Giới trẻ thi nhau đòi bỏ việc đi bán cơm, bán phở vì mức lương "khủng"?

Một số biển quảng cáo tuyển nhân viên với công việc nhẹ nhàng cùng mức lương đầy cạnh tranh đang khiến nhiều người mong muốn “nhảy việc”.

Nếu trước đó đã có nhiều tranh cãi xoay quanh các chủ đề về sự so sánh thu nhập thì hiện tại trên các hội nhóm nhiều người lại chia sẻ những bài đăng tuyển dụng đầy tính giải trí, đúng với câu "việc nhẹ lương cao". Từ múc nước lèo, cột túi nước chấm hay kể cả lột vỏ trứng… tất cả đều có đủ.

Các công việc trên được chúng ta nhìn nhận thấy vô cùng nhẹ nhàng, đơn giản và thậm chí là có phần nhàn hạ so với rất nhiều công việc bên ngoài xã hội. Cùng với đó là mức lương được đề ra cao ngất ngưỡng khiến nhiều người chỉ muốn từ bỏ công việc hiện tại của bản thân chỉ để đi bán cơm, bán phở.

gioi tre thi nhau doi bo viec di ban com ban pho vi muc luong khung - anh 0
Bài viết tuyển nhân viên "múc nước lèo" trước đó thu hút được sự quan tâm của cộng đồng mạng

Ban đầu bài viết gốc được đăng tải trên web tìm việc được các fanpage và hội nhóm chia sẻ rộng rãi lại, cụ thể đó chỉ là công việc "múc nước lèo" đi kèm một số yêu cầu đơn giản nhưng phù hợp với tất cả người lao động. Tuy nhiên, tiền lương đã khiến nhiều người choáng váng bởi tưởng như đó chỉ có trong những môi trường làm việc chuyên nghiệp hơn, quán này đưa ra từ 5,5 triệu - 11 triệu/tháng, tùy vào tính chất của mỗi cá nhân.

gioi tre thi nhau doi bo viec di ban com ban pho vi muc luong khung - anh 0
Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ, đồng thời cũng có ý định bỏ việc để đi ứng tuyển "việc nhẹ lương cao"

Ngay sau đó thì dân mạng lại bắt đầu sáng tạo nên những nội dung về tuyển dụng việc nhẹ lương cao không cần bằng cấp, mặc dù tính thật hư của câu chuyện "múc nước lèo" vẫn chưa được xác nhận. Chỉ cần lướt trên các hội nhóm ta sẽ thấy được những biển ứng tuyển công việc đầy tính giải trí, đi kèm với đó là mức thu nhập có thể nói là khiến nhiều người nên suy nghĩ để có thể ứng tuyển vào.

Tuy hầu hết các bài như thế chỉ mang tính chất vui nhộn, thậm chí là đôi lúc cũng hướng đến một số mục đích tiêu cực khác nhưng từ những bài đăng tuyển dụng này đã khiến nhiều người trẻ đặt ra câu hỏi trăn trở cho cuộc đời mình. Cứ tưởng những món ăn bản thân cho là bình dân nay lại có mức lương cao chót vót như vậy, thử nghĩ ai không có cho mình những ý định bỏ việc.

gioi tre thi nhau doi bo viec di ban com ban pho vi muc luong khung - anh 0
Liên tiếp những bài đăng được dân mạng sáng tạo tuyển nhân viên với mức lương cao ngất ngưởng

Khi cuộc sống đã có quá nhiều điều bất lực, những đêm dài cùng khối deadline chưa dứt thì bài đăng tuyển dụng chẳng khác gì phao cứu sinh giữa dòng lũ. "Tôi đã tìm được công việc yêu thích sau 10 năm lăn lộn trong ngành truyền thông" – một bình luận từ phía dân mạng khi nhận thấy được "chân ái" nghề nghiệp của bản thân sau nhiều năm làm nghề.

So với KPI công ty thì chạy doanh số cho những bát phở, đĩa cơm hay túi bánh tráng trộn vẫn có phần cao hơn rất nhiều, nhất là với những sinh viên mới ra trường. Nếu đồng lương là 8 đến 9 số trong mỗi tháng đi làm thì đây có lẽ là lý do mà dân mạng không mặn mà với công việc mà đòi nhau bỏ để ứng tuyển ngay bởi chỉ một phút suy nghĩ cũng có thể mất vị trí.

gioi tre thi nhau doi bo viec di ban com ban pho vi muc luong khung - anh 0
Yêu cầu nhẹ nhàng có 1-0-2 cùng mức lương đáng mơ ước khiến nhiều người không khỏi thích thú
gioi tre thi nhau doi bo viec di ban com ban pho vi muc luong khung - anh 0
Dường như đâu đó mọi người đã nhận ra "chân ái" nghề nghiệp của mình từ những bài đăng ứng tuyển

Nhờ những nội dung như thế này, mà người xem lại có dịp "cười ra nước mắt" với sự nhí nhố và rộn ràng của mạng xã hội Việt Nam, từ một món ăn vốn quen thuộc với cuộc sống sinh hoạt cùng công việc được cho là bình dị. Giờ đây, mọi thứ đã lật ngược tình thế khi nhà nhà người người đua nhau để đòi ứng tuyển vào các vị trí vốn những tưởng chỉ là công việc nội trợ thông thường hằng ngày.

Gen Z tranh cãi chuyện học Đại học ra trường thu nhập không bằng... cô bán bún bò?

Gen Z ơi, nghỉ dịch hay nghỉ việc?

Nhiều người trên mạng xã hội nói "nghỉ việc" là "chăm sóc bản thân"?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ