khoảng năm 1980 đến năm 2009, lực lượng lao động chiếm phần lớn trong các doanh nghiệp hiện nay - lại thấy "vui buồn lẫn lộn". Đặc biệt, không ít người lo lắng về việc thời gian liên hoan bị giới hạn đến 10 giờ tối trong thời gian qua sẽ tăng lên đến sáng sớm.

Các doanh nghiệp Hàn Quốc có một văn hóa "lâu đời" là "liên hoan sau giờ làm". Sẽ không có gì đáng nói nếu những buổi liên hoan này diễn ra nhanh chóng và không thường xuyên. Thông thường, sau khi tan làm, các nhân viên thường "phải" theo sếp đi liên hoan đến đêm, thậm chí là đến sáng. 

han quoc tung buoc tro ve cuoc song binh thuong nhung gen mz lai co phan ung tieu cuc - anh 0
"Liên hoan sau giờ làm" là văn hóa đặc trưng của các doanh nghiệp Hàn Quốc

Và Gen MZ Hàn Quốc ngày nay - những người trẻ đặc biệt muốn dành thời gian riêng tư - rất ghét kiểu văn hóa này và chỉ mong nó sẽ biến mất hoàn toàn. Vì trong ngày đi làm đã mệt mỏi, hết giờ làm chỉ muốn trở về nhà thư giãn, dành thời gian cho bản thân và gia đình, vậy mà lại "phải" đi "liên hoan" đến "kiệt sức".

"Lại trở về cuộc sống không có buổi tối"

Anh Kim B, 36 tuổi, nhân viên văn phòng tại một tập đoàn lớn, chia sẻ rằng: "Trong thời gian qua, tôi đã rất vui khi dù có đi liên hoan sau giờ làm thì vẫn có thể về nhà lúc 10 giờ bằng phương tiện giao thông công cộng vì có các quy định phòng dịch. Nhưng bây giờ, chỉ nghĩ đến việc đi liên hoan tận tăng hai, tăng ba đến sáng rồi đi taxi về nhà thôi là tôi đã thấy mệt rồi. Tôi cũng cảm ơn trưởng phòng vì đã trả tiền taxi, nhưng điều tôi mong là không phải đi liên hoan và không phải nhận tiền taxi từ sếp".

han quoc tung buoc tro ve cuoc song binh thuong nhung gen mz lai co phan ung tieu cuc - anh 0
"Tôi cũng cảm ơn trưởng phòng vì đã trả tiền taxi, nhưng điều tôi mong là không phải đi liên hoan và không phải nhận tiền taxi từ sếp"

Mới đó mà trên các cộng đồng nhân viên văn phòng đã xuất hiện rất nhiều bài viết bày tỏ sự lo lắng về việc liên hoan công ty. Anh B, một nhân viên tại Ngân hàng Nonghyup, viết rằng: "Tôi thực sự ghét việc sống chung với Covid. Rồi sẽ lại phải đi liên hoan. Ghét thực sự". Bên dưới bài viết, nhiều người bình luận rằng "Vẫn thích lúc phải đeo khẩu trang", "Không thích đi liên hoan chút nào. Thay vì liên hoan thì công ty có hãy cho tiền động viên đi", "Chắc sẽ lại được 'hô hào' định ngày tổ chức tiệc tất niên đây".

Những nhân viên văn phòng đã tận hưởng sở thích hoặc quen với thói quen sinh hoạt đều đặn khi làm việc tại nhà vì Covid cũng than thở về "cảm giác mất đi buổi tối".

han quoc tung buoc tro ve cuoc song binh thuong nhung gen mz lai co phan ung tieu cuc - anh 0
Việc trở lại làm việc tại văn phòng sẽ khiến nhiều người trẻ "mất đi buổi tối"

Chị Song A, 30 tuổi, một nhân viên ngân hàng nước ngoài, làm việc tại nhà từ khi dịch Covid bùng nổ từ đầu năm ngoái cho đến giờ, đã tận hưởng thời gian cá nhân như tập pilates trước khi bắt đầu làm việc và học tennis sau khi tan làm. Tuy nhiên, vào hôm qua, khi chính phủ đưa ra thông báo thì cũng là lúc chị nhận được tin trở lại văn phòng làm việc.

Chị nói: "Bây giờ, nếu bắt đầu đi làm theo chính sách sống chung với dịch thì sẽ không thể vận động được nữa. Chỉ việc đi làm và tan làm bằng tàu điện ngầm đã khiến tôi mệt mỏi rồi, nên khi về nhà tôi sẽ nằm dài ra thôi".

Anh Eom (32 tuổi), một nhân viên văn phòng đã quen với việc làm tại nhà, cho biết: "Lúc làm việc ở nhà, tôi đã tận hưởng cuộc sống thỏa mãn khi buổi trưa ăn món muốn ăn và sau khi tan làm thì học về đầu tư. Nghĩ đến việc đi làm ở công ty và tăng ca, tôi cảm thấy tương lai thật mù mịt".

Ngày đi làm lại sau giãn cách: Người ngỡ hôm nay là sau Tết, người thì xém bị sếp quên mặt!

Đi làm lại sau giãn cách: Tips để "tái hòa nhập cộng đồng"

Gen MZ: Đi làm lúc 9h01 thì được nhưng không thể là 8h59?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ