Đá 'phong ấn cửu vĩ hồ' là gì?

Viên đá này đã bị vỡ đôi sau gần 900 năm gây nên nhiều tiếc nuối cho người dân Nhật Bản.

Tại Nhật Bản, nơi đây có một viên đá được gọi là "phong ấn cửu vĩ hồ" Sessho-seki, xưa kia được dòng để phong ấn cáo 9 đuôi gần 900 năm.

Hòn đá Sessho-seki được đặt tại Công viên Quốc gia Nikko, cách thủ đô Tokyo khoảng 160 km về phía bắc. Tuy nhiên, khoảng 1 tháng trước đây, hòn đá này bất ngờ bị vỡ làm đôi không rõ nguyên nhân. Nhiều người thắc mắc, Nhật Bản sẽ xảy ra chuyện gì nếu hòn đá này bị vỡ?

da phong an cuu vi ho la gi - anh 0
Hòn đá Sessho-seki tại Công viên Quốc gia Nikko, Nhật Bản tháng trước (Ảnh: Bộ Môi trường Nhật Bản)

Truyền thuyết cửu vĩ hồ ly

Cửu vĩ hồ phổ biến trong các huyền thoại và truyền thuyết ở những nước Đông Á như Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản và Hàn Quốc. Hồ ly tinh là cách gọi những con cáo sống lâu năm, chúng tự tu luyện hoặc có cao nhân chỉ điểm, hấp thu tinh hoa trời đất để thành tinh.

Chúng tu luyện 100 năm thì ba cái đuôi sẽ mọc ra và được gọi là yêu hồ. Tu luyện đến 1.000 năm thì chuyển sang loài lục vĩ ma hồ (cáo ma 6 đuôi). Khi đạt đến cảnh giới là 9 đuôi cửu vĩ thiên hồ thì chúng có thể hóa thành người. 

Trong truyền thuyết Nhật Bản, cáo 9 đuôi thường được gọi là hồ ly và dùng để chỉ một sinh vật giống cáo có thể biến tạo nên người. Thậm chí, những mỹ nhân trong truyền thuyết của nhiều nước châu Á như Đát Kỷ, Bao Tự,... cũng được nói đến như hóa thân của cáo 9 đuôi.

da phong an cuu vi ho la gi - anh 0
Ảnh minh hoạ

Trước tiên, cáo 9 đuôi tới Nhật Bản theo sứ thần nhà Đường, trở thành một người nữ giới xinh đẹp tên là Tamamo-no-Mae, và lôi cuốn Hoàng đế Konoe. Tuy nhiên, tính danh của quả thận cáo 9 đuôi đã bị âm dương sư lừng danh của Nhật Bản nhận ra và bị trục xuất khỏi hoàng cung.

Vì tức giận, Hoàng đế Konoe đã cử một đội 80.000 quân đến để chế ngự con cáo 9 đuôi và cuối cùng đã giết được nó. Dù đã chết đi nhưng oán khí của yêu quái 9 đuôi không hề tiêu tan, chúng tụ lại vào trong một phiến đá, sinh vật nào tiếp xúc với nó đều bị bệnh mà chết không lâu sau đó. Chính vì vậy mà dân địa phương mới gọi viên đá này là "sát sinh thạch".

Mãi tới 200 năm sau sự kiện ấy, có một nhà sư đắc đạo đã thanh tẩy bớt oán khí, phong ấn hoàn toàn vào phiến đá và căn dặn người dân phải hết sức cẩn thận khi tiếp xúc.

da phong an cuu vi ho la gi - anh 0
Viên đá này còn có tên gọi khác là "sát sinh thạch" (viên đá giết người)

Đá "phong ấn cửu vĩ hồ" vỡ, chuyện gì sẽ xảy ra?

Trong hình ảnh mới nhất được cư dân mạng Nhật Bản đăng tải trên Twitter, họ phát hiện rằng viên đá này đã bị vỡ làm đôi. Ngoài ra, vì truyền thuyết liên quan tới cáo 9 đuôi nên nhiều người đang "nửa đùa nửa thật" nói rằng cáo 9 đuôi đã tìm cách bỏ trốn. 

Theo các chuyên gia lý giải, hòn đá nứt vỡ chẳng phải do yêu quái thoát ra hay gì cả, mà chỉ đơn giản là một hiện tượng tự nhiên vì tuổi đời quá dài. Các vết nứt đã có trên tảng đá vài năm trước, khiến nước mưa bị thấm vào bên trong và phá vỡ cấu trúc của nó.

da phong an cuu vi ho la gi - anh 0
Quan chức du lịch địa phương đã làm lễ thanh tẩy cho linh hồn cáo 9 đuôi vào ngày 26/3 vừa qua (Ảnh: Gku)

Còn về về lý do tại sao hòn đá này lại gây bệnh cho các sinh vật mỗi khi tiếp xúc, các chuyên gia cho rằng "sát sinh thạch" là một hòn đá nằm ở vị trí núi lửa độc hại nên đã bị nhiễm hydro sunfua và lưu huỳnh dioxit – các loại khí độc chứa chất asen cao. Nếu tiếp xúc quá nhiều với chất này sẽ làm sinh vật mắc bệnh hoặc chết.

Hiện tại, các quan chức tỉnh Tochigi đang mong muốn "hàn gắn" lại hòn đá về trạng thái ban đầu, cũng như để trấn an người dân địa phương rằng cửu vỹ hồ ly đã bị phong ấn một lần nữa.

Không phải Nhật Bản, đất nước này mới là nguồn gốc của ngày Cá tháng Tư

Nhật Bản: Cấm nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa vì sẽ làm tăng 'ham muốn' của nam sinh

'Chúa tể thời gian - Ông hoàng xếp lịch' gọi tên thanh niên Nhật Bản: Hẹn hò cùng lúc 35 người để nhận quà cả năm

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ