VĐV Olympic 2020 Tommy Nguyễn: "Sinh ra tại Lào, nhưng hình thành con người hiện tại ở Việt Nam"

Chia sẻ với , Tommy Nguyễn đã có những tiết lộ thú vị về kỳ thi Olympic Tokyo 2020.

Tommy Nguyễn (Santisouk Inthavong) - vận động viên bơi lội được đông đảo chị em chú ý tại Olympic Tokyo 2020 những ngày qua là sinh viên năm 3 khoa Quan hệ Quốc tế trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM. 

Là người con mang hai dòng máu Việt - Lào, cha của Tommy là người Lào, mẹ là người Việt Nam. Chàng trai sinh năm 1999 này là 1 trong 2 vận động viên được lựa chọn cầm quốc kỳ dẫn đầu Đoàn thể thao Lào tại Lễ khai mạc Thế vận hội Olympic Tokyo 2020. Nam sinh này cũng là một trong những đại diện của Lào tham gia môn bơi tại thế vận hội năm nay.

Chia sẻ với , Tommy Nguyễn đã có những tiết lộ thú vị về kỳ thi Olympic Tokyo 2020 cùng những trải nghiệm đặc biệt khi sinh sống và học tập tại Việt Nam. 

vdv olympic 2020 tommy nguyen sinh ra tai lao nhung hinh thanh con nguoi hien tai o viet nam - anh 0

Cảm thấy thú vị khi… Olympic năm nay vắng bóng cổ vũ của khán giả! 

Đây là lần thứ hai Tommy Nguyễn vinh dự được tham gia Olympic với tư cách là vận động viên bơi lội cho đội tuyển Lào. Anh chàng chia sẻ vẫn cảm thấy rất hào hứng và mong đợi y như lần đầu. Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh nên kỳ thế vận hội này cũng bị hoãn 1 năm và cũng không chắc chắn được tổ chức hay hủy bỏ bất kỳ lúc nào.

Vậy nên trong suốt thời gian tập luyện và chuẩn bị cũng có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến tâm lý từ tác động của dịch bệnh. Một phần do ảnh hưởng của Covid-19 nên Olympic năm nay cũng vắng bóng khán giả làm mất đi khá nhiều tinh thần cổ vũ trong thi đấu thể thao. Tuy nhiên, trái lại với cảm giác tiếc nuối, Tommy Nguyễn cho rằng đây là một trải nghiệm khá thú vị. 

vdv olympic 2020 tommy nguyen sinh ra tai lao nhung hinh thanh con nguoi hien tai o viet nam - anh 0

"Vì đã quen với không khí sôi động náo nhiệt cổ vũ từ khán giả ở nhiều giải đấu nên việc Olympic Tokyo 2020 tổ chức với phương châm không khán giả thì mình cảm thấy khá thú vị. Mình đánh giá cao phương châm này, nó giúp hạn chế tối đa việc tiếp xúc và tránh lây nhiễm dịch bệnh" - Tommy Nguyễn tiết lộ. 

Chia sẻ thêm về tình hình thi đấu trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, Tommy cho biết, để đảm bảo an toàn phòng dịch tất cả các vận động viên phải giữ khoảng cách, mang khẩu trang trừ lúc thi đấu hay tập luyện. Thậm chí là không được dùng các phương tiện giao thông công cộng nội địa của nước chủ nhà trừ khi được cho phép. 

vdv olympic 2020 tommy nguyen sinh ra tai lao nhung hinh thanh con nguoi hien tai o viet nam - anh 0

"Tất cả các vận động viên cũng phải kiểm tra Covid-19 trong vòng 4 ngày một lần, trường hợp dương tính sẽ bị cách ly ngay. Ở khu vực ăn uống cũng phải đeo găng tay khi lấy thức ăn, giữa mỗi bàn được ngăn cách nhau bằng các tấm chắn kính, từ đó tạo thành không gian ăn uống cá nhân cho mỗi vận động viên" - Tommy Nguyễn chia sẻ về quá trình thi đấu trong điều kiện dịch bệnh. 

Cố gắng biến những suy nghĩ tiêu cực thành động lực để hoàn thiện bản thân 

Kể từ khi được cộng đồng mạng ở cả hai nước quan tâm bởi những hình ảnh "viral" xuất hiện tại Olympic 2020, Tommy Nguyễn cảm thấy hơi bất ngờ nhưng cũng không kém phần lo lắng. 

Vì anh cho rằng, khi càng được biết đến nhiều hơn mình càng phải cố hoàn hảo và làm tốt ở mọi việc để không phụ lòng mong đợi của mọi người. "Mình luôn cố gắng biến những suy nghĩ tiêu cực đó thành động lực để hoàn thiện bản thân hơn, từ những kỳ vọng mong mỏi của mọi người, mình tập trung hết mức có thể cho việc thi đấu ở kỳ Olympic này". 

vdv olympic 2020 tommy nguyen sinh ra tai lao nhung hinh thanh con nguoi hien tai o viet nam - anh 0

Tuy vậy, anh chàng cũng cảm thấy may mắn khi được nhiều người dành sự quan tâm và những lời chúc tốt đẹp gửi đến anh trong chặng đường chinh phục Olympic lần này. Điều đó làm anh nhớ đến những người bạn Việt Nam của mình - những người bạn xa lạ nơi đất khách không thân thích, ruột rà nhưng họ luôn sẵn sàng giúp đỡ khi anh gặp khó khăn trong cuộc sống. 

"Chia sẻ thật là mình khá quen với việc được mọi người chào hỏi hoặc giúp đỡ lúc còn ở trường Đại học hoặc Kí túc xá, mặc dù mình không biết rõ họ là ai. Điều đó cũng làm mình quên đi nỗi nhớ nhà và người thân ở Lào. Sau những lần như thế mình lại càng thấy may mắn và biết ơn rất nhiều, qua đây mình cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới mọi người" - Tommy chia sẻ. 

Điều thích nhất ở Sài Gòn là cách sống nhộn nhịp cả ngày lẫn đêm của con người nơi đây

Dịp hè năm 2015, là lúc Tommy kết thúc kỳ nghỉ của mình tại Lào để tiến đến Việt Nam sinh sống và học tập. Anh chia sẻ, ngày cuối trước khi bay chỉ nằm trên giường và khóc cả ngày vì buồn khi sắp xa gia đình đến một nơi xa lạ. 

"Sau khi khóc chán đến tận tối thì nhận ra đêm hôm đó cũng là đêm cuối được ở nhà, thế là mình không buồn nữa. Vào lúc 2h sáng mình đã cùng em gái lái xe đi tìm mua hết tất cả đồ ăn truyền thống của Lào để ăn. Đêm đó ăn uống rất vui và sáng hôm sau còn suýt chút nữa trễ giờ bay" - Tommy chia sẻ kỷ niệm "xấu hổ" ngày trước khi đến Việt Nam. 

vdv olympic 2020 tommy nguyen sinh ra tai lao nhung hinh thanh con nguoi hien tai o viet nam - anh 0

Khi đến Việt Nam, anh chàng có cơ hội được trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, con người ở 3 cả miền Tổ quốc, và gần như đã đặt chân đến gần hết các tỉnh thành trên dải đất hình chữ S này. Anh có gần 4 năm học tiếng và THPT ở miền Bắc, và giờ hiện tại đang sinh sống học tập, training tại TP.HCM.

Đặc biệt, tại "đô thị phồn hoa" Sài Gòn anh chàng lại cảm thấy yêu nơi này như quê hương thứ 2 của mình. Tommy cho biết điều mà anh thích nhất ở thành phố mang tên Bác đó chính là cảm giác gần gũi như chính thủ đô Vientiane của Lào từ thời tiết, khí hậu nắng nóng quanh năm đặc biệt là phong cách sống nhộn nhịp cả ngày lẫn đêm của con người nơi đây. 

"Lào là nơi mình sinh ra và lớn lên, nhưng Việt Nam lại có vai trò to lớn, có ảnh hưởng tác động đến quá trình xây dựng, hình thành con người hiện tại của mình. Mình vẫn thầm biết ơn và thấy bản thân quá may mắn khi có cơ hội được về Việt Nam" - Tommy bày tỏ tình yêu thương đối với quê hương Việt Nam của mình. 

vdv olympic 2020 tommy nguyen sinh ra tai lao nhung hinh thanh con nguoi hien tai o viet nam - anh 0

Vừa là một sinh viên theo học tại Việt Nam, vừa là một vận động viên thuộc đội tuyển Quốc gia của Lào nên việc học tập và ôn luyện để tham gia thi đấu sẽ ít nhiều ảnh hưởng lên nhau. 

Tommy cho biết đó là lựa chọn của mình khi cùng lúc đảm nhận cả hai vai trò là vận động viên và sinh viên, nhưng anh không thể chỉ chọn 1 trong 2 vì đều coi trọng cả 2 hướng đi. "Biết là rất khó để làm tốt cả 2 nhưng như mọi người đều thấy trong suốt những năm qua, mình đã làm được như mong muốn của bản thân. Có chăng thì chỉ là trong mỗi mốc thời gian nhất định mình ưu tiên việc nào hơn một chút thôi" - Tommy chia sẻ về những nỗ lực vừa qua của mình. 

Bằng chứng là sau 4 học kỳ theo học tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Tommy đều đạt điểm trung bình trên 7. "Kết quả tuy chưa hài lòng lắm nhưng mình trân trọng và sẽ cố gắng hơn nữa trong những ngày tháng còn lại ở giảng đường đại học" . 

vdv olympic 2020 tommy nguyen sinh ra tai lao nhung hinh thanh con nguoi hien tai o viet nam - anh 0

Cho đến nay, Tommy đã tham gia nhiều giải đấu khu vực và quốc tế, cụ thể: 2 kì Olympic 2016 Rio và Olympic 2020; các giải thường niên Seagame, FINA World Championships,..

Vượt qua ranh giới tuổi tác của Gen Z, Gen Y..., Gen Vie - Thế hệ những người trẻ Việt Nam không thiếu câu chuyện truyền cảm hứng và nhiều hành trình thú vị để kể bạn nghe. Tuyến bài Humans of GenVie sẽ giới thiệu đến bạn những gương mặt Việt, và cả trải nghiệm của những người Việt đầy đam mê, năng lượng tích cực trong mọi lĩnh vực. 

Ugo Humbert: Gen Z "tài sắc vẹn toàn" trong làng quần vợt tại Olympics 2020

Tom Daley: "Tôi tự hào khi là một người đồng tính nam vô địch Olympic"

Ý nghĩa thú vị phía sau bó hoa Nhật Bản trao cho người nhận huy chương tại Olympic 2020

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ