SGO48 tan rã: Cái kết được dự báo từ trước

Câu hỏi về việc liệu mô hình nhóm nhạc có phù hợp tại Việt Nam hay không lại được nhắc đến.

Ngày 5.12, thông tin nhóm nhạc SGO48 tan rã được đăng tải trên fanpage chính thức của nhóm. Sau 3 năm miệt mài theo đuổi xu hướng Jpop đầy mới mẻ và lạ lẫm, cuối cùng cũng vẫn là cái kết đã được dự báo từ trước dành cho nhóm nhạc này.

Công thức thành công

AKB48 là nhóm nhạc hàng đầu của Nhật Bản, với số lượng đĩa bán ra hằng năm tính bằng triệu. Theo Oricon, tính đến tháng 4/2019, nhóm đã bán được hơn 60 triệu đĩa.

sgo 48 tan ra cai ket duoc du bao tu truoc - anh 0
AKB48 là nhóm nhạc hàng đầu của Nhật Bản.

Nhóm nhạc này được xây dựng theo concept "Idol you can meet", với tiêu chí đưa idol đến gần với người hâm mộ hơn. Chính vì thế, các hoạt động bắt tay với fan, chụp ảnh 2shot, các event để giao tiếp với fan diễn ra chính là một "đặc sản" của riêng AKB48.

SGO48 là nhóm nhạc nữ thần tượng đông thành viên nhất Việt Nam và là nhóm chị em quốc tế thứ 6 của AKB48, bên cạnh JKT48 của Indonesia, BNK48 và CGM48 của Thái Lan, MNL48 của Philippines, AKB48 Team SH của Trung Quốc, AKB48 Team TP của Đài Loan.

sgo 48 tan ra cai ket duoc du bao tu truoc - anh 0
Nhóm BNK48 đến từ Thái Lan đi theo mô hình nhóm chị em 48.

Một điều đặc biệt chỉ có ở AKB48 là việc bình chọn thứ hạng thành viên được yêu thích nhất. Mỗi khi ra single, các nhóm "chỉ" chọn lựa 10-20 thành viên tham gia quảng bá. Số bình chọn của fan sẽ là điều kiện tiên quyết nhất để các cô gái có cơ hội góp mặt trong sản phẩm mới.

Chính điều này khiến các thành viên luôn phải nỗ lực, tự đổi mới mình để giành được tình cảm của khán giả. Hơn nữa, việc chọn lựa những thành viên ưu tú và được yêu mến nhất tham gia single mới khiến những tác phẩm dán nhãn AKB48,  chẳng bao giờ rơi vào tình trạng ế hàng.

Và công thức đó được áp dụng lên toàn bộ hệ thống nhóm nhạc chị em của AKB48, và SGO48 không phải là ngoại lệ

"Cái kết" được dự báo từ trước

Thừa hưởng toàn bộ những tinh hoa trong quản lý và điều hành của "hệ thống 48", SGO48 khởi đầu với đội hình 28 thành viên, sau nhiều lần thay đổi, nhóm kết thúc hành trình của mình cùng 20 thành viên.

sgo 48 tan ra cai ket duoc du bao tu truoc - anh 0
Đội hình khởi đầu của SGO48.

SGO48 chính thức debut vào ngày 22/12/2018 và sẽ chính thức ngưng hoạt động vào ngày 22/12/2021 sắp tới, ngay cột mốc kỉ niệm 3 năm của nhóm. 

Về lí do đưa ra về sự chấm dứt hoạt động này, phía công ty chủ quản cho biết do tình hình dịch bệnh khiến tất cả hoạt động của SGO48 bị ảnh hưởng nghiêm trọng và sẽ tiếp tục ảnh hưởng lâu dài trong thời gian sắp tới. Phía công ty cho biết đây là một quyết định "khó khăn".

sgo 48 tan ra cai ket duoc du bao tu truoc - anh 0
Thông báo của SGO48 đăng tải trên fanpage của nhóm

Phía dưới phần bình luận của bài đăng, một số khán giả cho rằng đây là kết thúc được dự báo từ sớm. Việc tình hình dịch bệnh chỉ là lý do, khi xuyên suốt 3 năm hoạt động, nhóm nhạc này chưa từng để lại ấn tượng gì ngoài cái tên "nhóm nhạc đông nhất Việt Nam".

Với những ca khúc nhạc Nhật được viết lời Việt, thật khó để nhóm có thể tạo ra được những sản phẩm "chạm" đến công chúng. Những sản phẩm như Koisuru Fortune Cookie (tên tiếng Việt: Thất Tình Tích Cực), Heavy Rotation hay River chưa đủ "lực" để đưa tên tuổi SGO48 lên một tầm cao mới hơn tại Việt Nam.

Phần âm nhạc của nhóm tương đối nhạt nhẽo, chênh phô nhiều, phát âm không rõ lời và không phù hợp với văn hóa tiếp nhận của khán giả tại Việt Nam.

Phần hình ảnh cũng là một dấu hỏi lớn khi những sản phẩm của nhóm luôn cố gắng nhồi nhét rất đông người vào một sản phẩm. Điều này khiến những nghệ sĩ thuộc SGO48 trở nên nhạt nhòa và không tạo ra được dấu ấn riêng cho bản thân.

sgo 48 tan ra cai ket duoc du bao tu truoc - anh 0
SGO48 không gây được bất kỳ ấn tượng nào trong 3 năm hoạt động.

Cũng phải nói rằng, trách nhiệm của công ty quản lý cần được xem xét lại khi sau 3 năm hoạt động, kênh Youtube của nhóm mới chỉ đạt 98 nghìn người đăng ký. Điều này đồng nghĩa với việc họ còn chưa đủ điều kiện để nhận nút bạc của Youtube.

Và với việc thêm một nhóm nhạc nữa tan rã, câu hỏi về việc liệu mô hình nhóm nhạc có thể thực sự hoạt động được ở Việt Nam hay không lại được nêu lên.

LipB, Uni5, D1VERSE,... đều đang chấp nhận số phận sống mòn hoặc dần tan rã với sự ra đi của các thành viên. Có lẽ, cần một mô hình thực sự phù hợp để biến những nhóm nhạc thần tượng trở thành một văn hóa và tạo dấu ấn riêng tại thị trường âm nhạc Việt Nam.

Sự mập mờ đáng chỉ trích của Phí Phương Anh

Bảo Anh và ngàn vạn dấu bằng

Phan Mạnh Quỳnh x Bùi Lan Hương: Chưa hoàn hảo

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ