Thành viên BTS nhận được nhiều lượt stream nhất trên Melon trong năm 2022 là ai?

Một cái tên bất ngờ đối với những người không phải là fan "cứng" của nhóm nhạc này.

Jin được biết đến là thành viên BTS có thời gian xuất hiện lâu nhất trong bảng xếp hạng của nền tảng âm nhạc lớn nhất Hàn Quốc - Melon. Nam ca sĩ này cũng là thành viên có nhiều lượt stream thứ hai trên nền tảng này trong quý 4 của năm 2021 sau Jungkook.

Tuy nhiên, nếu xét toàn bộ năm 2021, Jin là thành viên BTS có số lượt stream cộng thêm lớn nhất trên Melon. Nhìn chung, anh ấy đã nhận được thêm 13,2 triệu lượt stream trong suốt năm qua. Đây là một con số đánh giá đúng thực lực trong âm nhạc của thành viên này.

thanh vien bts nhan duoc nhieu luot stream nhat tren melon trong nam 2022 la ai - anh 0
Jin ngoài việc là vocalist của BTS cũng đảm nhiệm thêm vai trò Visual của nhóm.

Những ca khúc solo của Jin như Awake, Moon, Epiphany Yours là những bài hát được yêu thích trên nền tảng Melon. Giọng hát của anh được miêu tả là "khỏe", "đẹp" và có phần lyric sâu lắng, độc đáo dựa trên một giọng hát đầy cảm xúc.

Những chuyên gia về thanh nhạc đánh giá giọng hát của vocalist đến từ nhóm nhạc quốc dân của Hàn Quốc có một quãng giọng rộng, cột hơi dày và sự bền bỉ trong việc duy trì giọng hát cao. Nhờ đó, anh có thể truyền tải cảm xúc mà mình mong muốn thông qua âm nhạc dễ dàng hơn so với những người còn lại.

Moon của Jin cũng là ca khúc solo được stream nhiều nhất trong số những bản solo đến từ các thành viên BTS. Ca khúc này hiện đã có tổng cộng 115,1 triệu lượt stream trên MelOn và đã duy trì vị trí của mình trên bảng xếp hạng của MelOn trong 233 ngày. 

thanh vien bts nhan duoc nhieu luot stream nhat tren melon trong nam 2022 la ai - anh 0
thanh vien bts nhan duoc nhieu luot stream nhat tren melon trong nam 2022 la ai - anh 0
thanh vien bts nhan duoc nhieu luot stream nhat tren melon trong nam 2022 la ai - anh 0

Epiphany có 83,3 triệu lượt stream và ca khúc solo đầu tiên của Jin - Awake - đạt con số 8 triệu lượt stream. Hơn thế nữa, Jin là thành viên đầu tiên của BTS có hai ca khúc đạt hơn 2 triệu người nghe khác nhau trên MelOn.

Anh chàng cũng có 2 bài hát nằm trong Top 3 bài hát solo của BTS được thích nhất trên nền tảng này. Có thể thấy, đây là một thành viên mạnh về mặt chuyên môn âm nhạc của nhóm.

Những thành tích này được ARMY cho rằng là một điều hợp lý và đánh giá đúng những đóng góp và năng lực của Jin trong năm 2021.

Grammy chính thức hoãn vô thời hạn, khán giả nuối tiếc vì điều này

V (BTS) là nghệ sĩ solo Hàn Quốc đầu tiên làm được điều này

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ