Nếu đi học lại sau dịch, tôi sẽ...

Các bạn sinh viên sẽ làm gì khi "comeback" giảng đường Đại học?

Những ngày qua, các trường Đại học khắp các tỉnh, thành đã "rục rịch" lên kế hoạch cho sinh viên trở lại trường với hình thức học trực tiếp. Theo đó, để đảm bảo an toàn phòng dịch, điều kiện để quay trở lại trường là phải tiêm đủ liều vaccine hoặc là người mắc Covid-19 đã khỏi bệnh (có giấy chứng nhận do cơ quan thẩm quyền cấp). 

Đó cũng chẳng phải là lời đồn, mới đây Bộ GD-ĐT cũng đã ra công văn yêu cầu các tỉnh, thành khẩn trương triển khai dạy học trực tiếp. Trước "tin vui" này, nhiều bạn sinh viên lại tỏ ra dè chừng và từ chối việc trở lại giảng đường. Bởi vì Covid-19 vẫn còn đó và nỗi lo dịch bệnh là không thể tránh khỏi, hơn nữa nhiều bạn còn cho rằng mình đã thích nghi được với cách học online nên... không còn nhu cầu học offline nữa! 

neu di hoc lai sau dich toi se - anh 0

đã "nối máy" với các bạn trẻ Gen Z khắp nơi để lắng nghe mong muốn thật sự của các bạn về viễn cảnh: Nếu đi học lại sau dịch, tôi sẽ...

...Sẽ có nhiều bỡ ngỡ và không thích nghi kịp 

Đó là cảm nhận của Huyền Như, tân sinh viên ngành Bác sĩ Đa khoa tại Đại học Trà Vinh. Như cho biết, với tình hình học trực tuyến như hiện tại thì đối với các bạn tân sinh viên còn khá nhiều bất tiện "vì mình chỉ là một học sinh vừa bước ra khỏi ngôi trường cấp 3 được các thầy cô bảo bọc". 

Tại một môi trường học tập mới nên các bạn tân sinh cũng có nhiều bỡ ngỡ và chưa thích ứng kịp nào là tài liệu học tập, những trang bị cần thiết, những kĩ năng học tập mới nên rất khó khăn để tiếp thu kiến thức. Vì thế, nếu được đi học lại "mình sẽ tất bật với nhiều hành trang, hành lý để chuẩn bị cho một chặng đường mới với tinh thần đầy nhiệt huyết và sự nỗ lực cố gắng" - Như chia sẻ.

neu di hoc lai sau dich toi se - anh 0

Không riêng gì tân sinh viên mà chính những bạn đang là sinh viên cũng khó lòng thích nghi trở lại với sự đổi mới không gian học tập sau gần nửa năm không đến trường.

"Nghe tin sắp được đi học lại mình vừa vui nhưng cũng vừa không vui lắm. Không vui vì đi học lại thì mỗi ngày lại phải chạy xe trên đường với những kẹt xe, khói bụi... nhưng mà cũng hào hứng vì đó mới là cuộc sống bình thường trước đây của tụi mình" - Quỳnh Anh, sinh viên song ngành tại Đại học Sư phạm TP.HCM cho biết.

neu di hoc lai sau dich toi se - anh 0

... Sẽ chụp hình một tấm ảnh đầy đủ cả lớp

Chắc chắn đây sẽ là một trong những việc làm đầu tiên của các bạn sinh viên ngày trở lại trường. Hơn cả việc tiếp thu kiến thức một cách thuận tiện hơn khi học trực tiếp thì việc đến trường còn giúp ghi dấu kỉ niệm với bạn bè, thầy cô và trường lớp thời sinh viên. 

"Nếu được đi học trở lại, việc đầu tiên mình làm đó là hỏi thăm sức khoẻ của thầy cô, của bạn bè. Bởi vì qua một quãng thời gian dài khó khăn, chúng ta còn được có cơ hội gặp lại nhau là chúng ta đã may mắn hơn biết bao người. Sau khoảng thời gian này, bản thân mình sẽ trân trọng hơn nữa những lần lên lớp, những giờ học sinh động mà thầy cô đã cố gắng tạo ra" - Duy Khương, sinh viên năm cuối trường Đại học Sư Phạm TP.HCM chia sẻ.

neu di hoc lai sau dich toi se - anh 0
neu di hoc lai sau dich toi se - anh 0

...Sẽ kéo đứa bạn đi "ăn hàng"

Trải qua những ngày chỉ làm bạn với việc học online và kết nối qua Internet khiến các bạn trẻ cảm thấy chán nản và rất mong muốn được quay lại trường học trong thời gian sắp tới để có thể trở về cuộc sống sinh viên trước đây. 

Với những bạn mang "tâm hồn ăn uống" mãnh liệt thì việc đầu tiên sẽ làm chắc là "ăn sập" những quán ăn, gánh hàng rong quen thuộc trước cổng trường như bánh tráng trộn, trà sữa, bò bía, phá lấu... Một hoạt động vô cùng thiết thực để "cứu rỗi" tâm hồn sinh viên những giờ tan tầm trước đây.

neu di hoc lai sau dich toi se - anh 0
neu di hoc lai sau dich toi se - anh 0

Còn bạn, ngày trở lại trường bạn sẽ làm gì?

ĐHQG Hà Nội chuyển cơ sở giảng dạy lên Hoà Lạc: Sinh viên "sợ" rời xa thành phố!

Làm sinh viên thì nên chi tiêu theo kiểu "ăn nhiều hơn mặc"?

Gen Z các tỉnh thành lên kế hoạch cho ngày trở lại Sài Gòn như thế nào?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ