Những ngọn đèn hoa đăng xuôi dòng, tiễn đưa người đã mất vì Covid-19

Những ngọn nến trên thuyền hoa đăng đã "rời bến" và gửi gắm những niềm hy vọng từ người ở lại...

20h ngày 19/11, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và UBND TP.HCM tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hi sinh trong đại dịch Covid-19. Buổi lễ diễn ra tại điểm cầu TP.HCM và Thủ đô Hà Nội, được truyền hình trực tiếp. 

Điểm cầu chính là Hội trường Thống Nhất, quận 1, TP.HCM với khoảng 1.000 đại biểu tham dự, bao gồm nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại diện 50 gia đình có thân nhân mất vì Covid-19.

Ngoài điểm cầu chính, hoạt tưởng niệm đồng bào và cán bộ chiến sĩ mất vì COVID-19 tại chùa Pháp Hoa, quận 3, TP.HCM với lễ thả hoa đăng xuống kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, quận 3, TPHCM. 

nhung ngon den hoa dang xuoi dong tien dua nguoi da mat vi covid 19 - anh 0
nhung ngon den hoa dang xuoi dong tien dua nguoi da mat vi covid 19 - anh 0
nhung ngon den hoa dang xuoi dong tien dua nguoi da mat vi covid 19 - anh 0

Theo ghi nhận của vào lúc 20h ngày 19/11, tại hai bờ kênh lúc này đã có rất đông người dân đến để tham gia lễ thả hoa đăng. Trong đó, có những người là thân nhân của những người đã tử nạn vì Covid-19 và nhiều người dân xung quanh đến để tham gia như một hành động tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hi sinh trong đại dịch.

nhung ngon den hoa dang xuoi dong tien dua nguoi da mat vi covid 19 - anh 0
nhung ngon den hoa dang xuoi dong tien dua nguoi da mat vi covid 19 - anh 0
nhung ngon den hoa dang xuoi dong tien dua nguoi da mat vi covid 19 - anh 0
nhung ngon den hoa dang xuoi dong tien dua nguoi da mat vi covid 19 - anh 0
Hàng nghìn ngọn nến trên thuyền hoa đăng bằng giấy được thắp sáng để chuẩn bị rời bến...
nhung ngon den hoa dang xuoi dong tien dua nguoi da mat vi covid 19 - anh 0
Thả hoa đăng tại kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đoạn cầu Lê Văn Sỹ, quận 3, TP.HCM để tưởng niệm đồng bào, cán bộ chiến sĩ mất trong dịch COVID-19

Sẽ chẳng ai được phép bị lãng quên, lễ tưởng niệm được tổ chức nhưng một đại tang lễ cho hơn 23.000 nghìn cuộc đời đã phải "dừng chân" vì Covid-19. Những dòng tưởng niệm đã được gửi trao từ những người ở lại, những ngọn nến hoa đăng sẽ là sự đưa tiễn ấm lòng nhất để xoa dịu những mất mát. 

Lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch Covid-19 diễn ra lúc 20 giờ ngày 19/11 tại Hội trường Thống Nhất (TP. HCM) và Công viên Thống Nhất (Hà Nội).

Lễ tưởng niệm người đã mất vì Covid-19 tại TP.HCM: Hàng nghìn ngọn đèn hoa đăng sẵn sàng được thả!

Màu đen phủ trang chủ các báo trong ngày tưởng niệm 23.476 đồng bào qua đời vì đại dịch Covid-19

Hơn 23.000 cuộc đời đã "dừng chân" vì Covid-19: Không ai bị lãng quên!

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ