Trước Sơn Tùng M-TP, nhiều ca sĩ Vpop từng ra bài toàn bộ bằng tiếng Anh nhưng kinh khủng nhất là...

Không phải là người đầu tiên, cũng chưa chắc là người hay nhất, Sơn Tùng M-TP hát cả bài bằng tiếng anh cũng đâu có gì mới lạ.

Thông tin Sơn Tùng M-TP ra mắt sản phẩm âm nhạc toàn bộ bằng tiếng Anh khiến nhiều khán giả hào hứng. Tuy vậy, đây không phải là chuyện quá mới mẻ tại Vpop.

Đã có những cái tên thuộc nhiều dòng nhạc khác nhau đều đã từng áp dụng việc này, từ Pop, RnB đến cả... bolero. Tuy nhiên, kết quả của họ là rất khác nhau. 

Vũ Cát Tường - The Old You

Ca khúc toàn bộ bằng tiếng Anh này đã nhận được rất nhiều sự yêu thích từ khán giả của Vũ Cát Tường. Đây là ca khúc tiếng Anh đầu tiên của cô, đồng thời thể hiện rất rõ khả năng ngoại ngữ của nữ ca-nhạc sĩ này.

Phát âm tiếng Anh của cô cũng rất dễ nghe, dễ thấm và tạo ra sự cảm xúc cho khán giả mỗi khi thưởng thức sản phẩm này. Cũng nhờ lý do đó, sau nửa năm ra mắt, The old you nhanh chóng chạm mốc 1 triệu lượt nghe trực tuyến khiến Vũ Cát Tường vô cùng tự hào.

Chia sẻ về sản phẩm này, Vũ Cát Tường cho biết: "Mục đích của tôi là để xem khi bài hát đứng một mình, không có sự hỗ trợ hình ảnh thì có thực sự "đi xa" được không. Và giờ 'em ấy' đã chứng minh được độ lan tỏa của mình". 

Mỹ Anh - Got You

Ở thời điểm hiện tại, Mỹ Anh đang là ngôi sao sáng nhất của thế hệ Z Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế, khi liên tục xuất hiện tại các sự kiện âm nhạc toàn cầu và có những sản phẩm âm nhạc nhận được sự yêu thích từ khán giả đa quốc tịch.

Cô cũng có sự khác biệt so với nhiều ca sĩ Việt Nam khác khi bắt đầu sự nghiệp âm nhạc của mình bằng những ca khúc hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Cách phát âm của Mỹ Anh được đánh giá rất cao. Cô được nhận xét là chuẩn chỉ và có tư duy tốt trong việc sáng tác các sản phẩm âm nhạc bằng ngoại ngữ như Pillars hay Got You.

Đây cũng là những ca khúc cô thường xuyên đem đi trình diễn tại các sân khấu âm nhạc quốc tế như Head In The Clouds hay ROUND Music Festival.

Wren Evans - I Just Wanna Know

Wren Evans xuất hiện như một hiện tượng của âm nhạc Việt. Thông thạo 3 ngôn ngữ Anh, Pháp, Tây Ban Nha vậy nên màu sắc âm nhạc của Wren Evans mang những nét độc đáo rất riêng đi theo hơi hướng nhạc quốc tế. Điều này được thể hiện ít nhiều qua bản I Just Wanna Know.

Anh sử dụng hoàn toàn tiếng Anh, và nếu khán giả chưa biết Wren trước đó, chắc hẳn nhiều người cũng sẽ nghĩ đây là một ca khúc của nghệ sĩ US - UK. 

Sáng tạo trong âm nhạc, thông thạo ngoại ngữ, nhanh nhạy với những xu hướng mới lạ cùng gu thời trang "trendy", Wren Evans là nhân tố đã tạo ra rất nhiều ấn tượng trong hai năm trở lại đây.

MIN - The One Who Loves You

Nữ ca sĩ là một du học sinh Đức. Chính vì thế, khả năng ngoại ngữ của MIN là không phải bàn cãi. Cô hoàn toàn có đủ khả năng để hát những ca khúc bằng cả tiếng Anh và tiếng Đức.

MIN cũng từng đăng tải một phiên bản tiếng Anh của ca khúc Em Mới Là Người Yêu Anh do Mew Amazing sáng tác và nhận về nhiều lời khen nhờ vào cách phát âm tròn vành, rõ chữ của mình.

MIN là ca sĩ đi theo hướng entertainer/performer thành công ngay từ những bước đầu trong hành trình âm nhạc. Với các sản phẩm âm nhạc của MIN, khán giả luôn nhìn thấy được một sự chỉn chu và có phần "quốc tế". Điều này đến từ việc các set quay của MIN được lựa chọn concept rất kỹ.

Tính quốc tế đó mang MIN đến rất nhiều thành công trong âm nhạc, đặc biệt là trong giai đoạn 2017 - 2019

Ngọc Sơn - Something Just Like This

Something Just Like This là một trong những siêu phẩm của The Chainsmokers & Coldplay khi phiên bản gốc đã đạt được hơn 2 tỷ view, những bản cover cũng thường xuyên vượt qua mốc triệu view trên nền tảng YouTube. 

Tuy vậy, khi được danh ca Ngọc Sơn cover, nhiều khán giả gọi đây thực sự là một "thảm họa" của âm nhạc. Cách hát của nam ca sĩ nghe rất mệt mỏi, khác hẳn với sự truyền động lực như thông điệp của bài hát.

Thêm vào bộ phục trang có phần kỳ dị của danh ca Ngọc Sơn, nhiều khán giả cho rằng đây chính là ca khúc tiếng Anh ám ảnh nhất của âm nhạc Việt Nam trong nhiều năm trở lại đây.

hooligan - To The Moon

Đây chính là bản hit đã mang tên tuổi hooligan đến gần hơn với khán giả đại chúng. Xem cách hooligan phát âm và luyến láy, nhiều khán giả cũng lầm tưởng rằng anh không phải người Việt Nam.

Chia sẻ về điều này, anh cho biết: "Tôi không giỏi tiếng Anh. Hồi xưa tôi học dưới quê nên vững phần ngữ pháp hơn là nghe nói. Có lẽ là vì từ cấp hai tôi đã nghe nhiều nhạc US-UK nên khả năng bắt chước tốt". 

Thành công quá lớn của To The Moon khiến hooligan vẫn đang loay hoay để vượt qua cái bóng đã được anh tạo ra. Tuy vậy, với khả năng âm nhạc mang vibe quốc tế của mình, nam ca sĩ được dự đoán sẽ có nhiều tiềm năng để tiếp tục tạo hit trong tương lai.

Trung Quân... 'chơi vơi' trong loạt ca từ ước lệ của K-ICM

Hải Tú giỏi tiếng Anh cỡ nào mà Sơn Tùng M-TP phải 'tận dụng' viết lời bài mới ngay dịp comeback này?

‘Hải Tú là người viết lời tiếng Anh cho Sơn Tùng M-TP comeback’

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ