Thanh niên nằm đè san hô, bắt sao biển trả lời : "Muốn làm rùm beng lên để người ta ra rào danh lam thắng cảnh lại"

Một thanh niên nằm lên san hô, bắt sao biển để chụp hình và có phát ngôn gây sốc khiến netizen phẫn nộ đã tiết lộ lý do bất ngờ về hành động này.

Một nam thanh niên vừa đăng tải bức ảnh nằm lên bãi san hô, bắt sao biển trên mạng xã hội khiến cộng đồng phẫn nộ. Tài khoản này viết: "Bắt sao dưới biển dễ hơn hái sao trên trời".

thanh nien nam de san ho bat sao bien tra loi muon lam rum beng len de nguoi ta ra rao danh lam thang canh lai - anh 0
Bức ảnh gây bức xúc dư luận.

Bên dưới bài đăng, nhiều netizen đã bày tỏ thái độ phẫn nộ, cho rằng hành động của chủ tài khoản là thiếu ý thức, kém văn minh, không biết bảo vệ thực vật, góp phần phá hoại môi trường. Nhận được nhiều lời góp ý, chủ tài khoản này đáp trả gây tranh cãi. 

Cụ thể, khi nhận được bình luận: "San hô rất dễ bị tổn thương, đừng nằm lên chúng thế", chủ bài đăng này đã nói: "Mình không những nằm mà còn đạp nát, đập bể luôn nữa bạn ơi".

Khi bị chỉ trích là vô ý thức, nam thanh niên này đáp: "Có ý thức thì tới mà quây hàng rào lại bạn ơi".

Thái độ của chủ tài khoản này khiến nhiều người phẫn nộ. Hiện bài viết này thu hút nhiều sự chú ý. Netizen bày tỏ hy vọng cán bộ ngành tài nguyên môi trường có thể vào cuộc, đưa ra quyết định xử phạt đối với hành vi thiếu ý thức này.

liên hệ với chủ tài khoản này, anh cho biết bức ảnh đó đã chụp lâu rồi, địa điểm ở Côn Đảo.

"Hôm qua rảnh rảnh up tấm hình mà hôm nay ở đâu vô comment quá trời. Mình thấy lúc đó người dân ngoài đó cũng đi tắm, họ còn đi lên san hô luôn. San hô này nó mềm nhũn chứ không cứng", anh Nguyễn Đức Tiềm, 33 tuổi, đang sống ở Phú Yên chia sẻ.

Nói về cảm xúc khi nhận chỉ trích của dư luận, chủ bức ảnh đang gây bão cho biết anh thấy bình thường, vì "giờ dân mạng họ nói đủ kiểu hết mà". 

Chia sẻ thêm với , anh cho biết: "Mình đang muốn làm rùm beng vụ này lên để người ta ra rào mấy cái khu di tích, danh lam thắng cảnh ở Phú Yên lại. 

Chứ ra đây thấy cảnh người dân đi khai thác hải sản, dân du lịch tới đây ùn ùn dẫm đạp san hô mỗi khi tới mùa nước cạn. Người dân thì cào trên mặt san hô để tìm ốc, dân du lịch chụp ảnh thì thi nhau lội ra dẫm đạp trên san hô để giành chỗ chụp, có người chụp xong còn chờ trời tối đập nát chỗ san hô đẹp họ vừa chụp nữa".

San hô là động vật biển tồn tại dưới dạng các thể polip nhỏ giống hải quỳ, thường sống thành các quần thể gồm nhiều cá thể giống hệt nhau. Các cá thể này tiết ra cacbonat calci để tạo bộ xương cứng, xây nên các rạn san hô tại các vùng biển nhiệt đới.

Nghe Rap và bảo vệ môi trường: Tại sao không?

Thrifting: Từ xu hướng thời trang tương lai của Gen Z đến những nỗ lực bảo vệ môi trường

Nói yêu môi trường nhưng lại dùng nhiều túi nilon, Hương Ly bị Hoàng My bóc trần thái độ

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ