Sáng 6/8, 11.400 thí sinh của 38 tỉnh, thành dự thi THPT Quốc gia đợt 2

Ngày 6-7/8, hơn 11.400 thí sinh ở 38 tỉnh, thành sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 với nhiều biện pháp phòng, chống Covid-19.

Theo báo cáo nhanh của Bộ GD&ĐT, cả nước có 11.657 thí sinh tại 38 tỉnh, thành phố đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 2. Tuy nhiên, tính đến 17h05 ngày 5/8, có 11.421 em, chiếm 97,98% tổng số thí sinh đăng ký dự thi, đã đến làm thủ tục dự thi. 236 em chưa làm thủ tục.

Sáng 6/8, các thí sinh sẽ dự thi môn Ngữ Văn, buổi chiều thi môn Toán. Ngày 7/8, thí sinh thi bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) hoặc Khoa học Xã hội (Lịch sử, Địa lý, GDCD) vào buổi sáng. Buổi chiều, các em thi Ngoại ngữ. 

sang 6 8 11 400 thi sinh cua 38 tinh thanh du thi thpt quoc gia dot 2 - anh 0
Lịch thi THPT Quốc gia đợt 2 từ ngày 5 - 8/8/2021

Do ảnh hưởng của Covid-19, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 được chia thành hai đợt. Đợt 1 diễn ra vào ngày 7-8/7 với hơn 1 triệu thí sinh tham dự. Trong đó, có hơn 26.000 thí sinh chưa thể tham gia thi đợt 1 sẽ dự thi đợt 2.

Tuy nhiên, sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ sung đối tượng được xét đặc cách tốt nghiệp THPT, hàng chục nghìn thí sinh ở vùng cách ly, phong tỏa đã đăng ký xét đặc cách. Chẳng hạn, TP HCM có hơn 2.000 thí sinh được đặc cách, Hà Nội gần 200. 

Theo đó, các trường tổ chức xét tuyển sau cả hai đợt, công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào trước 17h ngày 28/8. Từ ngày 29/8 đến 17h ngày 5/9, thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển. Các em được quyền điều chỉnh 3 lần bằng hình thức online.

cùng sĩ tử Gen Z vượt qua mùa thi thời Covid-19. Đừng quên theo dõi mọi tin tức về kỳ thi THPT Quốc Gia 2021 tại đây!

Chính thức: TP.HCM không tổ chức thi THPT Quốc gia đợt 2

Hà Nội không tổ chức thi THPT Quốc gia 2021 đợt 2

Thí sinh không dự thi tốt nghiệp đợt 1, đợt 2 vẫn có cơ hội vào Đại học

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ