Drama chú chó ở Đà Lạt: Phận làm 'con sen' đừng quên trách nhiệm với 'boss'

Ai cũng có những mục đích nuôi dạy thú cưng khác nhau, chúng có thể xuất phát từ tình cảm hay lợi ích vật chất nhưng cần thiết phải có trách nhiệm.

Đà Lạt - địa điểm du lịch và dường như là "ngôi nhà thứ 2" với nhiều người. Tuy nhiên, nơi này lại trở thành chủ đề bàn tán xôn xao sau khi có thông tin 2 chú chó trắng thuộc giống Samoyed đang bị chủ ngược đãi. Trên nhiều diễn đàn, netizen cũng bắt đầu truyền tay nhau về những góc khuất đáng thương của những chú chó làm nghề mẫu.

Cụ thể, du khách chụp hình với những chú chó thì phải chi trả từ 10 - 20k cho một lượt. Nhiều người qua đường cũng nhiều lần chứng kiến chúng bị bạo hành, gương mặt lúc nào cũng thể hiện sự mệt mỏi. Thậm chí, nhiều người còn nói rằng các chú cún làm việc xuyên tết và bị vắt kiệt sức lao động.

drama chu cho o da lat phan lam con sen dung quen trach nhiem voi boss - anh 0
Những thông tin về các chú chó làm nghề mẫu ảnh bị bóc lột sức lao động nhận được sự quan tâm của nhiều người

"Bóc lột sức lao động" có ở người, còn động vật thì sao?

Mặc dù những thông tin vẫn chưa có quá nhiều chứng cứ xác thực, nhưng đã khiến nhiều người không khỏi phẫn nộ. Chúng ta đã biết qua hành vi "bóc lột sức lao động" ở con người, nhưng lại quên mất rằng động vật cũng có thể trở thành nạn nhân của sự ngược đãi, hành hạ, đánh đập.

Và khi như thế, chúng không thể làm gì ngoài nghe theo lời chủ nhân chỉ dẫn.

drama chu cho o da lat phan lam con sen dung quen trach nhiem voi boss - anh 0
Khác với con người khi có được sự bảo vệ và chủ động quyết định, động vật thường không có sự lựa chọn

Cứ thế, hàng loạt động vật trở thành một "công cụ" để họ kiếm tiền và kinh doanh. Nếu những thông tin trên không được tiết lộ ra và nhận được làn sóng chỉ trích từ dư luận, chắc có lẽ những ngày tháng tiếp theo của các chú chó vẫn gắn liền với sự bóc lột.

Có thể chủ nhân toàn quyền quyết định cuộc sống thú cưng, tuy nhiên, đó không phải một cái cớ vô lý để một ai đó có thể hành hạ, vắt kiệt sức sức lao động như vụ việc trên.

Mang chó mèo buôn bán, mẫu ảnh… kinh doanh nhưng có điểm dừng

Một số ý kiến cho rằng việc chó mèo làm mẫu ảnh trong thời đại mạng xã hội lên ngôi vốn dĩ rất bình thường, hay việc chăm sóc chúng nhằm mục đích kinh doanh cũng đã tồn tại từ lâu. Tuy nhiên, rõ ràng trong những mục đích trên thì những người chủ nhân của chúng hoàn toàn có những giới hạn.

Họ biết đặt ra mục đích của bản thân khi chăm sóc vật nuôi và xác định được điểm dừng trong những hoạt động kinh doanh. Điều này không chỉ tạo ra những nguồn lợi nhuận cho con người, mà còn là khiến cuộc sống của những chú chó mèo được tốt hơn.

drama chu cho o da lat phan lam con sen dung quen trach nhiem voi boss - anh 0
Kinh doanh không bao giờ là sai, nhưng nó cần có điểm dừng và trách nhiệm 

Nếu bán thú cưng đi biết đâu chúng sẽ được gặp được một người chủ tốt hơn. Hay việc đi làm mẫu chụp ảnh thì chúng sẽ được ăn uống và chăm sóc chu đáo khi chủ có đủ điều kiện. Còn như trong vụ việc trên, thứ mà nhiều người rõ ràng nhận thấy là các em đang bị "bóc lột" hơn là việc người chủ đó sử dụng lao động.

Mỗi "con sen" có trách nhiệm với "boss" của mình

Khi chúng ta đã nhận nuôi bất kỳ loại động vật nào cần nhận thức được việc bản thân gánh trên mình trách nhiệm với cuộc sống của chúng. Có thể sẽ không thể được hoàn hảo nhưng ít nhất là cho chúng một không gian nhận được tình yêu thương, hơn là sự vô tâm.

Lý do nhiều người chỉ trích người chủ trong vụ chú chó ở Đà Lạt, không phải vì mang chúng ra để phục vụ mục đích kinh doanh, mà là việc thiếu đi trách nhiệm chăm sóc cuộc sống của chúng. Con người thường chỉ nghĩ về quyền lợi của bản thân mình, xem đó là sự ưu tiên hàng đầu nên đôi lúc quên mất những chú thú cưng xung quanh xứng đáng có được.

drama chu cho o da lat phan lam con sen dung quen trach nhiem voi boss - anh 0
Đừng vì những lợi ích vật chất trước mắt mà quên đi trách nhiệm và tình yêu thương dành cho thú nuôi

Từ vụ 15 chú chó bị tiêu hủy ở Cà Mau đến sự việc thanh niên đốt mèo vì mâu thuẫn tình cảm… đều cho chúng ta thấy quyền lợi những vật nuôi nói riêng hay động vật nói chung đều đang không được xem trọng. Con người có thể vì những mục đích nào đó trong cuộc sống mà tùy ý hành động theo những mong muốn của bản thân mình.

Chúng ta sẽ không thể đánh đồng về việc phải xem thú cưng ở một vị trí khác ngang bằng với con người, càng không thể bắt ai đó hy sinh lợi ích cá nhân của mình vì động vật hay lắng nghe, thông cảm cho chúng. Điều chúng ta cần làm là có thái độ tôn trọng và trách nhiệm hơn với những quyết định của mình, đặc biệt là việc nhận nuôi một thú cưng.

Tình yêu dành cho động vật cũng cần đặt đúng nơi, đúng lúc!

Từ câu chuyện chú mèo của Trấn Thành, tiền bạc không phải thước đo cho giá trị động vật!

Những sự việc liên tiếp về chó Pitbull: Động vật không có tội, trách nhiệm thuộc về người nuôi!

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ