David Beckham chờ hơn 12 tiếng để được viếng Nữ hoàng Anh Elizabeth II

Cựu danh thủ điển trai lừng lẫy một thời của CLB Manchester United đã kiên nhẫn chờ đợi trong thời gian dài để được viếng thăm linh cữu của Nữ hoàng Anh.

Sự ra đi của Nữ hoàng Elizabeth II đã để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với người dân Anh, trong đó có cả những người nổi tiếng như cựu danh thủ David Beckham. Anh đã xuất hiện tại Hội trường Westminster vào ngày 16/9, xếp hàng hơn 12 tiếng đồng hồ để được vào viếng thăm linh cữu của Nữ hoàng Elizabeth II.

david beckham cho hon 12 tieng de duoc vieng nu hoang anh elizabeth ii - anh 0
 Anh diện trang phục lịch sự, tối màu cho buổi viếng thăm. 

Trả lời phỏng vấn của truyền thông, David Beckham chia sẻ anh nghĩ rằng nếu đến sớm sẽ có thể được vào viếng Nữ hoàng nhanh hơn. Tuy nhiên anh đã sai lầm vì có vẻ như mọi người đến viếng đều nghĩ giống như anh. Họ sẵn sàng xếp hàng từ sớm để có được khoảnh khắc ngắn ngủi ngắm nhìn và bày tỏ lòng kính trọng với Nữ hoàng.

David Beckham cho biết anh đã xếp hàng từ 2 giờ sáng, nhưng phải đến tận chiều anh mới có thể bước vào Hội trường Westminster để viếng Nữ hoàng Bệ hạ. Cựu danh thủ còn chia sẻ anh thay mặt gia đình và ông bà anh - những người thật sự muốn có mặt nhưng không thể, đến đây để bày tỏ sự tiếc thương đối với Nữ hoàng.

david beckham cho hon 12 tieng de duoc vieng nu hoang anh elizabeth ii - anh 0
Bên cạnh đó, bản thân David Bekham cũng thể hiện sự kính trọng với Nữ hoàng: "Chúng ta ở đây để tỏ lòng biết ơn tới Nữ hoàng vì bà đã luôn quan tâm và làm yên lòng người dân suốt những năm qua. Di sản bà để lại thật đáng kinh ngạc".
david beckham cho hon 12 tieng de duoc vieng nu hoang anh elizabeth ii - anh 0
Cựu danh thủ 47 tuổi người Anh cũng từng có cơ hội được gặp gỡ và trò chuyện với Nữ hoàng Elizabeth II. Khi được hỏi về lần được diện kiến Nữ hoàng Anh, David Beckham xúc động chia sẻ rằng anh may mắn có được cơ hội gặp Nữ hoàng và được bà trao huân chương Huân chương Đế Quốc Anh (OBE).

Điều đặc biệt là 1 thời gian sau, vợ anh - Victoria Beckham cũng được nhận được vinh dự tương tự chồng. Nhưng lần này người trao Huân chương cho cô lại là cháu nội của Nữ hoàng Elizabeth II - Hoàng tử William (hiện anh được phong tước hiệu "Thân vương xứ Wales" sau khi bà anh mất). 

Sau hơn 10 tiếng chờ đợi, David Beckham đã được tiến vào sảnh lớn của Hội trường Westminster và ngắm nhìn linh cữu của Nữ hoàng. Anh đã không thể giấu đi sự xúc động và đôi mắt rớm lệ. Hiện linh cữu của Nữ hoàng Anh Elizabeth II được đặt trên bệ cao tại Đại sảnh của Westminster, thuộc khuôn viên Quốc hội Anh. Nơi đây dự kiến mở cửa cả ngày lẫn đêm cho công chúng tới viếng cho đến trước sáng 19/9 - thời điểm linh cữu của Nữ hoàng sẽ được rước về Tu viện Westminster, nơi tang lễ chính thức diễn ra.

Văn Quyết được triệu tập trở lại ĐTQG Việt Nam sau thời gian dài vắng bóng

Kế hoạch của nước Anh đối với sự ra đi của Nữ hoàng Elizabeth II

Vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương: Cơ sở có đủ giấy tờ pháp lý để hoạt động

Chia sẻ