“Sao Trấn Thành hay 'ra dẻ' quá”: Khen thôi cũng phải “bung” cả kho từ vựng Ielts

Đoạn nhận xét với nội dung khen ngợi 1 giọng ca giấu mặt của Trấn Thành trong chương trình "The Masked Singer Vietnam" đang gây bão khắp mạng xã hội vì độ “lồng lộn” trong việc dùng từ vựng tiếng Anh của anh.

Trấn Thành vốn được biết đến là 1 nghệ sĩ/MC có khả năng nói đa ngôn ngữ và anh thường thể hiện tài lẻ này trong các chương trình anh tham gia. Tuy nhiên có không ít lần anh nhận phải những ý kiến trái chiều, khen có mà chê cũng có từ netizen khi thể hiện tài nói đa ngôn ngữ này trên sóng truyền hình. Đôi lúc những phân cảnh Trấn Thành nói ngoại ngữ - chủ yếu là tiếng Anh còn trở nên hot rần rần trên mạng xã hội vì nhiều lý do khác nhau.

Trong chương trình "The Masked Singer Vietnam" (Ca Sĩ Mặt Nạ) gần đây, Trấn Thành lại một lần nữa khiến mạng xã hội "dậy sóng" với màn khen ngợi thí sinh không thể "ô dề" hơn bằng tiếng Anh. Cụ thể phân đoạn này nằm trong tập phát sóng có sự xuất hiện của giọng ca mang chiếc mặt nạ với cái tên Phượng Hoàng Lửa. Với giọng hát đầy nội lực và cảm xúc, Phượng Hoàng Lửa đã gây ấn tượng mạnh đối với dàn cố vấn phía dưới và khiến họ không khỏi trầm trồ.

Trấn Thành đã dùng những từ tiếng Anh ám chỉ ý nghĩa nói chung về sự tuyệt vời, xuất sắc để diễn tả về phần trình diễn của Phượng Hoàng Lửa. Cụ thể, anh đã lần lượt sử dụng những từ như sau: fantastic, wonderful, significant, magnificent, outstanding, class of titans, world-class. Thực chất những từ này đều đồng nghĩa hoặc gần nghĩa với nhau, đều có thể sử dụng với hàm ý khen ngợi hay tán thưởng. Khác biệt chỉ nằm ở chỗ từ đó nên sử dụng trong ngữ cảnh nào hoặc đang thể hiện sự khen ngợi ở "cấp độ" nào.

sao tran thanh hay ra de qua khen thoi cung phai bung ca kho tu vung ielts - anh 0
 Chẳng hạn như những từ như "fantastic", "magnificent", "wonderful", "outstanding" đều có thể hiểu theo nghĩa là đang khen 1 điều hay thứ gì đó tốt đẹp, tuyệt vời hoặc đạt đến mức xuất sắc. Nguồn: VieTalents.

Với trường hợp của Trấn Thành, anh đã dùng những từ ngữ trên để khen giọng hát của Phượng Hoàng Lửa. Thậm chí anh còn sử dụng những từ có cấp độ khen ngợi cao hơn như "class of titans" và "world-class" với hàm ý tán thưởng màn trình diễn của Phượng Hoàng Lửa đã đạt đến "đẳng cấp của các vị thần" hay mang tầm cỡ thế giới.

Những lời khen ngợi trên của Trấn Thành dành cho tiết mục của Phượng Hoàng Lửa đang gây bão trên mạng xã hội và tạo ra cả trend mới trên TikTok. Cách khen được đánh giá là có phần hơi quá "lố" với một loạt từ tiếng Anh khen "không ngớt miệng" của nam nghệ sĩ khiến cho phần nhận xét của anh đối với màn trình diễn trở nên "hài hước" và cuốn hút một cách kỳ lạ.

Chưa bàn đến việc nội dung những từ vựng tiếng Anh trên có được sử dụng đúng ngữ cảnh hay chưa. Nhưng chỉ riêng cách thể hiện cảm xúc hưng phấn đến mức liên tục nói ra những từ khen ngợi của Trấn Thành cũng đủ để phân đoạn này gây sốt khắp cõi mạng.

Về mặt hiệu ứng trên mạng xã hội, cách nói trên của Trấn Thành đã gây bão và anh cũng được nhiều người tán thưởng về khả năng sử dụng từ vựng tiếng Anh đa dạng. Netizen còn hài hước nhận xét rằng họ chỉ xem chương trình để "xả stress" nhưng bỗng dưng nghe xong đoạn nói của Trấn Thành lại thấy "áp lực" như đang đi thi tiếng Anh. Mặt khác, vẫn có không ít người cho rằng Trấn Thành chỉ đang làm "lố" và cố khoe khoang về trình độ tiếng Anh của anh.

Những giọng ca "bẻ giọng" tại "The Masked Singer Vietnam"

Kế hoạch của nước Anh đối với sự ra đi của Nữ hoàng Elizabeth II

Nhảy việc nhiều có bị coi là yếu điểm khi xin việc?

Chia sẻ