Những điều cần chuẩn bị cho học sinh cuối cấp trong năm học mới

Bước vào năm cuối cấp với nhiều sự chuẩn bị kĩ càng sẽ là hành trang đầy đủ, cần thiết cho các bạn học sinh 12 để năm học mới khắc nghiệt và mang tính quyết định đến tương lai sau này.

Luôn chủ động và tập trung trong việc học 

Năm cuối cấp luôn là năm cực kì quan trọng, nhất là với lứa học sinh lớp 12. Khối lượng kiến thức năm lớp 12 vốn nhiều và "nặng đô" hơn so với những năm khác bởi không chỉ bao gồm bài vở của năm 12 mà còn của 2 năm trước là 10 và 11. Chưa kể đây cũng là lứa chuẩn bị bước vào kỳ thi THPT Quốc gia căng thẳng. Vậy nên việc các bạn học sinh 12 cần chủ động chuẩn bị nền tảng kiến thức vững vàng từ sớm và lập ra kế hoạch học tập rõ ràng là điều cần thiết.

nhung dieu can chuan bi cho hoc sinh cuoi cap trong nam hoc moi - anh 0
Tập trung cho việc học tập là điều ưu tiên hàng đầu đối với các bạn học sinh lớp 12. Với lượng kiến thức khổng lồ của năm cuối cấp, cần có chiến lược học tập cụ thể và hiệu quả để đạt được mục tiêu đề ra. Không nên để xảy ra tình trạng "nước đến chân mới nhảy", nếu có thể nên bắt đầu học trước kiến thức năm 12 lẫn ôn lại các năm 10, 11 trước cả khi bắt đầu năm học mới. Việc này sẽ giúp các bạn chủ động hơn trong việc tiếp thu kiến thức khi vào năm học mới và có nhiều thời gian để ôn luyện hơn. Nguồn: Internet.

Trong việc học tập, các bạn học sinh cuối cấp chú trọng nên nắm vững kiến thức cơ bản, học tới đâu chắc tới đó và tập trung vào những kiến thức cần thiết. Không nên quá tham những kiến thức nâng cao mà cố nhồi nhét chúng vào trong đầu. Chỉ cần nắm được những bài học cơ bản và quan trọng là đã có thể đạt được số điểm khá hay thậm chí là tốt. Đương nhiên học sinh phải là người đánh giá được năng lực của chính họ để có thể lựa chọn dạng kiến thức phù hợp.

Bên cạnh đó, một điều quan trọng đối với học lớp 12 đó là nên tập trung vào các môn khối, nhất là với những ai có dự định bước vào giảng đường đại học. Các môn ở khối thế mạnh hay khối mà học sinh chọn để thi vào đại học chắc chắn cần được đầu tư nhiều hơn. Tuy nhiên cũng không nên vì thế mà bỏ bê các môn học khác vì các bạn cần tốt nghiệp trước khi nghĩ đến chuyện đậu đại học.

nhung dieu can chuan bi cho hoc sinh cuoi cap trong nam hoc moi - anh 0
Ngoài ra học sinh cuối cấp cũng cần chủ động trong việc tìm kiếm thêm và nâng cao kiến thức thay vì chỉ thụ động đợi sự giảng dạy từ thầy cô. Hiện có rất nhiều phương tiện bổ trợ cho việc học của các bạn như tìm kiếm kiến thức nhờ Internet, các ứng dụng học tập, sách,...Và cuối cùng, để có thể thực hiện được những điều trên thì học sinh cần lập ra kế hoạch học tập cụ thể và có định hướng rõ ràng để có thể nắm được quá trình học tập của chính bạn, hoàn thiện và phát triển hơn. Nguồn: Internet.

Đặt mục tiêu cho tương lai và đề ra kế hoạch cụ thể

Những cô cậu học sinh lớp 12 là lứa sẽ sớm phải bước vào kỳ thi quan trọng và được xem là bước ngoặt trong cuộc đời - kỳ thi THPT Quốc gia. Tuỳ vào nguyện vọng và mục tiêu đề ra mà mỗi học sinh sẽ có những chiến lược và kế hoạch học tập khác nhau. Tuy nhiên việc đặt ra mục tiêu cần đạt được ngay từ sớm và kiên trì thực hiện chúng cho đến khi nhận được thành quả là điều quan trọng. Ngay trong việc học tập trên trường, các bạn học sinh nên có một lộ trình rõ ràng trước năm học mới. 

nhung dieu can chuan bi cho hoc sinh cuoi cap trong nam hoc moi - anh 0
Đặc biệt trong việc tìm ra hướng đi phù hợp cho tương lai của các bạn sau này. Mỗi người sẽ có những lựa chọn và ngã rẽ khác nhau sau khi bước ra khỏi ngôi trường cấp 3. Tuy nhiên dù sau này ra trường lựa chọn làm gì thì cũng cần xác định được mục tiêu rõ ràng từ sớm và lập ra kế hoạch thực hiện chúng.

Điều đó sẽ giúp các bạn học sinh cuối cấp có thể bình tĩnh trước mọi tình huống có thể xảy ra, tự nắm quyền quyết định tương lai của chính bạn. Có kế hoạch chi tiết, cụ thể sẽ là động lực thúc đẩy cho bạn quyết tâm thực hiện tốt được việc học hay các dự định cho tương lai ngay từ đầu. Bên cạnh đó, các bạn cũng nên thường xuyên kiểm tra tiến độ trong quá trình thực hiện để đảm bảo có thể kịp thời cải thiện và sớm đạt được kết quả như ý.

Giữ tâm lý lạc quan và loại bỏ cám dỗ

Áp lực là điều khó có thể tránh khỏi đối với lứa học sinh năm cuối cấp. Vậy nên các bạn học sinh cần giữ cho bản thân luôn ở trạng thái tâm lý ổn định, thoải mái và lạc quan bất kể mọi tình huống. Không nên để những yếu tố tiêu cực tác động đến tinh thần và ý chí của bạn. Mặc dù ở thời điểm cuối cấp này, việc học là vấn đề ưu tiên hàng đầu nhưng các bạn học sinh không nhất thiết phải luôn học ngày học đêm đến mức khiến sức khỏe và tâm lý trở nên kiệt quệ.

Thay vào đó, bạn vẫn có thể có những phút giây giải trí, thư giãn để giảm bớt căng thẳng sau những giờ học. Giữ cho đầu óc luôn thoải mái và thư thái là điều quan trọng để dễ tiếp thu kiến thức hơn. Mặt khác, các bạn học sinh cũng không nên để bản thân bị "chìm đắm" vào những cám dỗ khác có thể khiến bạn lơ là chuyện học.

nhung dieu can chuan bi cho hoc sinh cuoi cap trong nam hoc moi - anh 0
Những hoạt động như lướt smartphone, xem phim, vui chơi,... là để giải trí sau những giờ học căng thẳng nhưng đừng đi quá sâu hay dành quá nhiều thời gian cho những loại hình thư giãn này. Bởi vì bạn phải xác định để đạt được mục tiêu bản thân trước hết cần loại bỏ bớt những cám dỗ chiếm thời gian quý báu của bạn. Nguồn: Internet.

Rèn luyện sức khỏe 

Sức khỏe là yếu tố quan trọng hàng đầu đối với học sinh cuối cấp. Đối với các bạn học sinh lớp 12, đây là giai đoạn quan trọng nên nhiều bạn thường học bất chấp ngày đêm, dễ bị áp lực về tâm lý. Lâu dần sẽ dẫn đến khiến cho thể chất và tinh thần đi xuống, thậm chí là kiệt quệ. Để có đủ sức đương đầu với những kỳ thi sắp tới, các bạn học sinh 12 nên chú trọng việc rèn luyện thể dục thể thao. Việc tập thể dục thể thao không chỉ giúp các bạn học sinh có sức khoẻ tốt mà còn là 1 tinh thần thoải mái để tập trung học tập. Bên cạnh đó, bạn cần phải chú ý sắp xếp thời gian sao cho hợp lý, cân bằng giữa việc học và rèn luyện sức khỏe.

Lưu giữ những kỉ niệm thời học trò

Năm 12 là năm học cuối cấp cũng như là thời điểm sẽ chính thức rời khỏi ngôi trường cấp 3 thân yêu, kết thúc cuộc hành trình của những cô cậu học trò thời áo trắng và bước vào những trải nghiệm lớn hơn của cuộc đời. Mỗi một ngày qua đi thì thời học sinh của bạn lại ngắn bớt, đừng để lãng phí phút giây nào. Ngoài việc tập trung học tập để vượt qua hai kỳ thi THPT Quốc gia thì bạn còn cần dành thời gian cho thầy cô và bạn bè. Hãy cố gắng để có thể lưu giữ được những kỷ niệm đẹp nhất cho thời học sinh.

nhung dieu can chuan bi cho hoc sinh cuoi cap trong nam hoc moi - anh 0
Thời gian là thứ "một đi không trở lại". Vì vậy hãy cố gắng trân trọng, tạo ra nhiều kỷ niệm khó phai nhất cùng nhau khi còn trên ghế nhà trường. Bên cạnh đó, các bạn học sinh cuối cấp cũng nên bắt tay vào làm những việc mà bản thân muốn nhưng chưa thực hiện được, nhất là tận dụng khoảng thời gian hè trước khi lên năm 12. Bởi chắc chắn mùa hè năm học 12 sẽ là thời điểm quan trọng và có yếu tố quyết định lớn đến cuộc đời mỗi học sinh với kỳ thi THPT khắc nghiệt. Nguồn: Internet.

Khởi nghiệp từ năm 20 tuổi đến tập đoàn triệu đô, học vấn Shark Bình ra sao?

Sổ hộ khẩu bằng giấy sắp bị loại bỏ, có thể dùng loại giấy tờ gì để thay thế?

Đề nghị khởi tố CEO Đại Nam Nguyễn Phương Hằng

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ