TP.HCM khởi động chiến dịch tiêm nhắc lại vaccine Covid từ 14/6

Từ ngày 14/6 đến cuối tháng, TP.HCM mở chiến dịch cao điểm tiêm nhắc lại vaccine Covid cho trẻ em, người từ 50 tuổi, người từ 18 tuổi suy giảm miễn dịch, nhân viên tuyến đầu thuộc nhóm nguy cơ cao nhằm đảm bảo kiểm soát ổn định dịch bệnh.

Từ ngày 14/6 đến cuối tháng, TP.HCM mở chiến dịch cao điểm tiêm nhắc lại vaccine Covid cho trẻ em, người từ 50 tuổi, người từ 18 tuổi suy giảm miễn dịch, nhân viên tuyến đầu thuộc nhóm nguy cơ cao.

Theo Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Hữu Hưng, ngoài các điểm tiêm cố định trên địa bàn thì còn tổ chức ở khu công nghiệp, khu chế xuất, trường học, khu vực đông dân cư, bệnh viện, tiêm tại nhà cho người khó di chuyển... nhằm tạo điều kiện tối đa cho người dân.

Theo ông Hưng, mục tiêu của chiến dịch lần này là nhằm tiếp tục kiểm soát ổn định dịch bệnh Covid-19, nhất là bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ, trẻ em, nhân viên làm việc trong môi trường có nhiều nguy cơ tái nhiễm. Hiện chưa có thông báo cụ thể về số lượng người cần tiêm trong chiến dịch này.

Thành phố hiện ghi nhận khoảng 30-50 ca mắc mới mỗi ngày, số bệnh nhân cần nằm viện còn khoảng 200 người. Bác sĩ Hưng cho rằng điều này cho thấy số ca nhiễm tuy đã giảm rất sâu nhưng mầm bệnh vẫn còn tồn tại trong cộng đồng, nguy cơ bùng phát dịch trở lại vẫn có thể xảy ra nếu không tiếp tục duy trì những giải pháp tối thiểu song rất quan trọng, là V+2K (tiêm vaccine, khử khuẩn, mang khẩu trang).

picture

  Một số người dân thấy dịch đã ổn, có miễn dịch rồi nên không tiêm nhắc lại, lo ngại tác dụng phụ của vaccine ảnh hưởng sức khỏe. Giống các loại vaccine khác, hiệu quả bảo vệ cơ thể sẽ giảm dần theo thời gian nên việc tiêm nhắc lại rất quan trọng và mang ý nghĩa quyết định cho sự ổn định lâu dài khi mầm bệnh vẫn còn hiện diện trong cộng đồng.

bác sĩ Hưng khuyến cáo.

Sức khoẻ

Logo VieZ

Trong chiến dịch lần này, ngành y tế kêu gọi phụ huynh cho trẻ 5-18 tuổi tiêm mũi một nếu chưa tiêm và tiêm mũi hai khi đến lịch. Người suy giảm miễn dịch, mắc các bệnh mạn tính (tiểu đường, cao huyết áp, hen phế quản, ung thư...) cần tiêm nhắc lại (mũi ba, mũi bốn) hoặc tiêm mũi một nếu chưa tiêm. Người vì lý do sức khỏe không thể đến các điểm tiêm vaccine có thể liên hệ trạm y tế địa phương để được tiêm tại nhà.

Công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất... tiêm vaccine ngay  tại nơi làm việc. Nhân viên tuyến đầu chống dịch tại các phường, xã, thị trấn và các sở, ban, ngành tiêm nơi mình làm việc hoặc đến cơ sở y tế gần nhất để tiêm.

tp hcm khoi dong chien dich tiem nhac lai vaccine covid tu 14 6 - anh 0

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM, để duy trì miễn dịch với Covid-19 thì ngoài các liều tiêm cơ bản theo khuyến cáo của nhà sản xuất, cần tiêm nhắc lần một, lần hai. Liều tiêm nhắc đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo và đã được triển khai ở nhiều nước. Duy trì miễn dịch chính là cách phòng ngừa Covid-19 quay trở lại hữu hiệu nhất khi các biến chủng mới vẫn có thể xuất hiện trong tương lai. Những loại vaccine dùng để tiêm nhắc lại đã được WHO chứng nhận là hiệu quả và an toàn.

Bộ Y tế hướng dẫn tiêm liều nhắc lại lần hai (mũi bốn) với vaccine mRNA (của hãng Pfizer hoặc Moderna sản xuất), vaccine do Astra Zeneca sản xuất, vaccine cùng loại với mũi ba. Mũi bốn được tiêm ít nhất là bốn tháng sau mũi ba. Người đã mắc Covid sau tiêm mũi ba sẽ hoãn ba tháng sau khi khỏi.

TP.HCM bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm vaccine Covid từ ngày 8/3/2021, đến nay đã tiêm gần 21 triệu liều cho trẻ 5-12 tuổi, 12-18 tuổi và tiêm nhắc lại ở người trên 50 tuổi, người có bệnh nền. Ngành y tế khuyến cáo người dân tiếp tục duy trì biện pháp rửa tay khử khuẩn, mang khẩu trang để phòng ngừa lây lan không chỉ Covid mà còn nhiều bệnh truyền nhiễm khác.

BS Trương Hữu Khanh: 'Khi Covid-19 hết, người ta cũng quên tôi là ai'

Gia tăng đột biến số ca sốt xuất huyết ở khu vực phía Nam

Phát hiện một bệnh nhi mắc bệnh vi khuẩn ăn thịt người ở Đắk Lắk

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ