Gần 94.000 sĩ tử TP.HCM thi vào lớp 10: Những cái ôm vội vàng trao trước cổng trường

Tại 150 điểm thi ở 21 quận, huyện và TP. Thủ Đức tham dự kỳ thi vào lớp 10 công lập. Với 94.000 thí sinh, đây là kỳ thi có đông thí sinh nhất trong gần 10 năm nay.

Sáng ngày 11/6, 94.000 thí sinh ở TP.HCM sẽ chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2022 - 2023 với môn thi Ngữ văn. Kỳ thi năm nay được đánh giá có nhiều điểm mới nhưng các khâu tổ chức thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đồng thời thực hiện tốt các yêu cầu phòng chống dịch

Tại 150 điểm thi ở 21 quận, huyện và TP. Thủ Đức tham dự kỳ thi vào lớp 10 công lập. Với 94.000 thí sinh, đây là kỳ thi có đông thí sinh nhất trong gần 10 năm nay. 

Thí sinh phải làm ba bài thi bắt buộc Toán, Văn và Ngoại ngữ. Điểm mới năm nay là điểm xét tuyển sẽ tính ba môn ở hệ số 1, khác với những năm trước - nhân hệ số 2 với Toán, Văn.

gan 94 000 si tu tp hcm thi vao lop 10 nhung cai om voi vang trao truoc cong truong - anh 0
Ngày đầu tiên, các thi sinh dự thi môn Ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút

Theo ghi nhận của phóng viên tại điểm thi THPT Trưng Vương (Quận 1, TP. HCM), từ lúc 6h đã có nhiều phụ huynh đưa con đến điểm thi từ sớm để chuẩn bị tinh thần tốt nhất. 

Trên gương mặt các sĩ tử thể hiện rõ sự lo lắng, có bạn còn ôn bài lại trước khi thi. Tại các điểm trường, các phụ huynh cũng đã trao gửi những cái ôm, tặng nhau những lời động viên, khích lệ cho con em của mình. 

Nhiều phụ huynh đến đưa con đi thi và kèm theo những lời nhắc nhở, động viên tinh thần

Tại điểm trường THPT Trưng Vương, chú Phong có con gái đi thi cho biết cảm xúc có phần lo lắng do năm qua tình hình dịch bệnh phức tạp nên kiến thức các con bị hạn chế do học online

"Cô chú cũng chỉ biết động viên tinh thần cho con trước ngày thi. Con gái chú có nguyện vọng vào trường chuyên Lê Hồng Phong và Trần Đại Nghĩa, còn trường thường thì Lương Thế Vinh. Tỷ lệ chọi thì cũng bình thường như mọi năm, chú cũng đặt niềm tin cho mình là sẽ đậu vào ngôi trường mà con mong muốn", chú Phong chia sẻ.

gan 94 000 si tu tp hcm thi vao lop 10 nhung cai om voi vang trao truoc cong truong - anh 0
Nhiều sĩ tử tranh thủ vài phút ít ỏi trước giờ thi để ôn bài

Chú Nguyễn Xuân Thành đưa con trai đi thi cho biết: "Chú cảm thấy bình thường nhưng cũng hơi lo. Chú cũng có nói chuyện nhiều với con, dặn dò con phải thật sự bình tĩnh để đi thi". Chú Thành cũng cho hay con mình có nguyện vọng vào THPT Gia Định, mặc dù không hoàn toàn tin tưởng nhưng chú vẫn mong con mình đạt được kết quả tốt nhất. 

Còn cô Hân cho hay tâm trạng cũng rất hồi hộp khi đưa con gái đi thi, sáng cô phải dậy từ 5 giờ để chuẩn bị ăn uống và tinh thần cho con một cách tốt nhất.  Cô chia sẻ con gái của mình có nguyện vọng trường THPT Trần Hưng Đạo ở Gò Vấp, theo cô: "Tỷ lệ chội của trường khá cao vì thí sinh rất đông, nhưng cô vẫn đặt niềm tin con mình sẽ đậu".

gan 94 000 si tu tp hcm thi vao lop 10 nhung cai om voi vang trao truoc cong truong - anh 0
Chú Tâm (50 tuổi) đưa con đi thi tại THPT Trưng Vương cho biết: “Hiện tại chú cảm thấy khá bình thường, tùy vào khả năng của con thôi. Trước lúc thi chú cũng động viên tinh thần cho cháu rất nhiều”.
gan 94 000 si tu tp hcm thi vao lop 10 nhung cai om voi vang trao truoc cong truong - anh 0
Chú Nguyễn Xuân Thành (52 tuổi) đưa con đi thi tại THPT Trưng Vương
gan 94 000 si tu tp hcm thi vao lop 10 nhung cai om voi vang trao truoc cong truong - anh 0
Cô Hân (40 tuổi) cho biết phải dậy từ 5h sáng để lo cho con ăn uống và giúp con có một tinh thần tốt nhất để đi thi

Theo ghi nhận của phóng viên vào lúc 7h30 Tại điểm trường THCS Lê Quý Đôn (TP. Thủ Đức), có một trường hợp thí sinh đi trễ nhưng vẫn được vào trường. Nhiều phụ huynh vẫn tập trung đông trước cổng trường để dõi theo con em của mình trong trạng thái hồi hộp lo lắng.

gan 94 000 si tu tp hcm thi vao lop 10 nhung cai om voi vang trao truoc cong truong - anh 0

Cô Nguyễn Thị Nhài (Gò Dưa, Tân Bình) cho biết: "Cô rất hồi hợp và lo lắng vì con trai cô không đảm bảo sức khỏe nên cô cũng có sự chuẩn bị chu đáo từ rất sớm cho con uống thuốc và các loại giấy tờ cho con. Trong thời gian con ôn thi cô luôn bên cạnh để động viên và chăm sóc sức khỏe, luôn nhắc nhở con cố gắng. Cô rất sợ bé bị áp lực".

Cô chia sẻ con mình đặt 3 nguyện vọng là: Tân Phú, Bình Chiểu, Sơn Tây và cho hay bản thân đặt niềm tin lớn cho con ở nguyện vọng 1 và 2.

gan 94 000 si tu tp hcm thi vao lop 10 nhung cai om voi vang trao truoc cong truong - anh 0
gan 94 000 si tu tp hcm thi vao lop 10 nhung cai om voi vang trao truoc cong truong - anh 0
gan 94 000 si tu tp hcm thi vao lop 10 nhung cai om voi vang trao truoc cong truong - anh 0
gan 94 000 si tu tp hcm thi vao lop 10 nhung cai om voi vang trao truoc cong truong - anh 0
gan 94 000 si tu tp hcm thi vao lop 10 nhung cai om voi vang trao truoc cong truong - anh 0

Tổng chỉ tiêu của 114 trường THPT công lập năm nay là 73.000. 15 trường có tỷ lệ chọi 1/2 trở lên. Trường có tỷ lệ chọi cao nhất là THPT Nguyễn Hữu Huân (1/3,2); tiếp đó là THPT Nguyễn Thượng Hiền, Gia Định, Nguyễn Thị Minh Khai, Mạc Đĩnh Chi, Lê Quý Đôn. Đây cũng là những trường có điểm chuẩn cao trong top 10 hàng năm.

mới nghe nói: Trường học yêu cầu học sinh kém không dự thi lớp 10 vì sợ ảnh hưởng danh tiếng

Nóng: Hà Nội bỏ môn thi thứ tư vào lớp 10

Học sinh Hà Nội nóng lòng chờ đợi tuyển sinh lớp 10: Vài ngày nữa sẽ có thông báo về môn thi thứ 4

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ