Ý nghĩa và nguồn gốc ngày Vu Lan Báo Hiếu

Vào ngày rằm tháng 7 âm lịch hàng năm, các nước Á Đông lại tổ chức lễ Vu Lan.

 Ý nghĩa và nguồn gốc ngày Vu Lan Báo Hiếu

Nguồn gốc lễ Vu Lan

Xuất phát từ sự tích và Đại đức Mục Kiền Liên tức một trong hai đại đệ tử của Phật Thích Ca đã cứu mẹ thoát khỏi kiếp ngạ quỷ, lễ Vu Lan được gắn với rằm tháng 7 hàng năm theo quan niệm của Phật giáo.

Theo Kinh Vu Lan, Mục Kiền Liên đang tu luyện thành công nhiều phép thần thông đến mức ngài sở hữu màn thần nhìn khắp trời đất. Khi nhìn thấy người mẹ đã mất đang ở địa ngục, chịu cảnh đày đọa, đói khát, khổ sở, Mục Kiền Liên đã mang cơm xuống địa ngục để dâng mẹ.

y nghia va nguon goc ngay vu lan bao hieu - anh 0

Tuy nhiên, vì phải chịu đói lâu ngày nên khi ăn, mẹ của Mục Kiền Liên đã dùng một tay che bát cơm, không có các cô hồn khác đến tranh giành, vì vậy khi thức ăn đưa lên miệng liền hóa thành lửa đỏ.

Mục Kiền Liên liền quay về tìm hỏi các cứu mẹ ở Đức Phật, Phật dạy rằng dù thần thông quảng đại đến mấy cũng không đủ sức cứu được người mẹ, phải hợp lực với chư tăng 10 phương. Theo đó, ngày rằm tháng 7 hàng năm là ngày phù hợp để cung thỉnh chư tăng, hãy sắm lễ vật để cúng. 

y nghia va nguon goc ngay vu lan bao hieu - anh 0

Như lời Phật, Mục Kiền Liên đã giải thoát được cho mẹ, Phật cũng dạy thêm rằng: Chúng sinh ai muốn báo hiếu cho cha mẹ thì nên làm theo cách này, từ đó, ngày lễ Vu Lan ra đời.

Ý nghĩa ngày lễ Vu Lan

Lễ Vu Lan báo hiếu là một tục lệ văn hóa tín ngưỡng gắn với Phật giáo, được hình thành dựa trên truyền thống hiếu nghĩa tốt đẹp của người Việt. Lễ thức cúng trong ngày Vu Lan bao gồm thực hiện tại mỗi gia đình và lễ chùa. Theo đó, lễ vật dâng cúng chỉ cần đơn giản, thể hiện sự thành tâm là được.

y nghia va nguon goc ngay vu lan bao hieu - anh 0

Theo dân gian, tại các chùa sẽ tổ chức cầu siêu cho người đã khuất, làm phúc bố thí, phóng sinh để tích phước cầu an, cầu mong cho cha mẹ được tăng phúc tăng thọ, hóa giải nghiệp chướng...

Ngoài những nghi lễ trên, người đến chùa sẽ được cài lên áo một bông hoa: màu đỏ tượng trưng cho người còn mẹ và màu trắng dành cho những ai đã mất mẹ.

Gấm Kami xây nhà lầu cho bố mẹ ở tuổi 22

Rủ ngay bố mẹ đu trend: Cả nhà cùng đổi avatar theo phim hoạt hình

Hết mua chung cư tiền tỷ, Linh Ngọc Đàm tiếp tục tặng bố mẹ món quà đắt tiền, con nhà người ta là đây chứ đâu!

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ