Ca sĩ Sơn Tùng M-TP tiếp tục mơ ‘giấc mơ Mỹ’ từ chân núi

Đúng 0 giờ ngày 5/5, ca sĩ Sơn Tùng M-TP cho ra mắt “Making My Way”, sau 7 tiếng đạt #1 Trending YouTube. Hiện ca khúc này đạt mốc 2,7 triệu lượt xem.

Anh thể hiện rõ mong muốn tập trung nhiều vào phần nghe ở sản phẩm mới. Theo nam ca sĩ, tất cả phần hình ảnh cuối cùng cũng chỉ là màu sắc để làm nền, tôn vinh một bài hát.

Dễ chịu phần nghe, lên tay phần nhạc

Với Making My Way, cách viết lời lẫn phát âm tiếng Anh của nam ca sĩ chưa thực sự tốt. Đây là điểm yếu cố hữu từThere's No One At All. Một số ý kiến cho rằng cách Sơn Tùng M-TP dùng lời ca không mượt mà, thậm chí còn mang tính dịch ngang.

Điểm đáng khen ở bài hát này là cách Sơn Tùng M-TP hát rõ lời, dễ nghe. Producer Gonpop nhận định: "Tôi thấy Tùng hát bài này rất rõ ràng, thậm chí còn tốt hơn khi Tùng hát tiếng Việt. Making My Way là một bài hát dễ nghe". 

ca si son tung m tp tiep tuc mo giac mo my tu chan nui - anh 0
Sau 1 năm từ "There's No One At All", Sơn Tùng M-TP vẫn giữ "chấp niệm" với việc hát tiếng Anh.

Tuy vậy, dễ dàng nhận thấy giọng hát của Sơn Tùng M-TP không thực sự đủ "tinh lực" để tương thích với phần trống đặc trưng của dòng nhạc reggaeton. Nhiều khán giả bày tỏ tiếc nuối, cho rằng Making My Way vẫn chưa đem lại màu sắc phóng khoáng đúng chất Latinh.

ca si son tung m tp tiep tuc mo giac mo my tu chan nui - anh 0
Sơn Tùng M-TP không có quá nhiều sự đột phá trong sản phẩm âm nhạc này. Điểm đáng khen của anh nằm ở việc dám thử thách bản thân với những "ngọn núi" mới.

 Producer Gonpop cho rằng Sơn Tùng M-TP đã có những phát triển nhất định về mặt sản xuất âm nhạc: "Theo phần credit, Sơn Tùng M-TP là người sản xuất ca khúc này. Nếu so với Muộn Rồi Mà Sao Còn, Sơn Tùng M-TP đã 'lên tay' hơn nhiều với phần beat".

‘Cảm giác quốc tế’ thay vì đẳng cấp

Những con số thống kê của Making My Way thấp hơn rõ rệt so với những sản phẩm âm nhạc trước đây của Sơn Tùng M-TP. Từng là một "kỷ lục gia" của nhạc trẻ Việt, chưa đạt 3 triệu lượt xem trên YouTube sau hơn nửa ngày ra mắt có thể là một dấu hiệu “không tốt” cho lần trở lại này của nam ca sĩ.

ca si son tung m tp tiep tuc mo giac mo my tu chan nui - anh 0
Sơn Tùng M-TP đã sẵn sàng cho một hành trình mới?

Sơn Tùng M-TP dường như chỉ vừa đến chân núi. Để vươn ra quốc tế, cách hát tiếng Anh của anh cần tốt hơn, ít nhất như các ca sĩ Gen Z hiện tại. Với những gì đã thể hiện tại Making My Way, anh chỉ tạo ra "cảm giác quốc tế" thay vì "đẳng cấp quốc tế". Making My Way không khiến khán giả phải "wow" như Chạy Ngay Đi hay Lạc Trôi dù đây có thể mới chỉ là màn mở đường cho dự án âm nhạc lớn hơn của anh. 

ca si son tung m tp tiep tuc mo giac mo my tu chan nui - anh 0
Hành trình "leo núi" của Sơn Tùng M-TP sau "Making My Way" sẽ rất đáng xem.

Giọng ca Nắng Ấm Xa Dần khẳng định bản thân sẽ tiếp tục mang đến khán giả những sản phẩm chất lượng, đầu tư kỹ lưỡng cho giấc mơ lớn của chính bản thân. 

Đó có thể sẽ là các bảng xếp hạng danh giá nhất, chính thống của Billboard như: Hot 100, Global hoặc Hot Trending Songs. Đây là điều ca sĩ Việt chưa từng làm được. Bên cạnh tinh thần tiên phong, Sơn Tùng M-TP sẽ cần thêm nhiều sức lực cho màn "leo núi" tiếp theo!

Sơn Tùng M-TP sinh ngày 5/7/1994, quê gốc ở Thái Bình. Anh là ca sĩ nổi bật nhất của V-Pop với lượng fan rất lớn.

Sơn Tùng M-TP: “Sau Making My Way sẽ là một bài hát nặng đô sâu lắng”

Giới Underground đồng loạt chia sẻ MV cũ của ca sĩ Sơn Tùng M-TP

Ca sĩ Sơn Tùng M-TP chưa phát hành MV ‘Making My Way’!

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ