Dư âm vụ thao túng “Produce” của Mnet

Tranh cãi về việc thao túng series Produce - chương trình thử giọng của kênh âm nhạc Mnet trực thuộc CJ ENM vẫn còn đang tiếp diễn. Phía nhà sản xuất đã bị tuyên án tù, nhưng Mnet vẫn còn phải hỗ trợ bồi thường cho các thực tập sinh (TTS) bị thiệt hại.

Dư âm vụ thao túng “Produce” của Mnet

Vào ngày 18 hôm nay, Bộ phận Hình sự số 1 Toà án Tối cao Seoul đã mở phiên toà phúc thẩm đối với PD Ahn Joon Young và CP Kim Yong Beom của Produce, những người bị tình nghi cản trở công việc và gian lận. Toà giữ nguyên mức án phạt lần lượt là 2 năm và 1 năm 8 tháng tù giam như phán quyết ở phiên toà trước. 

du am vu thao tung produce cua mnet - anh 0

Toà tuyên án: “Với tư cách là nhà sản xuất chương trình thử giọng, dù đã chọn sẵn trước các thành viên cuối cùng nhưng họ vẫn lừa dối người xem rằng các thành viên cuối cùng được chọn qua các phiếu bình chọn online, tin nhắn, trực tiếp tại hiện trường của khán giả, khán giả phải bình chọn bằng các tin nhắn có tính phí, qua đó nhà đài đã thu được khá nhiều lợi nhuận.

Bên cạnh đó, Ahn Joon Young đã cản trở công việc của đài truyền hình bằng việc thao túng kết quả phiếu bầu của khán giả. Ngoài ra, với tư cách là một nhà sản xuất chính, Ahn Joon Young đã nhận những lời đề nghị, đãi ngộ bất chính từ các công ty giải trí muốn đổi lấy sự có lợi cho thực tập sinh trực thuộc công ty, đồng thời vi phạm luật chống độc quyền với tư cách là nhân viên đài truyền hình”.

Ngoài ra, các TTS chịu thiệt hại đã được công bố và hi vọng CJ ENM có biện pháp đền bù thiệt hại đúng đắn.

Sự việc lần này đã huỷ hoại tính công bằng của chương trình, gây nên kết quả không chỉ là lừa dối và bỡn cợt với các thực tập sinh xuất hiện trong chương trình và khán giả, mà một số thực tập sinh còn bị tước đi cơ hội chính thức debut thành ca sĩ một cách bất công.

Giám đốc điều hành của CJ ENM cũng đã công khai xin lỗi khán giả và người hâm mộ về vụ việc này, đồng thời hứa sẽ chịu trách nhiệm và bồi thường cho các TTS bị thiệt hại do thao túng thứ hạng, thực hiện các biện pháp cần thiết thông qua thảo luận sâu với những người có liên quan để hỗ trợ đền bù thiệt hại thực tế, chẳng hạn như hỗ trợ cho các hoạt động trong tương lai”. 

du am vu thao tung produce cua mnet - anh 0

Theo toà án, kết quả của việc thao túng phiếu bầu đã khiến các TTS sau bị loại:

  • Mùa 1: Kim Soo Hyun và Seo Hye Lin (vòng loại trừ đầu tiên)
  • Mùa 2: Seong Hyun Woo (vòng loại trừ đầu tiên), Kang Dong Ho (vòng loại trừ thứ 4)
  • Mùa 3: Lee Ka Eun, Han Cho Won (vòng chung kết, thứ hạng thật sự theo thứ tự là 5 và 6)
  • Mùa 4: Timothée Anzardi (vòng loại trừ đầu tiên), Kim Kook Heon, Lee Jin Woo (vòng loại trừ thứ 3), Goo Jeong Mo, Lee Jin Hyuk, Geum Dong Hyun (vòng chung kết, thứ hạng thật sự theo thứ tự là 6, 7 và 8)

Các TTS bị thiệt hại được công bố nhưng tên các TTS được hưởng lợi nhờ thao túng phiếu bầu sẽ được giữ bí mật. Thẩm phán tiết lộ lý do: “Có vẻ các TTS được sắp xếp thứ hạng thuận lợi theo ý các bị cáo không biết rằng thứ hạng của mình đã bị thao túng, và họ cũng có thể được xem là nạn nhân. Ngoài ra, nếu tiết lộ tên thì nguy cơ sẽ trở thành người hy sinh thay cho bị cáo đã thực hiện hành vi thao túng phiếu bầu là thật sự rất lớn”

“Các thực tập sinh không còn cách nào khác ngoài việc phải sống chung với chấn thương tâm lý này cả đời, khán giả thì cảm thấy bị phản bội cực độ. Kết quả của chương trình thử giọng - nơi ai cũng có thể trở thành người chiến thắng - thật thê thảm, tất cả đều trở thành người thất bại”. 

Sau phiên toà, tên của tất cả các thực tập sinh bị hại đã được đăng tải trên các trang thông tin. Những tin đồn về việc tự nguyện rút lui khỏi cuộc thi hay có người bị hại khác cũng đang xuất hiện.

Về việc này, Mnet đã gửi thư xin lỗi: “Chúng tôi tôn trọng phán quyết của toà án và khiêm nhường chấp nhận kết quả phán quyết này. Một lần nữa, chúng tôi cúi đầu xin lỗi vì đã gây ra vụ bê bối gây xôn xao dư luận lớn như vậy. Chúng tôi xin bày tỏ lời xin lỗi đến các thực tập sinh bị ảnh hưởng và gia đình của họ, những người đã bị tổn thương sâu sắc bởi chúng tôi”.

Mnet nói về trách nhiệm của mình: “Ngay từ khi xảy ra vụ việc, Mnet đã tiến hành thảo luận về việc bồi thường thiệt hại cho những người bị hại đã được xác minh.

Một số thương lượng đã hoàn thành, một số vẫn đang được tiến hành. Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm cho đến cùng và cố gắng hết sức để bồi thường thiệt hại cho tất cả các TTS đã được công bố tên trong phiên toà lần này”. 

du am vu thao tung produce cua mnet - anh 0
Kang Dong Ho là người bị hại cũng đã được làm sáng tỏ, dù muộn màng.

Công ty quản lý Pledis Entertainment của Kang Dong Ho đã lên tiếng: “Chúng tôi rất vui vì sự thật rằng Baekho (Kang Dong Ho) là người bị hại đã được làm sáng tỏ, dù có hơi muộn màng. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi các động thái của CJ ENM trong tương lai”.

Pledis cũng cho biết thêm “Chúng tôi vẫn chưa nhận được liên lạc hay thảo luận nào về việc bồi thường từ phía CJ ENM”. Có tin đồn rằng Kang Dong Ho chính là thực tập sinh tự nguyện rút lui khỏi cuộc thi, đại diện này đã trả lời “Không đúng”.

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ