Từ chuyện "chủ tịch sống ảo": Mượn hình ảnh người khác để che đậy sự tự ti bên trong?

Nhìn sự hào nhoáng của những người khác, nhưng không phân định tâm tưởng rõ ràng rất dễ kéo theo hành động "ảo mạng" này.

Việc sống ảo trên MXH đã quá đỗi bình thường như "cân đường hộp sữa" đối với giới trẻ. Tuy nhiên, khi các "chủ tịch" trẻ tuổi sống ảo cũng rất khác so với mọi người. Họ rất chịu khó lượm nhặt hình ảnh từ các Instagram của các "chị đẹp" tại Hàn Quốc, cả người yêu cũng nhận vơ là của mình, sau đó đăng lên trang Facebook cá nhân phơi bày cho mọi người thấy cuộc sống "sang chảnh".

tu chuyen chu tich song ao muon hinh anh nguoi khac de che day su tu ti ben trong - anh 0

Chưa biết rằng sự giàu có của các vị "chủ tịch" này đến đâu, nhưng có một điều chắc chắn rằng "chủ tịch" rất giàu trí tưởng tượng. Câu hỏi được đặt ra là nguyên nhân dẫn đến hành động của "chủ tịch" trẻ tuổi, các "doanh nhân thành đạt" này là gì? 

Ảo mạng mù quáng 

Vạn vật trên thế giới đều có hai mặt tích cực và tiêu cực của nó. Việc sử dụng mạng xã hội cũng vậy. Tiếp xúc với thế giới ảo với tần suất lớn dễ dẫn đến tình trạng ảo mạng quá mức.

Ảo mạng cũng giống như việc ảo game, khi con người nhập tâm quá mức vào một việc gì đó trong thời gian dài, nếu không tiết chế, lâu ngày hậu quả tiềm ẩn dần bộc lộ ra bên ngoài. hành động nhặt hình ảnh từ người khác biến thành của riêng của "chủ tịch" đây là một ví dụ. 

tu chuyen chu tich song ao muon hinh anh nguoi khac de che day su tu ti ben trong - anh 0

Thêm nữa, việc hằng ngày tiếp xúc với MXH, nhìn sự hào nhoáng của những người khác, nhưng không phân định tâm tưởng rõ ràng rất dễ kéo theo hành động ảo mạng này.

Nói cách khác, con người muôn hình vạn trạng, hoàn cảnh sống khác nhau, có thể sự rực rỡ mà chúng ta thấy được cũng chỉ là ảnh lượm nhặt, xu hướng sống ảo bây giờ là chỉ phơi bày cho cả thế giới nhìn thấy mặt đẹp đẽ trong cuộc sống. Nếu chúng ta tin vào những thứ ảo như vậy rất dễ sinh ra cảm giác tự ti, so sánh bản thân với những người khác trên mạng ảo. 

Che đậy sự tự ti bên trong 

Tại sao "chủ tịch" trẻ thường chỉ nhặt những bức ảnh của các hotgirl với thân hình quyến rũ? Hay "tuyển anh người yêu" là soái ca 6 múi? Hành động nhận vơ hình ảnh của người khác là một con dao hai lưỡi.

Một mặt, việc khoe mẽ này cho mọi người thấy hình ảnh sang chảnh của bản thân "chủ tịch". Mặt khác, hành động này còn ngầm bộc lộ yếu điểm tự ti về nhan sắc. Nhìn hình ảnh đẹp đẽ của người khác rồi tự vấn ngược lại bản thân, cảm giác ham muốn được giàu có, cuộc sống viên mãn với bạn trai soái ca thúc đẩy hành vi "mượn" ảnh sống ảo này. 

tu chuyen chu tich song ao muon hinh anh nguoi khac de che day su tu ti ben trong - anh 0

Sở dĩ "chủ tịch" thường trẻ tuổi là vì đa phần ở những người trẻ, việc ngồi nhà và nhìn bạn bè cùng trang lứa thành công, du lịch đó đây, cuộc sống sung túc, rất dễ nảy sinh cảm giác ghen tị, tự hạ thấp bản thân. Đối mặt với thành công của bạn cùng lứa, hàng tá câu hỏi tại sao hiện lên "Tại sao dù cùng tuổi nhưng mình không bằng họ?", "Tại sao họ làm được còn mình thì không?", "Tại sao, tại sao và tại sao?".

tu chuyen chu tich song ao muon hinh anh nguoi khac de che day su tu ti ben trong - anh 0

Những người mang hơi hướng tích cực, những câu hỏi này sẽ là đòn bẩy, thúc đẩy động lực phát triển bản thân, trau dồi kiến thức cho đến khi đạt được sự thành công mong muốn. Nhưng ngược lại, đắm chìm trong loạt câu hỏi này, người mang hơi hướng tiêu cực sẽ đưa ra loạt lý do biện minh cho sự "lười biếng" hay khuyết điểm của bản thân. 

Nói tóm lại, hình ảnh trên mạng chỉ thể hiện một phần con người thật, đừng nên báu vịn vào đó để hạ thấp, tự vấn tiêu cực, hay gây áp lực lên bản thân. Mạng tuy ảo nhưng tổn thương là thật. Chính vì vậy, năng lực kiểm soát suy nghĩ, cảm xúc của bản thân là rất quan trọng trong xã hội hiện nay. 

Series "chủ tịch sống ảo" không hồi kết: Vỏ bọc giàu sang chỉ là ảnh "lụm"?

"Hot girl doanh nhân" sống ảo nhưng thực chất chỉ là ảnh lượm nhặt từ Instagram Hàn Quốc?

Hội chứng FOMO: Mạng xã hội có đang khiến Gen Z mang tâm lý sợ thua kém?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ