"Dân hỏi - TP trả lời": Lý giải việc giải ngân gói 1,5 triệu vẫn còn chậm

"Dân hỏi - TP trả lời" - chương trình giúp giải đáp thắc mắc của người dân TP.HCM trong điều kiện siết chặt giãn cách hiện nay.

"Dân hỏi - TP trả lời" là chương trình do Sở Thông tin và truyền thông TP.HCM phối hợp với Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Thông tin và truyền thông) tổ chức. Chương trình nhằm thông tin nhanh chóng và đầy đủ về quy định, chính sách của TP với nguyên tắc "ai ở đâu ở yên đó", tiếp nhận và giải đáp các câu hỏi của người dân qua các buổi phát sóng trực tiếp.

Ngày 30/8, Livestream "Dân hỏi – Thành phố trả lời" giải đáp trực tiếp những thắc mắc về chủ đề: "Giáo dục và giấy đi đường cho các ngành nghề". 

dan hoi tp tra loi ly giai viec giai ngan goi 1 5 trieu van con cham - anh 0

Trong chương trình tối 28/8, khách mời tham gia gồm có ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó Trưởng phòng Tham mưu Công An TP.HCM và ông Lê Quang Tự Do - Phó Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TTTT). Đồng hành MC cùng chương trình livestream tiếp tục là Nghệ sĩ Quyền Linh. 

Mở đầu chương trình, ông Lê Quang Tự Do cũng cho biết, trong khoảng 5 ngày vừa qua chính quyền thành phố đã đạt tốc độ kỷ lục về việc trao túi an sinh và giải ngân gói 1,5 triệu cho người dân. Cụ thể: "Về túi an sinh, hết ngày 29/8 đã phát được 1.040.911 túi an sinh. Và chính quyền sẽ quyết liệt chỉ đạo thành phố trong tuần tới sẽ phát đủ 2 triệu túi". 

Chia sẻ về việc giải ngân gói 1,5 triệu còn chậm, ông Lê Quang Tự Do cũng tiết lộ một số lý do như sau: Thứ nhất, do người dân chưa biết cách khai báo xác nhận thông tin đầy đủ và chính xác. Thứ hai, lực lượng tổ trưởng tổ dân phố hiện nay nghỉ nhiều cũng như họ quá kiệt sức nên có những công việc làm chưa được nhanh. Ngoài ra, còn rất nhiều người làm trong hộ kinh doanh cá thể không tìm được người chủ để xác nhận mất việc.

Chính vì thế thành phố cũng đang chủ trương giản lược bớt việc xác nhận của nhóm đối tượng này nhằm đẩy nhanh tiến độ trao gói 1,5 triệu đồng đến tay người dân một cách nhanh nhất.

dan hoi tp tra loi ly giai viec giai ngan goi 1 5 trieu van con cham - anh 0
Bộ đội đi giao túi an sinh cho người dân

Ông Lê Quang Tự Do tiết lộ: "Đến ngày 29/8, thành phố đã giải ngân được 2058 tỷ cho gói 1,5 triệu và vẫn đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ vào tuần này". 

Trước tình hình khó khăn hiện nay, một trong những vấn đề đáng lo ngại nhất là chuyện học sinh, sinh viên sẽ phải nhập học và học tập online như thế nào. Nhiều câu hỏi cũng đã đặt ra cho chương trình với nhiều bức xúc xoay quanh chuyện học phí không được miễn giảm dù chỉ học online tại các trường Đại học. 

Trả lời cho câu hỏi này, ông Nguyễn Văn Hiếu cũng cho biết hiện nay trên địa bàn thành phố hiện nay có hơn 50 trường Đại học công lập và ngoài công lập nên số lượng sinh viên tập hợp trên địa bàn rất nhiều. Lãnh đạo thành phố cũng đã lắng nghe ý kiến và kiến nghị lên Bộ Giáo dục và Đào tạo trong phiên hợp tổng kết năm học 2020 - 2021 về vấn đề miễn giảm học phí cho sinh viên trong thời gian khó khăn vì dịch bệnh Covid-19 này.

dan hoi tp tra loi ly giai viec giai ngan goi 1 5 trieu van con cham - anh 0
Ảnh minh họa 

Chia sẻ thêm về vấn đề này, ông Lê Quang Tự Do cũng cho biết một tin vui: "Thủ tướng Chính phủ đã họp và bàn giao cho Bộ GD&ĐT xây dựng ngay phương án giảm học phí cho khối sinh viên và sẽ phổ biến lại cho các trường Đại học. Tôi nghĩ đầu tháng 9 chúng ta sẽ có tin vui về vấn đề này" . 

Tại buổi livestream, chương trình còn giải đáp rất nhiều những thắc mắc xoay quanh việc học online, mua sách giáo khoa, giáo trình và giấy đi đường cho các ngành nghề cũng như vấn đề an ninh trật tự trong giai đoạn "Ai ở đâu ở yên đó"

Ngoài ra, chính quyền thành phố cũng đã tạo link đăng ký đề nghị hỗ trợ túi an sinh/tiền trợ cấp TP.HCM để người dân được chủ động hơn trong việc cung cấp thông tin chính xác, đúng đắn để được nhận hỗ trợ.

Chương trình cũng tiếp nhận và giải đáp các câu hỏi của người dân được ghi nhận từ các kênh chính thống như Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP, Tổng đài 1022 và các câu hỏi được gửi đến trong buổi phát sóng trực tiếp.

Chương trình được phát sóng lúc 20h hằng ngày, từ ngày 24-8 đến ngày 6-9 trên trang mạng xã hội Facebook (fanpage) của Trung tâm Báo chí TP.HCM. 

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ