Từ vụ Shark Bình: "Ly hôn bằng miệng" liệu có hợp pháp?

Từ vụ ồn ào liên quan đến thỏa thuận ly hôn bằng miệng của Shark Bình và vợ, pháp luật công nhận độc thân cần những yêu cầu gì?

Từ vụ Shark Bình: "Ly hôn bằng miệng" liệu có hợp pháp?

Gần đây, lùm xùm tình cảm của Shark Bình, vợ và Phương Oanh thu hút sự quan tâm của netzien. Theo đó, ông cho biết mình đang độc thân, đưa ra giấy thỏa thuận ly hôn để chứng minh mình không còn trong mối quan hệ vợ chồng với doanh nhân Đào Lan Hương.

tu vu shark binh ly hon bang mieng lieu co hop phap - anh 0
Shark Bình.

Để kết hôn, cả hai phải đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Việc kết hôn phải tự nguyện, không thuộc trường hợp cấm kết hôn thì mới được pháp luật công nhận hai người là vợ chồng, được cấp giấy chứng nhận kết hôn. 

Vậy nên, ly hôn là một thủ tục tố tụng, do tòa án thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự. Khi một người đã kết hôn, đã có cuộc hôn nhân hợp pháp thì chỉ được coi là "ly hôn", chấm dứt quan hệ hôn nhân (trở thành người "tự do", độc thân) khi có bản án hoặc quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án có thẩm quyền.

TS. Ls. Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư Hà Nội, cho biết: "Trường  hợp đã đăng ký kết hôn nhưng do mâu thuẫn mà sống ly thân, mỗi người một nơi thì dù ly thân bao nhiêu năm cũng không được coi là ly hôn, quan hệ hôn nhân giữa họ vẫn tồn tại".

tu vu shark binh ly hon bang mieng lieu co hop phap - anh 0
TS .Ls. Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư Hà Nội.

Bên cạnh đó, về vấn đề ly hôn bằng miệng, Ls. Đặng Văn Cường cũng cho biết: "Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện nay, việc hai vợ chồng thỏa thuận ly hôn 'bằng miệng' hoặc có đơn thuận tình ly hôn, có đủ chữ ký của hai bên nhưng nội dung thỏa thuận này chưa được tòa án ghi nhận và ban hành quyết định thuận tình ly hôn hoặc vợ chồng có đơn yêu cầu ly hôn nhưng đơn này chưa được tòa án chấp nhận bằng quyết định hoặc bản án có hiệu lực pháp luật thì những sự kiện này cũng không phải là căn cứ để chấm dứt quan hệ hôn nhân và gia đình".

Luật sư cho biết thêm, theo quy định của pháp luật, người đang có vợ có chồng (chưa thực hiện thủ tục ly hôn theo quy định của pháp luật) mà chung sống như vợ chồng với người khác thì đây là hành vi vi phạm pháp luật.

tu vu shark binh ly hon bang mieng lieu co hop phap - anh 0
Doanh nhân Đào Lan Hương.

Để được trở thành "độc thân", để được tự do yêu đương, kết hôn với người khác thì hai bên phải có quyết định hoặc bản án của tòa án có hiệu lực pháp luật cho phép chấm dứt quan hệ hôn nhân. Khi đó mới gọi là đã "ly hôn", mới trở thành độc thân, mới chấm dứt các quyền và nghĩa vụ của vợ, của chồng.

Ngày 26/8, cộng đồng mạng dậy sóng bởi chuyện tình cảm của Shark Bình, diễn viên Phương Oanh và vợ cũ là Đào Lan Hương. Theo đó, xuất hiện một số ảnh, clip thân mật của Shark Bình và nữ diễn viên "Quỳnh Búp Bê". Nhiều người bảo Shark Bình ngoại tình, tuy nhiên ông đã lên tiếng đính chính, cho biết mình đã độc thân.

Ngay sau đó, vợ cũ Shark Bình phản bác, bảo giấy kết hôn của họ vẫn còn trong két, họ chưa ly hôn. Đến sáng ngày 27/8, Shark Bình trần tình thêm về vụ việc, ông còn chia sẻ đơn đồng thuận ly hôn và khẳng định muốn kết thúc mọi chuyện ở đây.

Từ chuyện Shark Bình - Phương Oanh, nghĩ về “bẫy ly thân”

Giữa ồn ào tình cảm với Shark Bình, chứng kiến màn lọc friend mạnh tay nhất trước giờ từ Phương Oanh

Hẹn hò Phương Oanh nhưng Shark Bình vẫn giữ một món đồ đôi với vợ

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ