Tăng Phúc gây bất ngờ vì ra MV... quá cũ, đang hot trăm triệu view nhờ cover lại tuyên bố dừng cover là vì đâu?

Nhiều khán giả nhận định đây không phải một ca khúc đủ mạnh có thể giúp Tăng Phúc thoát khỏi cái mác "ca sĩ cover".

Khiến khán giả bất ngờ vì màu sắc "quá cũ"

Tối ngày 22/5, trong cơn bão chiến thắng của U23 Việt Nam, Tăng Phúc cho ra mắt MV Tình Đầu. Là một cái tên nổi bật bằng những sân khấu live, Tăng Phúc chịu nhiều áp lực phải ra mắt sản phẩm âm nhạc mới thay vì cứ mãi "đóng đinh" bản thân trong hình ảnh một ca sĩ "chuyên cover".

Chia sẻ về sản phẩm âm nhạc này, Tăng Phúc cho biết: "Được nói là một màu vẫn là một chuyện mừng, vì thực sự với một nghệ sĩ trẻ, tìm được màu sắc riêng của mình và được mọi người nhớ tới và 'định vị' là một chuyện tốt.

Quan điểm của tôi và êkip là trước khi mình bước ra vùng an toàn và tạo nên đột phát thì tôi phải thực sự đủ tốt và đủ ấn tượng với màu sắc tôi đang có đã".

Đó là cách anh giải thích cho việc tiếp tục thực hiện một màu sắc âm nhạc đã quá quen thuộc với khán giả và có nét "hao hao" với những sản phẩm trước như Sau Này Nếu Có Yêu Ai, Kết Thúc Như Bao Người hay thậm chí là bản cover 100 triệu view mang tên Chỉ Là Không Cùng Nhau.

tang phuc gay bat ngo vi ra mv qua cu dang hot tram trieu view nho cover lai tuyen bo dung cover la vi dau - anh 0
Tăng Phúc trong buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới.

Nội dung bài hát xây dựng xung quanh những cảm xúc về mối tình đầu, đặc biệt là xoáy sâu vào câu chuyện thầm yêu nhưng không dám ngỏ lời. Chính nhờ nội dung rõ ràng, bản ballad này cũng phần nào đó dễ "lọt tai" với một số khán giả.

Tuy vậy, xuyên suốt ca khúc này, Tăng  Phúc không cho thấy được những sự mới mẻ trong cách hát của chính mình. Vẫn là những cấu trúc quen thuộc như nâng tone ở đầu điệp khúc, hạ tone từ từ để tạo sự sâu lắng và bất ngờ lên những nốt cao hơn. 

Đó cũng chính là cách hát quen thuộc của Tăng Phúc trong những sân khấu live của anh. Chính điều này cũng khiến nhiều khán giả không tìm ra được sự đột phá của nam ca sĩ trong sản phẩm âm nhạc này.

Tăng Phúc cũng cho biết, trong 2022, anh sẽ cố gắng thoát khỏi mác "ca sĩ cover" bằng cách ra mắt album gồm 10 ca khúc được chọn lọc và tâm đắc nhất của nam ca sĩ. Và "Tình Đầu" được xem như sản phẩm mở màn. 

"Trong năm vừa rồi, các bài hát cover của tôi may mắn được viral quá nhiều nên đúng là khi ra bài riêng không tránh khỏi việc bị so sánh không hot như các bản cover. Tôi xác định trong năm nay sẽ không ra các bản cover nữa mà sẽ liên tục cho ra mắt các sản phẩm của riêng mình", anh nhấn mạnh.

Phần nhìn có đầu tư nhưng cũng... vô lý

Phần nhìn của MV Tình Đầu cũng có thể được xem là một bước đột phá, đặc biệt là với một cái tên chưa có MV nào gây ấn tượng về phần nhìn như Tăng Phúc.

tang phuc gay bat ngo vi ra mv qua cu dang hot tram trieu view nho cover lai tuyen bo dung cover la vi dau - anh 0
Lựa chọn concept học đường cũng là một quyết định phù hợp của Tăng Phúc.

Nhiều gương mặt người mẫu, diễn viên có thể kể đến như Tú Hảo, Thừa Tuấn Anh, Lu Do… cùng một số gương mặt tiktoker nổi tiếng: Lê Thụy, A Dinh, Zi Trương… đều xuất hiện trong dự án mới này

Trước câu hỏi về việc so sánh với các sản phẩm "khủng" về ý tưởng của nhiều nghệ sĩ khác, quản lý của Tăng Phúc - nhạc sĩ Huỳnh Quốc Huy thẳng thắn: "Kinh tế của Phúc vẫn chưa đủ để đầu tư một MV khủng để bùng nổ theo kỳ vọng của mọi người.

Mục tiêu của MV này là để được mọi người ghi nhận Phúc là một "nghệ sĩ trẻ nỗ lực" khi chăm chỉ làm ra những sản phẩm để chăm sóc đời sống tinh thần của những khán giả đã và đang yêu thích giọng hát của cậu ấy".

tang phuc gay bat ngo vi ra mv qua cu dang hot tram trieu view nho cover lai tuyen bo dung cover la vi dau - anh 0

Câu chuyện cảm nắng thời học sinh rất thường xuyên xảy ra và được mang vào MV một cách khéo léo. Diễn xuất của những vai chính cũng rất tốt khi thể hiện rõ được những cảm xúc cần có của nhân vật.

Tuy vậy, trong suốt mạch câu chuyện, sự xuất hiện của Tăng Phúc khá dư thừa và không có một tí tác động nào. Thậm chí, một số hạn sạn dễ dàng được soi ra khi dù học chung lớp, anh lại không xuất hiện trong tấm hình chụp chung ở phân cảnh cuối cùng của thời học sinh. 

Theo như Tăng Phúc chia sẻ, lý do anh không có mặt trong phân cảnh cuối cùng của thời học sinh lẫn lễ cưới bạn cùng lớp là vì... bận chạy show.

"Tôi không có mặt vì lịch trình quá kín chứ không phải không muốn tham gia đâu, nên mọi người hãy coi như cậu học sinh Tăng Phúc ở cuối MV chuyển trường đi nhé", Tăng Phúc chia sẻ. 

Tình Đầu là một sản phẩm ổn nhưng không thực sự đột phá của Tăng Phúc. Đồng thời, việc lựa chọn điểm rơi đúng vào ngày cả nước đang "đi bão" ăn mừng chiến thắng của U23 Việt Nam cũng không thực sự hợp lý khiến thành tích của MV hiện tại đang khá "lẹt đẹt".

Tăng Phúc sinh ngày  22/05/1993. Anh là ca sĩ thường xuyên cover và theo đuổi Pop Ballad. Tăng Phúc có bản hit khi cover ca khúc nhạc Hoa lời Việt Chỉ Là Không Cùng Nhau. Anh thường xuyên xuất hiện tại các sân khấu live.

Mamma Mia: GERDNANG vẫn là "HIEUTHUHAI và những người bạn", khịa Sơn Tùng M-TP và học hỏi từ cả G-Eazy lẫn Tyga?

tlinh không cần (nên) "gồng"

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ