Gen Z mê mẩn đồ secondhand: Vừa rẻ, vừa đẹp, lại vừa sống xanh

Sử dụng đồ Secondhand không chỉ vì nó là một lựa chọn theo xu hướng, hãy sử dụng đồ secondhand để hạn chế các tác động xấu đến môi trường.

Trên toàn cầu, ước tính mỗi năm con người thải ra 92 triệu tấn rác hàng dệt, và mỗi giây một lượng quần áo tương đương một xe tải đầy được đưa tới bãi rác.Đến năm 2030, toàn thể nhân loại dự kiến ​​sẽ thải loại hơn 134 triệu tấn hàng dệt may mỗi năm.

Những con số thật khủng khiếp, chúng ta cũng chẳng thể nào ngờ rằng những "bộ cánh" mà mình đang diện một ngày nào đó sẽ "yên nghỉ" trong bãi rác và là một nhân tố cực kỳ ô nhiễm với môi trường.

gen z me man do secondhand vua re vua dep lai vua song xanh - anh 0

Quần áo là một thứ thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày rồi, không thể hoàn toàn loại bỏ nó được nhưng chúng ta có thể làm gì đó để hạn chế việc dư thừa quần áo để rồi thải loại chúng, biến chúng thành rác thải làm hại môi trường. Như việc sử dụng đồ secondhand chẳng hạn.

GenZ chắc đã nghe hay xem những video thử thách của nhiều anh chị KOL đại loại như "Thử thách 500k mua cả tủ đồ mùa hè", " Challenge 300k mua đồ Sida", "Mua đồ secondhand với…", cho thấy việc sử dụng đồ secondhand hay thời trang tái chế không còn quá xa lạ với mọi người.

Thậm chí thời trang cũ hoàn toàn có thể xa xỉ và tạo ra một làn sóng cuồng nhiệt không kém gì thời trang mới. Làn sóng này được gọi là re-commerce (chơi chữ của e-commerce và từ "re" trong bán lại).

gen z me man do secondhand vua re vua dep lai vua song xanh - anh 0

Và để GenZ có thể lựa chọn cho mình những bộ cánh xinh xắn và chất lượng thì không nên bỏ qua 6 tips sau đây.

Nên chọn đồ secondhand ở đâu? Chợ "hàng thùng" hay shop?

Thực ra mua ở đâu cũng có cái lợi cái thiệt của nó, phụ thuộc vào nhu cầu của bạn.

Nếu tìm mua ở chợ thì sẽ có nhiều ưu thế như đa dạng mẫu mã, thể loại để mình tha hồ lựa chọn, giá cả hợp lý thậm chí nếu khéo léo "mặc cả" thì có thể mua được món đồ mình thích với mức giá đúng "ngon-bổ-rẻ".

gen z me man do secondhand vua re vua dep lai vua song xanh - anh 0

Bên cạnh đó vì ở chợ thường thì người ta sẽ nhập về và bày bán trực tiếp, ít có sự phân loại nên lẫn lộn nhiều thứ xấu đẹp, lẫn những vết ố, xước rách ,… nên quá trình "tìm kiếm" cũng hơi vất vả nhưng mà cái cảm giác tìm được một cái gì đó đẹp đẽ, đáng giá trong đống đồ này-bạn nên thử một lần.

Còn nếu chọn mua ở các shop thì ngược lại với mua ở chợ. Các shop thường sẽ phân loại và chủ yếu kinh doanh một mặt hàng hay phong cách nào đó nhất định, nên sẽ chăm chút "tuyển" những em secondhand chất lượng nhất và giặt sấy phẳng phiu sạch sẽ cho mình - lựa đồ si mà như mua đồ mới. Nhưng vì những yếu tố trên nên giá cả sẽ có phần hơi nhỉnh chút xíu và mặt hàng cũng không được phong phú cho lắm.

"Điều tra" ngày các chợ, các shop "khui kiện"

Khéo léo hỏi hoặc theo dõi cửa hàng trên các trang mạng xã hội để biết được ngày "khui hàng". Thường các chợ hay các shop sẽ có những ngày nhập hàng và nếu biết được thời gian "khui kiện" có thể bạn sẽ kiếm được nhiều món đồ xinh xắn với mức giá siêu yêu thương.  

gen z me man do secondhand vua re vua dep lai vua song xanh - anh 0

Tìm nhanh được món đồ đúng ý qua những cửa hàng chuyên về một mặt hàng secondhand nào đó.

Nếu các bạn đã định hình mình muốn mua cái gì thì nên lựa chọn các shop. Vì thường những shop chuyên kinh doanh đồ secondhand người ta sẽ tập trung vào một hàng nào đó ví dụ chuyên jean secondhand, shop "si" vải voan,…Như vậy bạn có thể nhanh chóng tìm được món đồ vừa đúng ý vừa cũng chất lượng.

Kiểm tra kĩ những món đồ và làm quen với việc sửa lại sao cho phù hợp với mình

Vì bản chất là "đồ cũ" cho nên đôi lúc sẽ có những chi tiết hư hỏng trên những món đồ bạn thích như mất cúc áo, hơi dài, có vẻ hơi rộng,..Khoan hẵng để lại lên giá mà hãy cân nhắc xem liệu nó có thể sửa được không và có đáng với giá tiền mình bỏ ra khi mua một em secondhand hay không. Bạn nên tập làm quen với việc phải sửa chữa lại quần áo vì đôi lúc lỡ mê một em đồ cũ nào đó mà chúng lại vô tình có những hư hỏng nhỏ.

gen z me man do secondhand vua re vua dep lai vua song xanh - anh 0

Tuyệt đối đừng bỏ qua khu đồ si cho nam, chúng ta có thể "mặc ké" với nhiều item xịn sò

"Tomboy loi choi" hãy những "cô nàng cá tính" không nên bỏ qua khu đồ nam, các bạn nữ cũng vậy. Có đa đa dạng các phong cách ở những cửa hàng chuyên đồ si cho nam mà mình có thể lựa chọn, nhấn nhá thêm cho outfits hàng ngày như sơ mi, blazer, áo phông,... Ghé qua chọn lựa, có thể món đồ bạn đang tìm đang "lăn lộn" trong đó thì sao.

Thực sự phải kiên nhẫn, món đồ mình yêu thích chắc chắn ở góc nào đó

Đã có khi nào bạn đi mua đồ secondhand mà kiểu nhắm được kiểu dáng đẹp thì lại hơn xỉn màu, tia được em đúng phong cách nhưng lại có chút vết ố, vết bẩn,…Cũng như đi mua đồ mới vậy hay đi mua bất kể thứ gì cũng vậy, kiên nhẫn thêm một chút, chậm rãi lựa chọn thêm một chút rồi bạn cũng sẽ tìm được món đồ chân ái thôi.

Sử dụng đồ Secondhand không chỉ vì nó là một lựa chọn theo xu hướng, hãy sử dụng đồ secondhand để hạn chế các tác động xấu đến môi trường, đó mới là ý nghĩa lớn nhất mà đồ secondhand mang lại.

Gen Z "trẻ hóa" xu hướng thời trang những năm 2000

Thrifting: Từ xu hướng thời trang tương lai của Gen Z đến những nỗ lực bảo vệ môi trường

Không chỉ có nhà thiết kế, đây là loạt ngành nghề cực hot cho hội yêu thời trang thế kỷ 21!

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ