Thùy Tiên cover hit Bảo Thy, hát sao mà khán giả nhận định: "Hết nhiệm kỳ đi làm ca sĩ"

Một sân khấu âm nhạc ấn tượng của Thùy Tiên, nhưng vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng của một số khán giả.

Trong một sự kiện âm nhạc mới đây, Hoa hậu Thùy Tiên đã có màn song ca cùng Ninh Dương Lan Ngọc cho ca khúc Công Chúa Bong Bóng.

Tuy vậy, phần trình diễn này lại bị chê rất nhiều. Nhưng một sân khấu khác của cô trong sự kiện này mang tên Ngôi Nhà Hoa Hồng lại nhận về nhiều lời khen.

Có thể thấy, với một cột hơi đã được rèn luyện rất kỹ lưỡng để đạt được cộng hưởng ngay cả trong câu hô "Miss Grand Việt Nam" huyền thoại, Thùy Tiên giữ rất vững phong độ của mình xuyên suốt ca khúc.

Tuy vậy, do không phải là một ca sĩ chuyên nghiệp, dễ dàng nhận thấy tư duy xử lý ca khúc của người đẹp này không được tốt. Ở những nốt trầm, giọng của cô gần như biến mất và hòa lẫn vào phần beat nhạc.

Ngoài ra, điểm mạnh dễ nhận thấy nhất của Thùy Tiên có lẽ là cách hát rõ lời và khả năng cảm âm tốt. Nghe cô hát, nhiều khán giả nhận định rằng họ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, đặc biệt là khi so với Amee hay Chi Pu.

thuy tien cover hit bao thy hat sao ma khan gia nhan dinh het nhiem ky di lam ca si - anh 0

Phía dưới phần bình luận, nhiều khán giả cũng bày tỏ sự thích thú với sân khấu này:

- Thùy Tiên chắc tính sau này hết nhiệm kỳ đi làm ca sĩ.

- Hát cũng ổn áp phết, có tiềm năng đó Tiên ơi.

- Giỏi quá nè, đúng là Miss Grand International ha.

- Đợt này nhãn hàng khịa Đông Nhi ha gì hát bài chị Bảo Thy không vậy?

- Nhãn hàng này không thể order dàn âm thanh tốt hơn hả ta? Bao năm rồi vẫn tệ.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên sinh ngày 12/8/1998, Thùy Tiên là Miss Grand International, Thùy Tiên là đại diện đầu tiên của Việt Nam chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậu Hòa Bình Quốc Tế, Thùy Tiên được khán giả yêu mến vì sự vui vẻ, Thùy Tiên có khả năng hát tốt.

Lan Ngọc cover "Công Chúa Bong Bóng", fan triệu hồi Bảo Thy để giải cứu tuổi thơ

Trúc Nhân tiếp tục bị "cướp mic", hờn fan: "Tại sao bắt ca sĩ sử dụng công suất lớn phải buông mic?"

Producer "tỷ view" của Việt Nam mang EDM kết hợp cùng nhạc giao hưởng, có gì thú vị?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ