Dừa sáp Trà Vinh “mang chuông đi đánh xứ người”, netizen Việt hoảng hốt khi biết giá

Một lần nữa trái cây Việt Nam được đem sang tiêu thụ các thị trường quốc tế, sau cơn sốt của trái vải, trái sấu thì lần này đến lượt của dừa sáp Trà Vinh.

Dừa sáp Trà Vinh “mang chuông đi đánh xứ người”, netizen Việt hoảng hốt khi biết giá

Thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Australia cho biết, 2.000 trái dừa sáp tươi Trà Vinh sang Úc đã được bán hết sau thời gian ngắn thông quan, phân phối. Mỗi trái có giá 30-35 AUD (khoảng 600.000 đồng). Tổng giá trị lô hàng đợt này lên đến 1 tỷ đồng.

Trước đây dừa sáp Trà Vinh được xuất khẩu dưới dạng đông lạnh. Đây là lần đầu tiên dừa sáp tươi được xuất khẩu bằng đường hàng không đến với nước Úc. Lô hàng này là quyết tâm của công ty Ưu Đàm kết hợp với Thương vụ với mục đích thực hiện chỉ đạo đa dạng hóa nông sản xuất khẩu. 

Thương vụ Việt Nam tại Australia cũng đã kích cầu thị trường bằng nhiều hình thức quảng bá đặc sản Việt Nam vô cùng hấp dẫn. "Với một chút muối, dừa sáp mang lại cảm vị như một loại phomai thuần khiết" - Thương vụ Việt Nam đem hình ảnh dừa sáp Trà Vinh đến người dân xứ sở Kangaroo. 

dua sap tra vinh mang chuong di danh xu nguoi netizen viet hoang hot khi biet gia - anh 0
Thương vụ Việt Nam luôn đánh mạng công tác truyền thông (Nguồn: Thương vụ Việt Nam).

Người Việt tại nước ngoài cũng rất phấn khích khi được nhìn thấy món ngon đến từ quê hương được bạn bè quốc tế ủng hộ.

Từ lâu dừa sáp tại Trà Vinh đã trở thành "best seller" được nhiều người săn đón. Mặc dù giá cả cao hơn rất nhiều so với trái dừa bình thường, nhưng dừa sáp ghi điểm với phần cơm dừa dày, đặc ruột, mềm dẻo, có thể chế biến thành nhiều loại thức uống thơm ngon bổ dưỡng.

dua sap tra vinh mang chuong di danh xu nguoi netizen viet hoang hot khi biet gia - anh 0
Đặc sản Việt Nam được bạn bè quốc tế ủng hộ nhiệt tình (Nguồn: Thương vụ Việt Nam).

Tại Việt Nam mức giá dừa sáp dao động từ 100 - 200 nghìn đồng/ 1 trái, nhưng qua Úc khi cộng thuế và phí vận chuyển mức giá thực sự khiến netizen hoảng hốt:

"Ở Việt Nam 200 nghìn đã thấy đắt rồi, sang Úc lên tận 600 nghìn",

"Với 600 nghìn tôi chấp nhận đánh đổi để hưởng thức món ngon từ quê hương",

"Đương nhiên khi sang nước ngoài nó phải đắt rồi",

"Chúc mừng nông sản Việt Nam vươn tầm thế giới",

"Tự hào nông sản Việt Nam khi được bạn bè quốc tế ủng hộ",

...

mới nghe nói: TikToker phải bồi thường 1 tỷ nếu muốn rời khỏi network này

Food Reviewer ơi! Đừng vô tâm như thế

Social Star phản ứng thế nào khi gặp những bình luận tiêu cực: “Người chơi hệ đáp trả” hay im lặng cho qua?

mới nghe nói: Đơn hàng của các sàn thương mại điện tử bị tuồn ra ngoài như đồ secondhand

Cảnh báo lừa đảo: Mạo danh cơ quan BHXH, trục lợi từ người lao động xuất hiện trên khắp các trang mạng

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ