Virus Covid-19 có lây từ chó, mèo sang người?

Mới đây, thông tin của 15 chú chó cùng đôi vợ chồng nghèo hồi hương về quê đã bị tiêu huỷ đã gây xôn xao dư luận.

Khuya ngày 9/10, trên mạng xã hội lan truyền 2 video của chủ tài khoản B.B khi bạn này gọi điện cho đôi vợ chồng để hỏi thăm tình hình về 15 chú chó thì mới "vỡ lẽ" là toàn bộ đã bị mang đi tiêu hủy.

Sự việc này khiến cộng đồng mạng hết sức hoang mang và bất bình bởi lẽ dọc suốt quãng đường mấy trăm km về quê, cả người và cún đều nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ rất lớn từ các mạnh thường quân, các chiến sỹ công an nhưng về tới Cà Mau lại xảy ra sự việc đau lòng đến vậy.

virus covid 19 co lay tu cho meo sang nguoi - anh 0
Hình ảnh người đàn ông chở 15 chú chó về quê trên chiếc xe máy đã nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng trước đó

Lý do 15 chú chó bị đem đi tiêu hủy là vì cặp vợ chồng này (chủ nhân của những chú chó) đã bị dương tính với Covid-19 và đang đi cách ly điều trị. Vì sợ rằng, 15 chú chó có thể phơi nhiễm Covid-19 ra cộng động nên chính quyền địa phương đã "hạ lệnh" tiêu huỷ toàn bộ. 

virus covid 19 co lay tu cho meo sang nguoi - anh 0
Nghi vấn 15 chú cho theo chủ về quê đã bị thiêu huỷ toàn bộ gây xôn xao dư luận

Câu hỏi được nhiều người thắc mắc và tranh cãi nhiều nhất hiện tại là: Virus covid-19 có lây từ chó, mèo sang người hay không? 

Không có bằng chứng cho thấy động vật có thể lây lan Covid-19 cho người

Theo như nguồn tin của Cơ Quan Quản Lý Thực và Dược Phẩm Hoa Kỳ, dựa trên thông tin hạn chế có sẵn cho đến nay, nguy cơ thú nuôi lây lan virus gây Covid-19 ở người được coi là thấp. Tại thời điểm này, không có bằng chứng cho thấy động vật đóng một vai trò quan trọng trong việc lây lan virus gây ra Covid-19. 

Mặc dù một số vi khuẩn và nấm nhất định có thể mang trên lông và tóc, nhưng không có bằng chứng nào cho thấy vi rút, bao gồm virus gây ra Covid-19, có thể lây sang người từ da, lông hoặc lông của thú nuôi.

virus covid 19 co lay tu cho meo sang nguoi - anh 0

Theo như nghiên cứu một số ít thú nuôi, bao gồm cả chó, mèo và chồn sương được báo cáo là bị nhiễm virus gây ra Covid-19 sau khi tiếp xúc gần gũi với một người bị Covid-19. Thú nuôi bị nhiễm bệnh có thể bị ốm hoặc chúng có thể không có bất kỳ triệu chứng nào. Trong số những thú nuôi bị ốm, hầu hết chỉ bị bệnh nhẹ và bình phục hoàn toàn.

Nghiên cứu gần đây cho thấy rằng chồn sương, mèo, dơi ăn quả và chuột đồng Syria vàng có thể bị nhiễm vi rút trong thực nghiệm và có thể lây nhiễm sang các động vật khác cùng loài trong phòng thí nghiệm. Chuột, lợn, gà và vịt không bị nhiễm hoặc lây lan bệnh dựa trên kết quả từ các nghiên cứu này. Dữ liệu từ một nghiên cứu cho thấy chó không có khả năng bị nhiễm vi rút như mèo và chồn. Những phát hiện này dựa trên một số lượng nhỏ động vật và không chỉ ra liệu động vật có thể lây bệnh cho người hay không. 

virus covid 19 co lay tu cho meo sang nguoi - anh 0

Covid-19 và thú cưng: Nước sông không phạm nước giếng!

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, trưởng khoa Nhiễm - Thần Kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM) cũng đã từng lý giải rằng con người thường chỉ bị bệnh do human coronavirus, còn động vật chỉ bị bệnh do animal coronavirrus. Ông khẳng định, virus gây bệnh giữa người và động vật "nước sông không phạm nước giếng". 

virus covid 19 co lay tu cho meo sang nguoi - anh 0
Bác sĩ Trương Hữu Khanh chia sẻ về bài viết virus gây bệnh Covid-19 giữa người và thú cưng

Tuy nhiên, ông cũng cho biết nguy cơ lây bệnh Covid-19 từ chó, mèo là có thể xảy ra nếu như người mắc Covid-19 ôm ấp, vuốt ve, chăm sóc chó, mèo. Khi đó, người nhiễm có thể ho, hắt hơi, lây dính nước bọt mang virus Covid-19 lên lông, da của chúng.

Từ đó, những người không mắc bệnh ôm ấp chó, mèo thì có thể lây dính virus lên tay, đưa lên mũi, miệng và lây nhiễm Covid-19 hoặc lông chó, mèo mang virus có thể lây dính lên các đồ vật khác và có nguy cơ lây sang người khác.

Chó, mèo và các vật nuôi khác có thể giống như "vật dụng" lây dính virus và lây nhiễm qua người khác khi sờ, nắm phải. Do vậy, giống như các biện pháp phòng chống lây nhiễm virus Covid-19, đặc biệt là F0, không nên ôm ấp chó, mèo không dùng chung các đồ vật khác với người nhà nếu cách ly tại nhà.

virus covid 19 co lay tu cho meo sang nguoi - anh 0
Việc 15 chú chó bị tiêu huỷ vì sợ phơi nhiễm covid-19 sang người gây nên một bức xúc lớn trong cộng động mạng

Từ những lý giải trên, nhiều người cho rằng việc 15 chú chó bị tiêu huỷ vì lý do sợ phơi nhiễm sang con người là hành động đáng bị lên án. Tuy nhiên, sự việc vẫn chỉ là nghi vấn do sự lan truyền thông tin từ mạng xã hội, tình trạng 15 chú chó vẫn chưa được xác minh rõ. Sự việc vẫn đang được tiếp tục theo dõi, xác minh và chờ chính quyền vào cuộc. 

Những lý do bạn nên nhận nuôi một chú mèo từ trạm cứu hộ thay vì mua

Miền Tây và những dấu chân tình nguyện của người trẻ hết lòng vì bà con xa xứ

Những người miền Tây giúp đỡ nhau trên hành trình "hồi hương" bằng xe máy: "Thương bà con mình lắm!"

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ