Chọn vật nuôi thay vì trẻ con là ích kỷ và làm giảm giá trị cuộc sống?

Trong khi nhiều người cho rằng việc không sinh con là lựa chọn cá nhân, nhưng cũng có nhiều ý kiến đánh giá điều này là sự ích kỷ.

Xã hội hiện đại, con người ngày càng phát sinh những nhu cầu khác nhau trong đời sống song song với những định kiến dần được xóa nhòa hay bị hạn chế. Một mặt điều này cũng đã góp phần nâng cao chất lượng sống của con người trong thời đại mới, nhưng cũng vô tình dẫn đến vô số những tranh cãi với những ý kiến, quan điểm trái chiều nhau trong cách tiếp nhận tư tưởng của mỗi cá nhân.

Một trong số đó là vấn đề sinh con, nhiều người hiện nay đã quyết định từ chối điều này và thay thế trẻ em bằng thú cưng, một số thậm chí còn từ chối cả việc kết hôn để sống độc thân. Tuy được nhận định là tư tưởng tiến bộ, văn minh khi tôn trọng quyền con người, song đó thì cũng có nhiều ý kiến trái chiều, kể cả chỉ trích khi cho rằng đó là một trào lưu thiếu lành mạnh.

Góc nhìn của Giáo Hoàng về vấn đề lựa chọn sinh con

Trong một động thái về khả năng khiến hàng triệu con mèo, chó chung sống cùng con người tăng lên, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cho rằng những cặp vợ chồng thích thú cưng hơn trẻ em là ích kỷ. Khi bước vào một cuộc tranh luận về những vấn đề trên, nhà lãnh đạo của 1,3 tỷ người Công giáo trên thế giới cho biết việc thay thế vật nuôi cho trẻ em là "lấy đi nhân tính của chúng ta".

chon vat nuoi thay vi tre con la ich ky va lam giam gia tri cuoc song - anh 0
Có nhiều ý kiến cho rằng việc từ chối sinh con là sự ích kỷ của con người và làm giảm giá trị cuộc sống (Nguồn ảnh: AZ)

Trong một buổi tiếp kiến ​​chung tại Vatican, ông nói: "Ngày nay, chúng ta thấy một hình thức ích kỷ. Chúng tôi thấy rằng một số người không muốn có con, đôi khi họ có một con, và chỉ có thế, nhưng họ có chó và mèo thay thế cho trẻ em. Điều này có thể khiến mọi người bật cười nhưng đó lại là sự thật".

Ông cũng nhận định rằng "Nuôi thú cưng là sự phủ nhận tình phụ tử và làm chúng ta giảm sút, lấy đi nhân tính của chúng ta". Hậu quả của hành động từ chối việc sinh con có thể là một "nền văn minh già đi không còn tính nhân văn vì chúng ta mất đi sự phong phú của tình phụ tử, và chính đất nước phải gánh chịu".

chon vat nuoi thay vi tre con la ich ky va lam giam gia tri cuoc song - anh 0
Lựa chọn vật nuôi thay cho trẻ em còn được đánh giá là ảnh hưởng đến văn minh của mỗi quốc gia (Nguồn ảnh: Ladders)

Trong khi các cặp vợ chồng không thể có con vì lý do sinh học có thể cân nhắc việc nhận con nuôi, ông khuyến khích các bậc cha mẹ tiềm năng "đừng sợ" mà bắt tay vào việc làm cha mẹ. Ông nói: "Có con luôn có rủi ro, nhưng không có con sẽ có nhiều rủi ro hơn thế nữa". Trong quan điểm tiếp nhận này, ta thấy được lựa chọn sinh ra vẫn được xem là ưu tiên đối với nhiều cá nhân.

Lựa chọn từ bỏ thiên chức có thật sự đúng đắn?

Có những lo ngại về tỷ lệ sinh giảm ở các nước phát triển, nơi được cho là có nền văn minh hiện đại và những luồng tư tưởng văn minh. Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, tỷ lệ hộ gia đình gồm các cặp vợ chồng có con đã giảm từ 40% vào năm 1970 xuống còn 20% vào năm 2012. Tuy nhiên thì trong số 10 hộ gia đình thì lại có đến 7 hộ có nuôi một con vật cưng.

chon vat nuoi thay vi tre con la ich ky va lam giam gia tri cuoc song - anh 0
Theo ghi nhận tại nhiều nước đã cho thấy tình trạng suy giảm tỷ lệ sinh con trong các hộ gia đình (Nguồn ảnh: Mật Pet Family)

Trong đại dịch Covid-19, tỷ lệ sinh đã giảm rõ rệt. Ở Ý, số trẻ sinh vào tháng 12/2020 ít hơn 22% so với cùng tháng một năm trước đó. Ở Tây Ban Nha, mức giảm là 20% và ở Pháp là 13%. Lisa Rochow nói rằng: "Tôi cảm thấy như mình sẽ từ bỏ rất nhiều cuộc đời để làm cha mẹ. Điều đó sẽ tốn kém tiền bạc, tốn thời gian và khiến bạn phải trả giá những thứ mà bạn muốn làm". Tuy nhiên, cô và "đối tác" của mình, đều ở độ tuổi 20 đã chào đón một chú chó con Siberian Husky.

Có rất nhiều lý do khác nhau dẫn đến quyết định từ chối việc sinh con của nhiều người, điển hình như một số cặp vợ chồng chọn không có con vì những lo lắng về môi trường hoặc tài chính, số khác lại cho rằng cuộc sống không con cái của họ đã ổn định. Với những lý do chính đáng như vậy thì việc không sinh con lại còn là để đảm bảo cho việc không để một đứa trẻ sinh ra với cuộc sống khó khăn.

chon vat nuoi thay vi tre con la ich ky va lam giam gia tri cuoc song - anh 0
Có rất nhiều lý do cho việc không sinh con, song đó lại là vấn đề quyết định của mỗi cá nhân nên cần được tôn trọng (Nguồn ảnh: Forbes)

Năm 2014, Francis nói với tờ Il Messnticro rằng việc nuôi thú cưng thay vì trẻ em là "một hiện tượng suy thoái văn hóa khác" và mối quan hệ tình cảm với thú cưng dễ dàng hơn mối quan hệ "phức tạp" giữa cha mẹ và con cái. Từ những yếu tố trên, ta cần nhìn nhận vấn đề rằng trong việc sinh con vẫn tùy thuộc vào mỗi nền văn hóa, hơn hết vẫn là cách tiếp nhận và quyết định của mỗi người.

Trước những quyết định cần có sự suy xét kỹ càng

Nếu không tính đến những vấn đề liên quan đến chính dân số của mỗi quốc gia, suy cho cùng đây vẫn là sự lựa chọn lối sống của mỗi gia đình và cần có được sự tôn trọng từ mọi người. Không nên đánh đồng điều này với những điều tiêu cực hay cho đây là sự lệch lạc của người trẻ, cuộc sống vẫn cần được mỗi cá nhân tự do quyết định, miễn là nó không vi phạm pháp luật và các chuẩn mực đạo đức.

Chúng ta cần có được sự tính toán trong tương lai với những dự định của bản thân, điển hình như việc ta có gặp phải cô đơn khi về già, có cần con cái bên cạnh chăm sóc hay một người phụng dưỡng… Nếu đã đảm bảo việc không sinh con sẽ không gây ra những ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bản thân thì ta hoàn toàn có quyền được lựa chọn theo cách sống của riêng mình.

chon vat nuoi thay vi tre con la ich ky va lam giam gia tri cuoc song - anh 0
Nếu đã đảm bảo việc không sinh sẽ không gây ra những ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống thì ta có quyền được lựa chọn (Nguồn ảnh: Comfort Zone)

Bên cạnh đó, thì cũng cần có được sự tôn trọng với những người xung quanh, đặc biệt là các thành viên trong gia đình và người đang ở bên cạnh chúng ta. Đó là việc ta có thể xin phép trước những sự lựa chọn của riêng mình hay thống nhất được vấn đề này, song cũng cần giải thích rõ ràng và chi tiết để mọi người có thể thấu hiểu được những quyết định của ta.

Trước những quyết định sinh con hay sự lựa chọn thú nuôi thay cho trẻ em cũng cần có được sự nhìn nhận tích cực hơn để thấy rằng nhận thức vấn đề của mỗi người là hoàn toàn khác nhau, chỉ cần họ biết tự chịu trách nhiệm và không hối hận về những hành động của mình. Hãy suy xét mọi thứ đến từ lý trí, thay vì sự nhất thời của cảm xúc hay học đòi theo cách sống của một cá nhân khác.

Drama "chó mèo" năm 2021: Điểm sáng cho phúc lợi động vật tại Việt Nam

Tại sao chó, mèo được yêu?

Nhiều người trẻ đang mắc căn bệnh nguy hiểm: "Những người lớn trẻ con"

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ