Sự mập mờ đáng chỉ trích của Phí Phương Anh

Có vẻ như lần nào ra mắt sản phẩm, Phí Phương Anh cùng ekip đều trông chờ "được" cộng đồng mạng chỉ trích gắt gao.

Công thức bắt trend?

Phí Phương Anh vừa chính thức tung ra MV Teaser cho sản phẩm Mập Mờ - bài hát thứ tư trong "sự nghiệp ca hát" của cô. Cô khẳng định rằng, đây là một bài hát lấy ý tưởng từ một câu chuyện có thật trong cuộc sống.

su map mo dang chi trich cua phi phuong anh - anh 0
Poster sản phẩm mới của Phí Phương Anh.

Và, một chiếc bánh kem trà xanh có dòng chữ: "Be happy sister" xuất hiện trong teaser hoàn toàn giống với chiếc bánh được nữ ca sĩ Thiều Bảo Trâm đăng vào ngày 21/1/2021. Nhờ chiếc bánh kem này, showbiz đã có một phen sóng gió với drama có người thứ ba xen vào giữa cặp đôi Thiều Bảo Trâm - Sơn Tùng M-TP. 

Khi drama chưa có một thông tin chính thức nào từ các nhân vật liên quan, sự thật như thế nào thì Phí Phương Anh lại một lần nữa tận dụng cơ hội như cách mà cô đã làm với Cắm Sừng Ai Đừng Cắm Sừng Em và Cánh Bướm Dối Gian.

su map mo dang chi trich cua phi phuong anh - anh 0

Phí Phương Anh từng chia sẻ về màu sắc âm nhạc mà mình mong muốn như sau: "Theo đúng tính cách của em trong tình yêu thì âm nhạc của tôi sẽ phải hơi bất cần, sexy nhưng vẫn đáng yêu, tinh nghịch. Sau một năm nhiều biến động, tôi cũng muốn mang màu sắc và năng lượng mới mẻ đến cho mọi người"

Và năng lượng mới mẻ của người mẫu này mang vào âm nhạc của cô chính là ... sự mập mờ. Cô truyền thông cho sản phẩm của mình bằng cách sử dụng "ám chỉ" để ai hiểu sao thì hiểu và có liên quan đến những scandal và những câu chuyện không hay của các nghệ sĩ khác.

Và đó, là công thức Phí Phương Anh thường xuyên áp dụng trong sản phẩm của mình.

Sáo rỗng - mập mờ - vô trách nhiệm

Phí Phương Anh bắt đầu sự nghiệp ca hát của mình bằng một sản phẩm mang tên Cắm Sừng Ai Đừng Cắm Sừng Em. Lấy đề tài "cắm sừng" - câu chuyện vốn nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng bấy lâu, Phí Phương Anh đã tạo ra một ca khúc mang âm hưởng nhạc dance.

su map mo dang chi trich cua phi phuong anh - anh 0

Với một bài hát trên nền nhạc điện tử, Phí Phương Anh lộ giọng the thé, chênh phô, "nuốt chữ". Thêm vào đó, lyric do Rin9 đảm nhận còn rất nhảm nhí, vô nghĩa, cố bắt trend nên thành ra gượng gạo.

Ngoài việc tạo được một hiệu ứng nhất định với câu hát : "Cắm sừng ai thì cắm chứ anh đừng cắm sừng em anh nhé!", dấu ấn của bài hát này gần như bằng không.

Đến với Cánh Bướm Dối Gian, thành tích tự hào nhất Phí Phương Anh và ekip có thể khoe được chính lượt dislike đang ở con số gấp 2,5 lần lượt like chỉ trong ngày đầu ra mắt.

Đây có vẻ như là một "chiến công" mà ekip đã giúp nữ người mẫu đạt được khi lấn sân vào con đường ca hát.

su map mo dang chi trich cua phi phuong anh - anh 0
Cô cùng ekip tự hào vì đạt được số dislike gấp 2,5 lần so với số like.

Và trong hậu trường của một buổi trình diễn, Phí Phương Anh cũng đã tự nhận mình là "nữ hoàng nhạc Dance" của thế hệ mới này: "Xin chào mọi người, mình là Phí Phương Anh và I'm a new dancing queen".

Ekip của cô cũng đã cẩn thận ghi thêm dòng Vietsub để giải thích cho lời chia sẻ của Phí Phương Anh: "Mình là Nữ hoàng nhạc dance thế hệ mới"

Và có một điều thú vị ít ai để ý, sản phẩm thứ 3 của cô - Răng Khôn - có lượt views trên Youtube nhiều hơn cả Cắm Sừng Ai Đừng Cắm Sừng EmCánh Bướm Dối Gian cộng lại.

su map mo dang chi trich cua phi phuong anh - anh 0

Sở dĩ có thành tích này hoàn toàn là vì sự lột xác của cô trong việc hoàn thiện ca từ và hình ảnh. Phần hát cũng được cô chăm chút hơn, từ đó tạo ra một sản phẩm "sạch" và nhận được sự ủng hộ từ khán giả.

Nhưng, chứng nào tật đấy. Có lẽ sau một khoảng thời gian dài chưa được chú ý, Phí Phương Anh lo ngại rằng khán giả sẽ quên mất mình. Chính vì thế, cô một lần nữa áp dụng công thức tạo điểm nhấn cho mình bằng phần hình ảnh gây sốc, nội dung "mập mờ" và ca từ sáo rỗng vào bài hát.

Một cách phát triển của những người chưa đủ năng lực. Và việc sử dụng thủ đoạn để tiến lên, Phí Phương Anh chắc chắn sẽ còn gặp nhiều điều tiếng hơn nữa trong tương lai.

Rất nhiều khán giả, sau khi xem teaser của cô - mập mờ như chính tên bài hát đã thằng thắn bày tỏ quan điểm:

- Mong Phí Phương Anh nếu thật sự nghiêm túc với việc ca hát thì nên trau dồi vào khả năng thanh nhạc thay vì lấy chuyện người khác làm bàn đạp cho mình.

- Không thể đi lên bằng thực lực, nên hạ bệ người khác?

- MV này đã chứng minh chị chẳng bao giờ khá lên nổi, chỉ có thể dậm chân tại chỗ, đi lên bằng thực lực khó đến vậy sao?

Câu chuyện tình yêu của Obito và hnhngan và 10 triệu lần kể

Kiên Trịnh và chuyện tình quán cơm

Em Thích: Sao thích?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ