Luật sư của vợ Shark Bình khẳng định: “Ông Bình và bà Hương chưa ra tòa làm thủ tục ly hôn”

Theo chia sẻ từ Luật sư của bà Hương, vợ chồng bà đến thời điểm hiện tại vẫn chưa chính thức ly hôn.

Luật sư của vợ Shark Bình khẳng định: “Ông Bình và bà Hương chưa ra tòa làm thủ tục ly hôn”

Trước những ồn ào về mối quan hệ với chồng là Shark Bình, bà Hương đã chính thức chuyển giao sự việc cho Luật sư Hà Trọng Đại tiếp tục xử lý các thủ tục liên quan. Theo đó, bà Hương đã cung cấp giấy đăng ký kết hôn từ năm 2008 để chứng thực việc cả hai vẫn chưa ly hôn.

Theo vị Luật sư này, bà Hương cần bảo vệ lợi ích cho mình và các con, bản thân bà cũng xác định rõ, về mặt tài sản chung, bà sẽ chuyển nhượng hết cho con và không nhận bất kỳ tài sản nào cho mình. Tính đến thời điểm hiện tại, ông Bình và bà Hương vẫn chưa chính thức ra tòa để làm thủ tục ly hôn.

luat su cua vo shark binh khang dinh ong binh va ba huong chua ra toa lam thu tuc ly hon - anh 0
Bà Hương chuyển giao sự việc cho luật sư để giải quyết vào ngày 27/8

Cụ thể, giấy kết hôn từ năm 2008 đã được bà Hương cất giữ, thời gian chung sống thì cả hai xảy ra mâu thuẫn nên đã viết đơn, song vẫn chưa ra tòa án để xử lý. Vào năm 2012, đã có đơn "thuận tình ly hôn" (lá đơn mà Shark Bình đã cung cấp trên mạng xã hội trước đó). Đến năm 2020, cả hai tiếp tục tranh cãi với nhau, mỗi lần bất hòa lại viết đơn nhưng mọi chuyện bình thường trở lại sau đó.

Luật sư này cũng khẳng định giữa bà Hương và ông Bình vẫn tồn tại mối quan hệ hôn nhân theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, việc Shark Bình hẹn hò với diễn viên Phương Oanh vẫn chưa đủ căn cứ để xử phạt hành chính. Về phía bà Hương, Luật sư Đại cho biết bà cần chuẩn bị tâm lý, cũng như các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi cho bản thân.

Trước đó, vào đêm ngày 27/8, sau những tranh cãi về mối quan hệ hôn nhân, bà Hương đã chính thức nhờ đến sự vào cuộc của pháp luật. Cụ thể, bà đã có một buổi làm việc với luật sư và uỷ quyền cho luật sư giải quyết các vấn đề. Cũng theo đó, sự việc trên sẽ được trực tiếp chuyển giao cho luật sư hỗ trợ và bảo vệ mẹ con bà Hương - L.S Hà Trọng Đại.

Bà Hương khẳng định trên trang cá nhân của mình: "Khi Toà án chưa giải quyết thì chưa có gì là chính thức. Về mặt pháp lý tôi vẫn giữ nguyên quan điểm chúng tôi vẫn đang là vợ chồng. Nếu phải ly hôn thì tôi sẽ kiên quyết bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng cho các con của tôi".

Từ chuyện Shark Bình - Phương Oanh, nghĩ về “bẫy ly thân”

Chuyên gia truyền thông: "Không ai bị thiệt hại trong vụ Shark Bình và Phương Oanh"

Shark Bình vào thẳng Facebook vợ để đáp trả, netizen phẫn nộ: “Không tình thì phải còn nghĩa”

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ