Điểm mâu thuẫn trong cuộc ly hôn của Shark Bình, 3 năm trước còn mặn nồng cơ mà?

Dân mạng đã soi ra những tình tiết phi lý trong cuộc ly hôn của Shark Bình và vợ Đào Lan Hương.

Khi câu chuyện giữa Shark Bình và vợ Đào Lan Hương đang thu hút sự chú ý của dân tình, từ đơn ly hôn đến những hình ảnh trong quá khứ cũng bị đào bới lại và chia sẻ rầm rộ. Từ đó cư dân mạng đã tìm ra điểm mâu thuẫn trong những bài đăng của Shark Bình về câu chuyện gia đình.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội vào tháng 3/2019, Shark Bình đăng tải hình ảnh anh và vợ vui vẻ gặp mặt tại một quán cà phê kèm dòng trạng thái: "Một tỷ năm rồi mới được đi cà phê với người đẹp". Không chỉ thế anh còn đáp trả những bình luận hài hước của bạn bè trong bài đăng này và có nhắc đến Đào Lan Hương.

diem mau thuan trong cuoc ly hon cua shark binh 3 nam truoc con man nong co ma - anh 0
Hình ảnh cả hai mặn nồng vui vẻ được đăng tải trên trang cá nhân của Shark Bình vào năm 2019.

Nhưng so với cột mốc thời gian mà Shark Bình chia sẻ về việc ký đơn đồng thuận ly hôn thì hoàn toàn bất hợp lý, trong một bài chia sẻ "cá mập" tiết lộ từ cuối năm 2018 thì cả hai có nhiều mâu thuẫn:

Từ cuối năm 2018 chúng tôi đã có nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống nên đã ký đơn đồng thuận ly hôn, chia tài sản và thời gian chăm sóc con cái để mỗi người xây dựng cuộc sống và sự nghiệp riêng.

Sau một thời gian cố gắng, đến giữa năm 2020 thì chúng tôi chính thức không còn chung sống nữa. Cho đến khi cảm thấy không thể cứu vãn thì tôi đã nộp đơn đồng thuận ly hôn ra tòa để chờ xét xử và ra quyết định theo trình tự thủ tục

Shark Bình đã chia sẻ về đơn đồng thuận ly hôn của hai vợ chồng vào năm 2018.

Vậy khoảng thời điểm viết đơn và thời điểm bức hình này đăng tải đã chênh lệch về mặt thời gian, cư dân mạng đặt ra nghi vấn sau khi viết đơn ly hôn cả hai vẫn còn tình cảm thay vì "đường ai nấy đi". 

Hiện tại, vợ Shark Bình đã ủy quyền cho luật sư để giải quyết các vấn đề liên quan, hồ sơ và thủ tục ly hôn. Về mặt pháp lý thì doanh nhân Nguyễn Hòa Bình và CEO Đào Lan Hương vẫn là vợ chồng vì chưa có quyết định chính thức từ tòa án.

Doanh nhân Nguyễn Hòa Bình, sinh năm 1981 tại Hà Nội, hiện tại đang giữ chức vụ chủ tịch của Tập đoàn NextTech, nắm trong tay cơ ngơi nghìn tỷ đồng. Ngoài ra khi tham gia Shark Tank Việt Nam mùa 3 thì Shark Bình càng thu hút được đông đảo người hâm mộ.

Bị CĐM trêu chọc, vợ shark Bình đáp trả thế nào mà được bảo là thâm sâu?

Cô Gái Có Râu và Nờ Ô Nô: Kẻ tám lạng, người nửa cân

Từ vụ Shark Bình: "Ly hôn bằng miệng" liệu có hợp pháp?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ