‘Making My Way’ của Sơn Tùng M-TP: Không đạo nhạc nhưng vocal yếu!

Ngay sau khi cho ra mắt sản phẩm đầu tiên trong năm 2023, ca sĩ Sơn Tùng M-TP thêm một lần nữa dính nghi vấn "đạo nhái".

Nhiều khán giả nhận định ca khúc Making My Way mới ra mắt vào rạng sáng 5/5 của ca sĩ Sơn Tùng M-TP có phần giống với bản hit đình đám Unforgettable của French Montana và Swae Lee. Âm hưởng latin lẫn nhịp độ có phần "hao hao" là điều có thể thấy khi so sánh hai sản phẩm này.

Một producer khi được hỏi khẳng định Making My Way không phải một sản phẩm "đạo nhạc". Theo đó, ngay từ thể loại, hai sản phẩm đã có sự khác nhau.

Unforgettable đi theo hướng Dancehall pha chút hip-hop, Making My Way lại là Reggaeton kết hợp cùng RnB. 

Phần beat của hai dòng nhạc này cùng Moonbahton có sự tương đồng liên quan đến nhịp trống. Điểm đặc sắc nhất với những ca khúc thuộc ba thể loại này là sự phóng khoáng. Có thể nhận định hai sản phẩm dùng cùng type beat, không thể nói là đạo nhái.

making my way cua son tung m tp khong dao nhac nhung vocal yeu - anh 0
Sơn Tùng M-TP không hề "đạo nhái" trong sản phẩm âm nhạc mới.

Producer này đưa ra nhận định về bài hát của Sơn Tùng M-TP: "Nếu đúng tinh thần, âm lượng kick phải được đẩy lên. Nhưng vocal Tùng yếu, beat cũng yếu theo để không át giọng. Cũng vì giọng yếu, producer đánh cụm kick - snare phải giảm âm lượng, bớt độ lực đi.

Điều này khiến bài hát nghe bị 'cấn'. Khi nghe bài Sorry của Justin Bieber hay Despacito sẽ thấy các nghệ sĩ này hát dù quãng cao nhất vẫn còn thừa giọng rất nhiều. Họ đi từ trầm lên, nên giọng nghe có lực hơn Tùng rất nhiều".

Đó là những hạn chế của Making My Way. Người này cũng cho rằng ca sĩ Sơn Tùng M-TP có sự học hỏi nhất định đối với cách dùng sound kèn của ca khúc Sorry đình đám. 

making my way cua son tung m tp khong dao nhac nhung vocal yeu - anh 0
Một số producer còn nêu lên ý kiến cho rằng ca sĩ Sơn Tùng M-TP đang không thực sự đưa âm nhạc Việt ra thế giới. Thay vào đó, anh đang mang âm nhạc thế giới về với Việt Nam. Khi khán giả quốc tế nghe được ca khúc của Sơn Tùng M-TP, không nhiều người biết đây đến từ một nghệ sĩ Việt.

Bên cạnh những thiếu sót, Making My Way là một sản phẩm cho thấy sự phát triển về mặt âm nhạc của ca sĩ Sơn Tùng M-TP.

Producer Gonpop nhận định về mặt sản xuất âm nhạc: "Theo phần credit, Sơn Tùng M-TP là người sản xuất ca khúc này. Nếu so với Muộn Rồi Mà Sao Còn, Sơn Tùng M-TP đã 'lên tay' hơn nhiều với phần beat".  

Điểm đáng khen khác ở bài hát này là cách Sơn Tùng M-TP hát rõ lời, dễ nghe. "Tôi thấy Tùng hát bài này rất rõ ràng, thậm chí còn tốt hơn khi Tùng hát tiếng Việt. Making My Way là một bài hát dễ nghe, sẽ là hit trong mùa hè này", Producer Gonpop đưa ra quan điểm

Sơn Tùng M-TP sinh ngày 5/7/1994, quê gốc ở Thái Bình. Anh là ca sĩ nổi bật nhất của V-Pop với lượng fan rất lớn.

Giới Underground đồng loạt chia sẻ MV cũ của ca sĩ Sơn Tùng M-TP

Ca sĩ Sơn Tùng M-TP tiếp tục mơ ‘giấc mơ Mỹ’ từ chân núi

Sơn Tùng M-TP: “Sau Making My Way sẽ là một bài hát nặng đô sâu lắng”

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ