Ơ mới ngày nào còn chống dịch 5K, cách ly, xét nghiệm âm tính, nay đã ‘lỗi thời’?

Với tỷ lệ bao phủ vaccine tăng, cả nước đã mở cửa thì thông điệp 5K và các quy tắc chống dịch được nhiều chuyên gia nhận định là không còn khả thi.

Điều này đã được Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên chỉ ra từ đầu tháng 3/2022, khi cho rằng một số nội dung của thông điệp 5K như khoảng cách, không tập trung "không còn phù hợp với thực tế hiện nay".

Đặc biệt, yếu tố "Khai báo y tế" trong quy tắc 5K cũng đã được Bộ Y tế loại trừ bớt khi ra thông báo tạm dừng khai báo nội địa vào chiều ngày 5/5 với lý do dịch Covid-19 tại nước đã được kiểm soát.

o moi ngay nao con chong dich 5 k cach ly xet nghiem am tinh nay da loi thoi - anh 0
Việc hạn chế tập trung, giữ khoảng cách nơi đông người trở thành quy định bất khả thi khi cuộc sống đã trở lại bình thường

Theo ông Nguyễn Văn Nên, trong tình hình mới, học sinh đến trường, cơ quan, doanh nghiệp tổ chức đi làm thì khó mà không tập trung theo quy định 5K. Đặc biệt tại trường học, việc ăn, ngủ của học sinh càng khó thực hiện nếu duy trì quy định này. Vì vậy, ông Nên nhận định, chỉ còn hai nội dung là "Khẩu trang""Khử khuẩn" có thể làm được.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, nguyên Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng I, TP HCM chia sẻ với rằng: "Cuộc sống hiện tại không hẳn là thoải mái nhưng đã trở về trạng thái bình thường. Bây giờ mà còn 5K cái gì nữa! Tâm lý lo lắng dịch bệnh vẫn còn tồn tại chỉ là mình áp đặt lên người khác, chứ cuộc sống bình thường rồi. Khẩu trang bây giờ cũng chỉ để đeo cho giống người ta - chống bụi, ngăn mùi, chặn được vài tác nhân gây bệnh"

Ông cho rằng, việc đeo khẩu trang cũng không nên bắt buộc và Bộ Y tế cần có sự điều chỉnh quy định phòng dịch phù hợp hơn trong trạng thái cuộc sống bình thường

o moi ngay nao con chong dich 5 k cach ly xet nghiem am tinh nay da loi thoi - anh 0
Với tỷ lệ bao phủ vaccine tăng, cả nước đã mở cửa thì thông điệp 5K và các quy tắc chống dịch được nhiều chuyên gia nhận định là không còn khả thi 

Bên cạnh quy định 5K đã trở nên "lỗi thời", nhiều quy định phòng chống dịch Covid-19 khác được nhận định là gây cản trở quá trình khôi phục kinh tế - xã hội. 

Đơn cử như việc người nhiễm Covid-19 (F0) phải cách ly đủ 7 ngày và có kết quả xét nghiệm nhanh âm tính. Nếu sau một tuần, người nhiễm còn dương tính thì tiếp tục cách ly đủ 10 ngày đối với người đã tiêm đủ liều vaccine; 14 ngày với người chưa tiêm đủ liều. Bộ Y tế từng đề xuất cho F0 không triệu chứng trong thời gian cách ly được tự nguyện làm việc. Tuy nhiên, đến nay đề xuất này chưa thành hiện thực.

o moi ngay nao con chong dich 5 k cach ly xet nghiem am tinh nay da loi thoi - anh 0

Kế đến, quy định người nhập cảnh Việt Nam phải có kết quả xét nghiệm nCoV âm tính bằng PCR hoặc test nhanh cũng được cho là không cần thiết. Vì hiện nay, dịch bệnh đã thuyên giảm trên toàn cầu, số quốc gia đòi hỏi xét nghiệm âm tính trước khi nhập cảnh là rất ít. 

Hơn nữa, giá trị của test Covid-19 rất hạn chế trong giai đoạn này, hoàn toàn chỉ để tham khảo. Vì vậy, quy định phải có xét nghiệm âm tính khi nhập cảnh làm khó người dân và khách quốc tế đến Việt Nam. 

BS Trương Hữu Khanh: 'Khi Covid-19 hết, người ta cũng quên tôi là ai'

Sài Gòn bình thường trở lại: Ngừng khai báo y tế nội địa và người nhập cảnh vào Việt Nam

Sài Gòn ơi, cảm ơn và biết ơn lắm lắm!

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ