ĐHQG Hà Nội chuyển cơ sở giảng dạy lên Hoà Lạc: Sinh viên "sợ" rời xa thành phố!

Đại học Quốc gia Hà Nội chuẩn bị đón sinh viên khóa QH 2022 học tập tại cơ sở Hòa Lạc

Vào ngày 20/10 vừa qua, Ban Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) do Giám đốc Lê Quân chủ trì với lãnh đạo các Ban chức năng, thủ trưởng một số đơn vị thành viên, trực thuộc đã có buổi làm việc về kế hoạch đưa sinh viên ĐHQG Hà Nội lên học tập tại cơ sở Hòa Lạc.

Khu đô thị Hòa Lạc thuộc địa giới các xã Phú Cát - Tân Xã - Hạ Bằng - Thạch Hòa - Bình Yên - Đồng Trúc của 2 huyện Thạch Thất và Quốc Oai, 2 huyện ngoại thành thuộc thành phố Hà Nội. Nơi này cách đô thị trung tâm thủ đô khoảng 30km về phía Tây.

dhqg ha noi chuyen co so giang day len hoa lac sinh vien so roi xa thanh pho - anh 0
Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân chủ trì cuộc họp

Phát biểu tại buổi làm việc, Giám đốc ĐHQG Hà Nội Lê Quân cho biết: Căn cứ vào tiến độ thực tế các hạng mục xây dựng tại Hòa Lạc thì tháng 9/2022, ĐHQG Hà Nội sẽ đủ điều kiện để đón sinh viên đến học tập tại cơ sở Hòa Lạc. 

ĐHQG Hà Nội ưu tiên cho nhóm sinh viên tuyển sinh mới vào năm 2022 ở một số lĩnh vực đào tạo về kỹ thuật công nghệ, khoa học xã hội và kinh tế, luật… theo mô hình A+B có sự phối hợp đào tạo liên ngành, liên đơn vị sẽ học tập tập chung tại cơ sở Hòa Lạc. Những năm tiếp theo sẽ căn cứ vào diện tích xây mới thực tế để tăng quy mô đào tạo tại Hòa Lạc nhằm giảm sự quá tải tại nội thành Hà Nội.

Cận cảnh cơ sở đào tạo của ĐHQGHN đang hoàn thiện tại Hòa Lạc

Các nội dung trao đổi tại cuộc họp bàn sâu đến các vấn đề như: phương án hoàn thiện cơ sở vật chất của giảng đường, khu sáng tạo, thư viện, không gian học sống và học tập cho sinh viên, giảng viên; giao thông nội khu, kết nối hệ thống xe buýt nội thành; hệ thống ký túc xá với các phòng ở, phòng sinh hoạt chung như nhà bếp, phòng tự học cho sinh viên theo chuẩn hiện đại, chất lượng cao với hệ thống điều hòa không khí.

Tổ hợp 2 công trình HT1, HT2 thuộc Zone 4 của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên sắp đi vào hoạt động

Giám đốc Lê Quân nhấn mạnh: tổ hợp các tòa nhà HT1, HT2 thuộc zone 4 của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, khu Ký túc xá số 4 đã sẵn sàng đáp ứng để tiếp nhận theo quy mô thiết kế là gần 4000 sinh viên học tập và sinh sống với môi trường đại học hiện đại, tiên tiến theo tiêu chuẩn quốc tế.

Có lẽ, sinh viên ĐHQGHN sẽ là những sinh viên đầu tiên được trải nghiệm "hồ sen" ngay trong khuôn viên trường và những đồi chè xanh mướt tại Hòa Lạc

Như vậy, ĐH Khoa học Tự nhiên sẽ là trường thành viên "tiên phong" di dời lên Hòa Lạc, sinh viên sẽ học tập tại cơ sở xa trung tâm thủ đô với nhiều trải nghiệm mới mẻ. 

Việc ĐHQGHN chuyển cơ sở đào tạo từ trung tâm Hà Nội lên Hòa Lạc không còn là một tin mới đối với sinh viên các trường. Vì thông tin đã được lan truyền từ lâu nhưng cơ sở này cần nhiều thời gian để hoàn thiện. Và thông báo mới được đưa ra như "biến giấc mơ thành hiện thực" không khỏi khiến nhiều sinh viên ngỡ ngàng, háo hức có, lo lắng cũng có.

Nỗi sợ phải rời xa "phố thị"

Nhiều học sinh có nguyện vọng trở thành sinh viên ĐHQG Hà Nội hay những sinh viên mới của khối trường bày tỏ sự lo lắng và mong muốn được tiếp tục học tập tại trung tâm thủ đô.

dhqg ha noi chuyen co so giang day len hoa lac sinh vien so roi xa thanh pho - anh 0
dhqg ha noi chuyen co so giang day len hoa lac sinh vien so roi xa thanh pho - anh 0
dhqg ha noi chuyen co so giang day len hoa lac sinh vien so roi xa thanh pho - anh 0
dhqg ha noi chuyen co so giang day len hoa lac sinh vien so roi xa thanh pho - anh 0

Tâm lý này hoàn toàn dễ hiểu khi Hòa Lạc là khu đô thị đang trong quá trình quy hoạch, chưa phải là một khu đông dân cư, kinh doanh sầm uất như trung tâm Hà Nội. Hay so sánh một cách cụ thể thì Hòa Lạc vẫn gần như trái ngược với các quận đông đúc sinh viên ở trung tâm thành phố Hà Nội như Cầu Giấy hay Thanh Xuân.

Chưa kể đến rằng Hà Nội đang là nơi tập trung của rất nhiều trường đại học khác, sinh viên dễ dàng giao lưu, tìm bạn hay "hàng xóm". Viễn cảnh này sẽ thay đổi rất nhiều khi sinh viên học tập tại cơ sở Hòa Lạc. 

dhqg ha noi chuyen co so giang day len hoa lac sinh vien so roi xa thanh pho - anh 0

Tuy nhiên, đó chỉ là hoàn cảnh trong hiện tại. Cũng như 10 năm trước, Mỹ Đình từng chỉ là một vùng đồng ruộng mênh mông nhưng hiện tại đã trở thành một trong những khu vực sầm uất và có giá đất cao ngất ngưởng. Dự đoán rằng, chỉ tầm 5 năm nữa thôi, Hòa Lạc cũng sẽ là một phần không thể thiếu và quan trọng của thủ đô Hà Nội.

Thông báo này "quen lắm"

Như đã nói, việc di dời cơ sở đào tạo ĐHQG Hà Nội lên Hòa Lạc không phải là một tin mới. Đặc biệt là khóa QH 2017 trở về trước, nghe "loáng thoáng" từ khi chuẩn bị vào trường, đến khi tốt nghiệp rồi vẫn thấy thông báo có vẻ tương tự, thật trớ trêu làm sao...

dhqg ha noi chuyen co so giang day len hoa lac sinh vien so roi xa thanh pho - anh 0
dhqg ha noi chuyen co so giang day len hoa lac sinh vien so roi xa thanh pho - anh 0
dhqg ha noi chuyen co so giang day len hoa lac sinh vien so roi xa thanh pho - anh 0

"Hàng xóm" vui mừng vì sắp hết cô đơn

Và không thể bỏ qua sự vui mùng của sinh viên FPT trên Hòa Lạc. Cảm giác không còn "một mình làm vua một đất" không thể nào sánh bằng sự vui mừng tột độ khi sắp có hàng xóm. 

dhqg ha noi chuyen co so giang day len hoa lac sinh vien so roi xa thanh pho - anh 0
dhqg ha noi chuyen co so giang day len hoa lac sinh vien so roi xa thanh pho - anh 0

Nghe chừng, nhiều sinh viên FPT còn háo hức ĐHQG Hà Nội chính thức chuyển cơ sở đào tạo hơn cả sinh viên VNU.

Đoàn Văn Hậu trở thành tân sinh viên của Đại học Quốc gia Hà Nội

Có thể bạn chưa biết: Những vị lãnh đạo trong ngành Giáo dục đều "xuất thân" từ Đại học Quốc gia Hà Nội

Đại học quốc gia TP. HCM và Hà Nội lọt top BXH giáo dục uy tín với loạt ngành học hot

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ