Phía ĐH Thủ đô Hà Nội lên tiếng vụ quấy rối tình dục: “Chỉ tạm dừng công việc, chưa đình chỉ”

Sự việc về một giảng viên có hành vi quấy rối tình dục với nữ sinh đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận bởi mức độ nghiêm trọng của nó.

Trước làn sóng phản đối mạnh mẽ từ dư luận, cũng như những bàn tán xoay quanh câu chuyện nữ sinh tố cáo bị giảng viên quấy rối. Vào tối ngày 16/8, Chánh văn phòng của ĐH Thủ đô Hà Nội, bà Hoàng Thị Thu Phương đã thông tin về việc tạm dừng công tác giảng dạy của giảng viên T. để tiến hành xác minh, làm rõ.

Theo bà, "Nhà trường chỉ tạm dừng công việc của thầy T. để thực hiện công tác xác minh thông tin, chứ chưa đình chỉ công việc vì thông tin xác minh chưa có kết quả đúng sai như thế nào".

phia dh thu do ha noi len tieng vu quay roi tinh duc chi tam dung cong viec chua dinh chi - anh 0
Nhà trường sẽ tạm dừng công việc với thầy T. cho đến khi có kết quả mới đủ căn cứ để tiến hành

Phía nhà trường cũng đã lập tổ công tác xác minh thông tin, trong thời gian sớm nhất sẽ làm việc với giảng viên T. và các sinh viên có liên quan, cũng như cung cấp các minh chứng rõ ràng. Cụ thể, quy trình giải quyết đơn tố cáo sẽ trong vòng 15 ngày, trong thời gian này thì nhà trường sẽ tạm dừng công việc với thầy T. cho đến khi có kết quả mới đủ căn cứ để tiến hành.

Trước đó, bí thư Đoàn trường cũng có văn bản đến đoàn viên, hội viên và sinh viên về việc đã tiếp nhận thông tin và trong quá trình xử lý. Văn bản nêu rõ: quan điểm chỉ đạo của tập thể ban lãnh đạo nhà trường là giải quyết sự việc công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của sinh viên, không bao che, không dung túng cho những hành vi vi phạm chuẩn mực đạo đức.

Trước đó, mạng xã hội xôn xao trước lá đơn tố cáo của nữ sinh ĐH Thủ đô Hà Nội về việc bản thân bị một giảng viên có hành vi không đúng đắn. Cụ thể, nữ sinh cho biết thầy T. hiện đang công tác tại khoa Khoa học và sức khỏe đã có hành vi vượt quá giới hạn trong học kỳ quân sự, điển hình như nhiều lần gã gẫm, dùng từ ngữ phản cảm… hay đáng nói hơn là lột đồ, khóa cửa lại và ôm, hôn vào mặt, cổ, ngực của nữ sinh.

Hiện sự việc vẫn đang được tiến hành điều tra, làm rõ.

mới nghe nói: Nữ sinh trường Đại học Thủ đô Hà Nội bị giảng viên quấy rồi tình dục

'Bị quấy rối tình dục, tôi từng trốn chạy như thể mình là người làm sai'

Tiến sĩ tâm lý Khuất Thu Hồng: 'Tôi cũng là một trong hàng triệu nạn nhân của quấy rối tình dục'

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ