Lý do thật sự của việc hàng loạt người bị hoại tử xương hàm

Nhiều nguồn tin cho rằng việc các bệnh nhân bị hoại tử xương hàm liên quan đến Covid 19. Theo các chuyên gia, đây là khẳng định chưa đúng.

Lý do thật sự của việc hàng loạt người bị hoại tử xương hàm

Gần đây, số người mắc các bệnh lý viêm tủy xương rơi vào tình trạng báo động. Khi thông tin lý do của các bệnh lý này xảy ra sau khi mắc Covid-19 càng gây hoang mang trong cộng đồng

Theo số liệu thống kê được tại Bệnh viện Chợ Rẫy, bắt gặp 11 trường hợp có các triệu chứng của viêm tủy xương. Đây là căn bệnh khá hiếm gặp, nhưng sau dịch Covid-19, số lượng bệnh nhân mắc phải bệnh lý này xuất hiện nhiều hơn. Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định nguyên nhân của của tình trạng này không khẳng định được rằng người bệnh bị viêm tủy xương là do nhiễm Covid-19. Trong trường hợp có liên quan, đây có thể chỉ là yếu tố nguy cơ gây nhiễm bệnh.

ly do that su cua viec hang loat nguoi bi hoai tu xuong ham - anh 0
Trước đây, hàng năm chỉ xuất hiện một vài bệnh nhân bị viêm tủy xương. (Ảnh minh họa)

Theo các chuyên gia đầu ngành, nhiều giả thuyết về các nguyên nhân của bệnh lý viêm tủy xương được đặt ra. Trong số đó, nguyên nhân thuyết phục nhất được chuyên gia cho biết: Những người từng mắc Covid-19, cơ thể sẽ bị tổn thương, sức khỏe suy giảm, hệ miễn dịch hoạt động kém hơn. Đây là có thể là nguyên nhân khiến mọi người dễ có nguy cơ nhiễm bệnh hơn bình thường.

Do đó, có thể khẳng định, bệnh lý viêm tủy xương không liên quan trực tiếp đến Covid-19. Nó chỉ là yếu tố để căn bệnh này có thể dễ dàng hình thành hơn.

Với một số trường hợp không phải do mắc bệnh bẩm sinh và hệ miễn dịch suy yếu ở người từng nhiễm Covid-19. Nguyên nhân có thể xuất phát từ việc người bệnh từng có thời gian lạm dụng hóa chất, gây viêm nhiễm, thay đổi các tế bào xương.

Review di chứng hậu Covid: Rụng tóc như mùa thu thay lá, nói trước quên sau... rồi gì nữa?

Netizen nhắc nhở nhau cẩn thận khi nghe về di chứng hậu Covid-19

Tình hình Covid-19 tại Việt Nam và những điều lưu ý về vaccine mũi 4

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ