Tin lời thông tin “lùa gà” từ các công ty du lịch, khách tham quan nhận kết “đắng”

Các công ty du lịch sử dụng hình ảnh từ năm trước khiến du khách “ùn ùn” kéo đến Sapa để ngắm tuyết.

Tin lời thông tin “lùa gà” từ các công ty du lịch, khách tham quan nhận kết “đắng”

Trên các diễn đàn hội nhóm du lịch, người dùng liên tục nhìn thấy những tấm ảnh tuyết phủ trắng Sapa do các công ty du lịch đăng tải. Khi lặn lội đến Sapa để ngắm tuyết rơi, du khách phát hiện ra bản thân đã nhận "một cú lừa" vì nơi này không có tuyết như những gì công ty du lịch "hứa hẹn".

tin loi thong tin lua ga tu cac cong ty du lich khach tham quan nhan ket dang - anh 0
Công ty du lịch sử dụng hình ảnh được chụp từ năm trước để "câu" du khách.

Chỉ vì tin vào lời quảng cáo "có cánh" về khung cảnh "Châu Âu giữa lòng Sapa", rất đông du khách đã phải ngậm ngùi đi về. Tài khoản Facebook N.T chia sẻ sự bức xúc: "Nói thật chứ các bạn ở Sapa hay mấy anh thợ săn ảnh đừng đăng lừa ảnh kiểu đấy, ảnh cũ mang ra đăng rồi nói như thật. 

Không phải riêng nhà mình, rất nhiều người từ Hà Nội, cả người ở Huế hay chỗ khác cũng đi xem tuyết mà mất bao công sức tiền của, tiền vé cáp treo, tiền xe có rẻ đâu, ai cũng thất vọng buồn bực".

tin loi thong tin lua ga tu cac cong ty du lich khach tham quan nhan ket dang - anh 0
Những hình ảnh đang được cộng đồng mạng truyền tay vốn được nhiếp ảnh gia Tô Bá Hiếu thực hiện vào đầu năm 2021.

N.T cho biết vì mong muốn bố mẹ được được một lần chiêm ngưỡng tuyết rơi, gia đình đã thuê xe với giá đắt đỏ. Cả nhà từ người lớn đến trẻ con đều rất háo hức dậy từ 5 giờ sáng để di chuyển, nhưng đến nơi lại vô cùng thất vọng. 

Theo các nhân viên tại đây, ngày 26/12 tuyết rơi trong khoảng thời gian tầm 3 phút kèm trời mưa. Vì vậy, việc tuyết rơi dày như thông tin đang được lan truyền trên mạng xã hội là sai sự thật. Bên cạnh đó, Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết trong những ngày tiếp theo, nhiệt độ Sapa sẽ tăng dần nên khả năng hình thành tuyết rất thấp.

tin loi thong tin lua ga tu cac cong ty du lich khach tham quan nhan ket dang - anh 0
Sương muối từng xuất hiện trên đỉnh Fansipan vào cuối tháng 11.

Bên dưới các bài đăng, đông đảo netizen đã để lại bình luận nhằm bày tỏ sự bức xúc trước thái độ làm việc "không có tâm" của các công ty du lịch:

- Tuyết rơi xuống vài phút đã tan nhưng các bạn đăng hình tuyết trắng xóa rồi giật tít "Sapa lúc này". Thật không hiểu nổi.

- Xem hình cứ nghĩ tuyết rơi đẹp như phim ngôn tình, lên đến đây chẳng thấy gì, thất vọng không muốn nói.

- Sao công ty du lịch làm ăn kỳ vậy? Chỉ vì lợi nhuận mà sẵn sàng lừa đảo khách hàng khiến họ phải bỏ tiền bạc và thời gian để đến đây.

- Theo kinh nghiệm 4 lần "săn tuyết" của mình thì tuyết chỉ rơi dày vào đầu năm thôi nhé, trải nghiệm của mình còn đáng tin hơn dịch vụ du lịch.

2021 - Năm của lời xin lỗi, hóa ra không chỉ có "Thanh xuân band"

"Quý bà" đeo vàng kín người, đeo sang cho cả thú cưng khiến dân tình trầm trồ

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ