Ý nghĩa thú vị phía sau bó hoa Nhật Bản trao cho người nhận huy chương tại Olympic 2020

Những bông hoa trao cho người nhận huy chương ở Olympic được trồng ở ba vùng bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại thảm họa kép động đất, sóng thần và hạt nhân.

Nếu là người theo dõi các sự kiện thể thao Olympic, có thể bạn sẽ nhận thấy rằng tất cả những người giành huy chương đều cầm một bó hoa nhỏ gồm hoa màu vàng, xanh lá cây và xanh lam được thắt bằng một chiếc nơ màu xanh dương đậm.

y nghia thu vi phia sau bo hoa nhat ban trao cho nguoi nhan huy chuong tai olympic 2020 - anh 0

Thực ra, chúng mang nhiều ý nghĩa hơn việc chỉ đơn giản là hoa. Các loại hoa trong bó hoa mang một câu chuyện sâu sắc hơn và chúng được tạo ra trong nhiều năm.

Những bông hoa này tượng trưng cho việc Nhật Bản đang vực dậy sau trận động đất và sóng thần kinh hoàng năm 2011, một thảm họa khiến khoảng 20.000 người thiệt mạng, mất tích. Vô số ngôi nhà bị cuốn trôi và toàn bộ khu vực trở nên tan hoang.

Và chúng là những bông hoa được trồng hầu hết ở ba tỉnh bị ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng bởi đại thảm họa sóng thần vào 10 năm trước tại Nhật Bản.

Hoa cát tường được trồng ở Fukushima

Những bó hoa cát tường màu xanh lá cây và có nhiều cánh hoa được trồng ở Fukushima. Sau trận sóng thần khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khu vực này còn bị tàn phá bởi thảm họa hạt nhân, buộc nhiều cư dân phải sơ tán.

y nghia thu vi phia sau bo hoa nhat ban trao cho nguoi nhan huy chuong tai olympic 2020 - anh 0

Những bó hoa chiến thắng Olympic xuất hiện hoa cát tường từ Fukushima, một khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận động đất năm 2011.

Đó dường như không phải là một nơi thích hợp để trồng hoa. Những người tổ chức ở Nhật Bản cho biết một tổ chức phi lợi nhuận đã bắt đầu cố gắng trồng hoa cát tường ở đó với nỗ lực nhằm khởi động lại nền kinh tế và vực dậy khu vực này.

Việc chuyển sang trồng hoa cũng là một lựa chọn thiết thực cho một số nhà sản xuất nông nghiệp. Kyodo News đưa tin rằng các thử nghiệm ban đầu đối với các loại rau được trồng sau thảm họa hạt nhân cho thấy mức độ bức xạ của chúng quá cao và không đảm bảo an toàn cho con người. Trong khi đó, những tiêu chuẩn quy định cho hoa thì lại ít nghiêm ngặt hơn.

Trong những năm kể từ sau thảm họa, hoa cát tường đã phát triển mạnh mẽ ở Fukushima.

"Tôi hy vọng sẽ có cơ hội giới thiệu với thế giới về sự phục hồi đáng kể của Fukushima thông qua những bông hoa", Yukari Shimizu, người trồng hoa ở một thị trấn mà trước đây bị cấm lui tới vì bức xạ, chia sẻ với tờ Kyodo.

Hoa hướng dương từ Miyagi

Khi sóng thần ập đến, nó đã đẩy những con sóng khổng lồ đến tỉnh Miyagi và hơn 10.000 người ở đó đã thiệt mạng hoặc mất tích.

y nghia thu vi phia sau bo hoa nhat ban trao cho nguoi nhan huy chuong tai olympic 2020 - anh 0
Hoa hướng dương từ vùng Miyagi của Nhật Bản được trưng bày trong các bó hoa Olympic.

Các nhà tổ chức Olympic nói rằng sau khi thảm họa xảy ra, nhiều gia đình đã trở một ngọn đồi ở đây để trồng hoa hướng dương nhằm tưởng nhớ người con đã mất của mình.

Họ cũng chia sẻ thêm: "Năm nào ngọn đồi cũng được bao phủ bởi hoa hướng dương. Những bông hoa hướng dương từ Miyagi phản chiếu ký ức của những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa".

Miyagi được mọi người biết đến với hoa hồng, còn hoa hướng dương là một "đặc sản" mới hơn của khu vực. Những người trồng hoa cần phát triển chuyên môn và công nghệ để tạo ra những bông hoa hướng dương nhỏ để vừa với những bó hoa nhỏ.

Hoa long đởm từ Iwate 

y nghia thu vi phia sau bo hoa nhat ban trao cho nguoi nhan huy chuong tai olympic 2020 - anh 0
Hoa long đởm từ Iwate được trưng bày trong các bó hoa chiến thắng dành cho các vận động viên giành huy chương Olympic.

Ngay phía bắc Miyagi là Iwate, một khu vực ven biển cũng bị tàn phá bởi những con sóng khổng lồ. Tỉnh này sản xuất phần lớn hoa long đởm của Nhật Bản, một loài hoa nhỏ màu xanh nước biển tươi. Không giống như Miyagi và Fukushima, những nơi trồng các loài hoa mới, Iwate đã trồng hoa long đởm ít nhất là từ những năm 1960.

y nghia thu vi phia sau bo hoa nhat ban trao cho nguoi nhan huy chuong tai olympic 2020 - anh 0

Ngoài ra, các bó hoa còn có một con gấu bông nhỏ hình linh vật của Olympic Tokyo 2020 - Miraitowa. Và tên của linh vật này là sự kết hợp của hai từ tiếng Nhật là mirai (tương lai) và towa (vĩnh cửu), mang ý nghĩa kỷ niệm quá khứ và tương lai của Nhật Bản.

"Twisties": Nỗi sợ ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của vận động viên Olympic như thế nào?

Dàn "trai xinh gái đẹp" Gen Z xuất hiện tại Olympic Tokyo 2020

Dàn vận động viên Gen Z Việt Nam hứa hẹn "làm nên chuyện" tại Olympic Tokyo 2020

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ