"Lùm xùm phiếu bầu" chưa dứt của Mnet: Phía sản xuất lại có động thái mới

Sau khị nhận án, phía nhà sản xuất có liên quan thao túng phiếu bầu Idol School lại có động thái mới trước phiên điều trần.

Trong phiên xét xử đầu tiên vào ngày 28/4, Tòa án Quận Trung tâm Seoul đã đưa ra án tù đối với các nhà sản xuất có liên quan đến việc thao túng kết quả bình chọn của show sống còn tuyển chọn nhóm nhạc năm 2017 - Idol School.

lum xum phieu bau chua dut cua mnet phia san xuat lai co dong thai moi - anh 0
Lee Hae In là nạn nhân chịu ảnh hưởng lớn nhất - từ vị trí số 1 thành "văng" ra khỏi đội hình debut.

Nhà sản xuất Kim Tae Eun và cựu giám đốc kinh doanh Mnet họ Kim bị cáo thông đồng, lừa đảo 15 triệu won (khoảng 300 triệu đồng) của 69.000 khán giả, phạm tội gian lận tài chính và cản trở việc kinh doanh.

Kim Tae Eun đã bị kết án một năm tù giam và bị bắt ngay tại toà. Giám đốc họ Kim bị phạt 10 triệu Won (khoảng 200 triệu đồng). Cả hai người sau đó đã đệ đơn kháng án.

lum xum phieu bau chua dut cua mnet phia san xuat lai co dong thai moi - anh 0
Mnet bị điều tra vì thao túng phiếu bầu ở hàng loạt show sống còn.

Theo cộng đồng pháp lý, vào ngày 8/8, giám đốc sản xuất Kim Tae Eun đã thay thế 4 luật sư bằng các luật sư từ một trong những công ty luật lớn nhất tại Hàn Quốc. Những luật sự này sẽ đại diện cho nhà sản xuất Idol School trong phiên điều trần ngày 13/8 tới đây.

lum xum phieu bau chua dut cua mnet phia san xuat lai co dong thai moi - anh 0
Các công ty "lo lót" để "gà" nhà mình chắc suất debut, còn phía sản xuất thì hốt bạc.

Mặt khác, giám đốc họ Kim được cho là vẫn sẽ sử dụng cùng một đội luật sư bào chữa như phiên toà trước.

Phiên tòa kháng cáo sẽ diễn ra vào ngày 13/8/2021, lúc 10h30 (giờ địa phương).

Lee Hae In - nạn nhân lớn nhất vụ thao túng phiếu bầu "Idol School" hiện tại ra sao?

Dư âm vụ thao túng “Produce” của Mnet

Nghe thí sinh "công kích" đối thủ, biểu cảm Tiffany và Sunmi thay đổi ngay trong 0,1s

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ