Bức tranh Dân số Thế giới hậu đại dịch Covid-19

Covid-19 đã thay đổi cuộc sống của hơn 7,9 tỷ người trên toàn thế giới theo nhiều cách khác nhau.

Bức tranh Dân số Thế giới hậu đại dịch Covid-19

Quy mô dân số

Theo dữ liệu của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA), tổng dân số thế giới tính đến thời điểm giữa năm 2022 là 7.954 triệu người, trong đó châu Á chiếm tỷ trọng dân số cao nhất, với gần 60% dân số thế giới. Cũng theo dữ liệu trên, Trung Quốc vẫn là quốc gia đông dân nhất thế giới với 1.448,5 triệu người.

Dự báo đến năm 2050, có khoảng 39 quốc gia và vùng lãnh thổ có quy mô dân số giảm, bao gồm Trung Quốc, Thái Lan và Ukraine. Khu vực được dự báo là có lượng dân số sụt giảm nhanh chóng vào năm 2050 là Đông Âu. Trong khi đó, khu vực chiếm phần đông dân số nhất vẫn là châu Á và châu Phi.

buc tranh dan so the gioi hau dai dich covid 19 - anh 0
Nguồn: UNFPA

Về mức sinh

Cuối năm 2020, đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh dẫn đến tình trạng tỷ lệ sinh bắt đầu giảm mạnh và càng làm trầm trọng xu hướng suy giảm dân số vốn đã rất nguy hiểm ở các quốc gia giàu có.

Tại Mỹ, nơi có tốc độ tăng trưởng dân số yếu, vốn đã bị kìm hãm bởi sự sụt giảm tỷ lệ sinh trong suốt thập kỷ qua, đã giảm xuống gần bằng 0 trong giai đoạn dịch bệnh. Cụ thể, trong năm 2020, khoảng một nửa trên tổng số 50 tiểu bang ở Mỹ đã ghi nhận tỷ lệ người chết nhiều hơn số trẻ được sinh ra.

buc tranh dan so the gioi hau dai dich covid 19 - anh 0

Trung Quốc, quốc gia đông dân nhất thế giới cũng không tránh khỏi việc đối mặt với khủng hoảng dân số khi số trẻ sinh ra trong năm 2020 tại đây đã giảm còn 12 triệu, thấp hơn so với 14,65 triệu trẻ của năm 2019.

Tuy nhiên, hiện nay, tỷ lệ sinh nở ở các quốc gia đã tăng trở lại mức trước đại dịch Covid-19, nhờ các chính sách kích thích được triển khai nhằm giảm thiểu tác động kinh tế từ đại dịch. Theo đó, tổng tỷ suất sinh đã tăng từ 2,3 con/ 1 phụ nữ năm 2020 lên 2,4 con/ 1 phụ nữ tính đến thời điểm hiện tại.

Về mức chết

Dưới ảnh hưởng của Covid-19, mức chết thô trong giai đoạn này đã tăng 0,38% so với năm 2019 và 0,76% so với năm 2017. Trong đó, số ca tử vong do Covid-19 đến nay là hơn 6,35 triệu người. Theo báo cáo từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Covid-19 cũng được xếp trong top 5 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu thế giới.

buc tranh dan so the gioi hau dai dich covid 19 - anh 0
Nguồn: ALJAZEERA

Đáng chú ý, tại Mỹ, quốc gia có số lượng ca nhiễm nhiều nhất trên thế giới, số lượng người chết do Covid-19 trong 1 năm (540.000 người) nhiều gấp 1,5 lần so với tổng số lượng người chết do bệnh cúm (368.000 người) trong 10 năm gần nhất.

buc tranh dan so the gioi hau dai dich covid 19 - anh 0
Nguồn: ALJAZEERA

Cơ cấu tuổi dân số

Già hóa dân số là xu hướng chung trên thế giới hiện nay. Tuy nhiên, xét từ góc độ cơ cấu tuổi của dân số ở các quốc gia và vùng lãnh thổ cũng có những khác biệt đáng kể. Tỷ lệ trẻ em (từ 15 tuổi trở xuống) ở vùng Đông, Trung và Tây phi là khá cao, chiếm tới hơn 40% tổng dân số thế giới.

Ngược lại, khu vực có dân số già nhất trên thế giới là Nam Âu và Tây Âu với 21% dân số từ 65 tuổi trở lên, trong khi khu vực cận Sahara châu Phi có tỷ trọng nhỏ nhất là 3%. Tại Hoa Kỳ, tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên là 17% gần bằng tỷ lệ người dưới 15 tuổi 18%, đưa xu hướng già hóa dân số tại đất nước này lên mức báo động.

Thủ tướng đốc thúc tiêm mũi 3 và mũi 4 vaccine Covid-19

'Thời điểm đại dịch, các bệnh nhi ung thư ảnh hưởng gấp đôi người thường'

Nguồn gốc, ý nghĩa ngày Dân số Thế giới

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ