Mamma Mia: GERDNANG vẫn là "HIEUTHUHAI và những người bạn", khịa Sơn Tùng M-TP và học hỏi từ cả G-Eazy lẫn Tyga?

Một sản phẩm mới từ tổ đội Rap nổi bật trong khoảng thời gian gần đây.

HIEUTHUHAI và tổ đội GERDNANG của anh vừa có màn comeback bằng ca khúc Mamma Mia. Ở sản phẩm này, nhóm rap thể hiện rõ mong muốn có một ca khúc flexin nhằm trình diễn cùng nhau trên sân khấu thay vì cứ chỉ dựa mãi vào Cua - một trong những ca khúc đã làm nên tên tuổi của nhóm rap đến từ TP. HCM.

Về phần beat, Mamma Mia tiếp tục là trap type-beat với một loạt dịp bass dồn dập. Điều này dường như đang trở thành một thương hiệu của HIEUTHUHAI và những người bạn trong rap Việt, khi trước đó với Chơi, 1-800-Love,... đều sử dụng loại beat này.

Nổi bật nhất trong track nhạc chắc chắn phải kể đến HIEUTHUHAI. Dường như, anh đã tìm ra được một công thức để cuốn hút khán giả bằng những thanh âm của mình.

Tương tự như Dynamic Duo, nam rapper sử dụng kỹ thuật falsetto - một cách rap đặc biệt khi chỉ đơn thuần là lên giọng ở cuối câu nhưng mang lại cho khán giả cảm giác là anh đang hát chứ không chỉ đơn thuần là rap.

mamma mia gerdnang van la hieuthuhai va nhung nguoi ban khia son tung m tp va hoc hoi tu ca g eazy lan tyga - anh 0
HIEUTHUHAI dường như đã tìm được công thức của mình.

Các thành viên còn lại trong tổ đội cũng thể hiện được màu sắc âm nhạc của riêng mình. HURRYKNG cho thấy vì sao anh được HIEUTHUHAI đánh giá rất cao. Một loạt bộ vần đôi kết hợp cùng concept nhiều thứ tiếng khác nhau khiến verse của anh mang đậm phong cách "thế giới".

REX dường như hơi "đuối" so với những người còn lại trong Mama Mia khi những bộ vần anh đưa ra chưa hợp lý và lôi cuốn. Điểm nhấn duy nhất có lẽ là câu rap mang hơi hướm "đá xoáy" Sơn Tùng M-TP: "Hay phải nhặt lấy hào quang sau khi ký vào công văn".

Negav sau khi rời Tổ Quạ cũng chưa thực sự có một sản phẩm đột phá cho riêng mình. Bộ lyrics của anh trong ca khúc này thiếu đi sự nhất quán và có phần hơi "gượng ép", dễ thấy nhất là ở câu hát: "Anh chỉ ước có thể phân thân 3 chân, 2 tay".

mamma mia gerdnang van la hieuthuhai va nhung nguoi ban khia son tung m tp va hoc hoi tu ca g eazy lan tyga - anh 0
GERDNANG góp mặt rất đông đủ trong track nhạc này.

Với MANBO, anh gần như không khác biệt quá nhiều so với những sản phẩm âm nhạc trước khi kết hợp cùng các thành viên trong GERDNANG. Vẫn là những câu chữ khoe khoang về sự giàu có, nhưng không đem lại được cho người nghe cảm giác "sang" như nội dung của những câu nói anh đề cập.

Khi nghe Mamma Mia, rất nhanh chóng nhận ra một vibe "na ná" với G-Eazy. Và nếu có theo dõi HIEUTHUHAI từ lâu, dễ dàng nhận thấy anh dường như đang không chỉ dừng lại ở việc mặc đồ theo phong cách của nam rapper người Mỹ.

Type-beat của Mamma Mia gợi nhớ rất nhiều đến Still Be Friends - một ca khúc mà G-Eazy kết hợp cùng Tory Lanez và... Tyga. Cần phải nhắc lại rằng, HIEUTHUHAI trong thời gian đầu nổi lên từng nhận về nhiều mỉa mai rằng anh là "Tyga Việt Nam" vì cách đi flow quá giống nhau.

mamma mia gerdnang van la hieuthuhai va nhung nguoi ban khia son tung m tp va hoc hoi tu ca g eazy lan tyga - anh 0
HIEUTHUHAI dường như vẫn đang tỏ ra "lệch trình" so với những thành viên còn lại.

Trong một buổi phỏng vấn cùng , HIEUTHUHAI từng chia sẻ rằng: "Thực lực của nhóm tôi mạnh hơn những nhóm khác nhiều. Có những nhóm như kiểu đội hình 1 người nhưng các thành viên khác cũng có tiếng tăm đều nhau nên người ta không nhận xét như vậy thôi".

Tuy nhiên, Mama Mia vẫn đang chứng minh rất rõ sự chênh lệch của anh so với những người bạn của mình. Và để thoát khỏi danh xưng "tổ đội 1 người", các thành viên còn lại của GERDNANG có lẽ sẽ còn nhiều việc phải làm để nâng cao kỹ năng so với thời điểm hiện tại.

Hậu lùm xùm ca từ cổ xuý, Đen Vâu sẽ "lái trap" trong bài rap mới cùng chủ nhân trend "A B C D E"?

Vừa comeback, MV mới của Phí Phương Anh tiếp tục dính nghi án đạo nhái bộ phim đình đám của Hàn Quốc

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ