Top hộ chiếu quyền lực nhất quý III/2022: Nhật Bản vươn lên vị trí nhất thế giới

Vượt qua Singapore và Hàn Quốc, hộ chiếu Nhật Bản trở thành hộ chiếu quyền lực nhất thế giới, theo bảng xếp hạng của Công ty tư vấn cư trú và quốc tịch toàn cầu Henley & Partners.

Theo báo cáo mới nhất của Công ty tư vấn cư trú và quốc tịch toàn cầu Henley & Partners, công dân của Nhật Bản sẽ được miễn thị thực đến 193 điểm đến trên toàn thế giới. Vì thế, nếu bạn sở hữu hộ chiếu của Nhật Bản đồng nghĩa với việc sở hữu cuốn hộ chiếu quyền lực nhất thế giới hiện nay. 

top ho chieu quyen luc nhat quy iii 2022 nhat ban vuon len vi tri nhat the gioi - anh 0

Đứng ở vị trí thứ hai với 192 điểm đến trên toàn thế giới được miễn thị thực đó là Singapore và Hàn Quốc. Hai quốc gia này tạm nhường vị trí đầu tiên cho Nhật Bản chỉ thua 1 điểm đến. 

Hộ chiếu của Việt Nam đứng đồng hạng 92 với 3 quốc gia Tây Phi là Guinea, Mali và Togo. Công dân Việt Nam được miễn thị thực tới 55 điểm đến trên toàn thế giới, chỉ cần "visa on arrival" (visa nhập cảnh sân bay) hay eTA (visa điện tử). Vị trí này của Việt Nam so với quý II/2022 bị giảm 3 hạng dù tăng thêm 1 điểm đến được miễn thị thực.

top ho chieu quyen luc nhat quy iii 2022 nhat ban vuon len vi tri nhat the gioi - anh 0
Vị trí của Việt Nam trên bảng xếp hạng hộ chiếu thế giới, đồng hạng 92 với Guine, Mali và Togo
top ho chieu quyen luc nhat quy iii 2022 nhat ban vuon len vi tri nhat the gioi - anh 0
Tại Việt Nam, hộ chiếu gắn chip sẽ được Bộ Công an triển khai thực hiện trong quý 3 năm 2022. Công dân từ 14 tuổi trở lên có thể làm hộ chiếu và sử dụng trong thời hạn 10 năm và phải được gia hạn trở lại.

Top 10 hộ chiếu quyền lực thế giới quý III/2022 (Ảnh chụp màn hình)

Dù xếp sau 3 nước châu Á, song rất nhiều quốc gia châu Âu có mặt ở phần tiếp theo của nhóm đầu bảng xếp hạng. Đức và Tây Ban Nha có 190 điểm đến, tiếp theo là Phần Lan, Ý, Luxembourg với 189 điểm đến.

top ho chieu quyen luc nhat quy iii 2022 nhat ban vuon len vi tri nhat the gioi - anh 0
Top 10 hộ chiếu ít quyền lực nhất thế giới quý III/2022

Afghanistan một lần nữa lại đứng cuối bảng xếp hạng và chỉ có thể tiếp cận 27 quốc gia mà không cần xin thị thực trước. Tuy nhiên, khi hạn chế đi lại giảm bớt, có những dấu hiệu cải thiện đối với các hộ chiếu cấp thấp hơn. 

Ví như, Ấn Độ hiện có quyền tự do đi lại tương tự như họ đã được hưởng trước đại dịch, với 57 điểm đến trên khắp thế giới (so với chỉ 23 điểm đến vào năm 2020).

Hộ chiếu mẫu mới và những điều cần lưu ý

Bộ Công an cấp hộ chiếu theo mẫu mới từ hôm nay

Cần thực hiện những bước nào để đăng ký cấp hộ chiếu qua mạng?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ