Chuyên gia WHO cảnh báo: Nói Omicron "chỉ nhẹ" là cái bẫy chết người!

Đã có rất nhiều nhận định tích cực về Omicron từ các chuyên gia, nhưng WHO lại đưa ra một lời cảnh báo.

Maria Van Kerkhove, trưởng nhóm kỹ thuật của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về Covid-19, đã cảnh báo không nên coi biến thể Omicron là "nhẹ" trong bối cảnh các báo cáo rằng nó chưa gây ra nhiều bệnh nghiêm trọng như trong các đợt trước.

Cụ thể, báo cáo từ Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Nam Phi cho biết rằng, dựa trên ảnh chụp nhanh của 42 bệnh nhân tại một khu bệnh viện ở Tshwane, Nam Phi, vào ngày 2 tháng 12, 70% bệnh nhân đã không phụ thuộc vào oxy vào thời điểm đó. 

chuyen gia who canh bao noi omicron chi nhe la cai bay chet nguoi - anh 0
Đã có nhiều nhận định cho rằng Omicron không nguy hiểm như Delta (Ảnh: AFP)

Trong khi đó, Tiến sĩ Anthony Fauci , người đứng đầu Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Hoa Kỳ (NIAID), nói với hãng tin AFP rằng Omicron "gần như chắc chắn không nặng hơn Delta".

Tuy nhiên, phát biểu với tạp chí New Scientist tuần này, Van Kerkhove cảnh báo rằng "mọi người sẽ chết" vì Omicron, đồng thời nói thêm: "Nói rằng 'nó chỉ ở mức độ nhẹ' là rất nguy hiểm".

Vấn đề

Logo VieZ

Nếu nó dễ lây lan hơn delta, sẽ có nhiều trường hợp mắc bệnh hơn, nhập viện nhiều hơn và nhiều trường hợp tử vong hơn.

Maria Van Kerkhove, trưởng nhóm kỹ thuật của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)

Van Kerkhove bày tỏ quan ngại tương tự trong cuộc họp báo với WHO, trong đó, cô thừa nhận rằng có "dấu hiệu của bệnh nhẹ hơn" từ Nam Phi, nhưng cô lưu ý rằng "muốn thận trọng với bất kỳ kết luận nào về mức độ nghiêm trọng của Omicron, bởi vì hiện tại chúng ta chưa có một nghiên cứu nào thật sự chính xác về nó". 

chuyen gia who canh bao noi omicron chi nhe la cai bay chet nguoi - anh 0
Maria Van Kerkhove, trưởng nhóm kỹ thuật COVID của WHO, phát biểu trong một cuộc họp báo ở Geneva vào tháng 7 năm 2020 (Ảnh: FABRICE COFFRIN)

Mức độ nghiêm trọng chỉ là một khía cạnh của Omicron mà chúng ta chưa biết nhiều về nó cho đến nay. Các nhà khoa học mong muốn có được một bức tranh rõ ràng hơn về khả năng kháng thuốc của biến thể này và khả năng lây truyền của nó như thế nào.

Một số thông tin ban đầu đã được công bố liên quan đến Omicron và vaccine, cho thấy rằng vaccine tạo ra một số hoạt động trung hòa chống lại biến thể mặc dù khả năng kháng thuốc cao.

Tại Việt Nam, đến nay chưa ghi nhận biến thể Omicron, tuy nhiên nguy cơ xâm nhập và lây lan là rất lớn. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cũng đã ký công điện gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố đề nghị tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trước biến thể Omicron.

Chuyên gia nhận định Omicron có thể là vaccine "tự nhiên"

Omicron là dấu hiệu đầu tiên cho thấy Covid-19 đã bắt đầu rút lui

Omicron đáng lo ngại, nhưng không làm thay đổi cách chúng ta đối mặt với Covid-19

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ