Lịch nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh trên toàn quốc

Các tỉnh, thành công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cho học sinh, giáo viên.

Chỉ còn vỏn vẹn một tuần, Tết Nguyên đán 2022 đến trên khắp mọi miền đất nước. Các tỉnh, thành đã công bố lịch nghỉ Tết cho học sinh, giáo viên, mỗi địa phương có những phương án và ngày nghỉ khác nhau. 

Học sinh các trường mầm non và phổ thông trên địa bàn TP. Thanh Hóa nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 sớm hơn so với kế hoạch, cụ thể là từ 24/1 đến hết ngày 6/2.

Trước đó, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần quyết tâm cao nhất, hạn chế tối đa các ca F0 trong cộng đồng, giữ vững cấp độ dịch của TP. Thanh Hóa ở mức độ 1, đảm bảo Nhân dân thành phố được đón tết an toàn, sum vầy, trọn vẹn, TP. Thanh Hoá đề xuất cho học sinh các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn nghỉ học từ ngày 24/1.

Tại An Giang, lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2022 của học sinh bắt đầu từ ngày 25/1/2022 (tức 23 tháng Chạp năm Tân Sửu) đến hết ngày 6/2/2022 (mùng 6 tháng Giêng năm Nhâm Dần).

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, học sinh nghỉ Tết Nguyên đán 2022 từ ngày 24/1/2022 (ngày 22 tháng Chạp) đến hết ngày 6/2/2022 (mùng 6 tháng Giêng).

Tại Bạc Liêu, học sinh nghỉ Tết Nhâm Dần 9 ngày (bao gồm 5 ngày chính thức và 4 ngày cuối tuần), tính từ ngày 29/1/2022 đến hết ngày 6/2/2022 (tức là từ ngày 27 tháng Chạp năm Tân Sửu đến hết mùng 6 tháng Giêng năm Nhâm Dần).

Tại Bắc Giang, học sinh nghỉ Tết Âm lịch 2022 từ ngày 30/1/2022 (ngày 28 tháng Chạp) đến hết ngày 6/2/2022 (mùng 6 tháng Giêng).

Tại Bắc Ninh, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần của học sinh bắt đầu từ ngày 22/1 đến hết 6/2 (tức từ 20 tháng Chạp năm Tân Sửu đến hết mùng 6 tháng Giêng năm Nhâm Dần).

Tại Bến Tre, học sinh nghỉ Tết Nhâm Dần 8 ngày, tính từ ngày 30/1/2022 (ngày 28 tháng Chạp) đến hết ngày 6/2/2022 (mùng 6 tháng Giêng).

Tại Bình Dương, học sinh Bình Dương nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 từ ngày 29/1 đến hết ngày 6/2/2022 (tức từ ngày 27 tháng Chạp đến hết ngày mùng 6 tháng Giêng). Các cơ sở giáo dục tổ chức hoạt động bình thường vào ngày 7/2.

Tại Bình Định, lịch nghỉ Tết nguyên đán 2022 của học sinh bắt đầu từ ngày 30/1/2022 (28/12 Âm lịch) đến hết ngày 6/2/2022 (6/1 Âm lịch năm Nhâm Dần).

Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022, học sinh Cần Thơ sẽ nghỉ Tết Nguyên đán 2022 từ ngày 30/1/2022 (ngày 28 tháng Chạp) đến hết ngày 6/2/2022 (mùng 6 tháng Giêng).

Tại Đắk Nông, lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2022 đối với trẻ mầm non, học sinh phổ thông, giáo dục thường xuyên là từ ngày 29/1/2022 (27 tháng Chạp năm Tân Sửu) đến hết ngày 6/2/2022 (mùng 6 tháng Giêng năm Nhâm Dần).

Giống với Đắk Nông, tại Điện Biên, theo thông báo, lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2022 của học sinh là từ ngày 29/1/2022 (27 tháng Chạp) đến hết ngày 6/2/2022 (mùng 6 tháng Giêng).

lich nghi tet nguyen dan cua hoc sinh tren toan quoc - anh 0

Tại Đồng Nai, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần cụ thể như sau: Đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên các đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh được nghỉ Tết từ ngày 29/1 (ngày 27 tháng Chạp năm Tân Sửu) đến hết ngày 6/2 (mùng 6 tháng Giêng năm Nhâm Dần).

Trong khi đó, tỉnh Đồng Tháp, lịch nghỉ Tết nguyên đán 2022 của học sinh bắt đầu từ 30/1/2022 đến ngày 6/2/2022. Các ngày nghỉ lễ, tết thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Tỉnh Gia Lai, học sinh các cấp nghỉ Tết Nguyên đán 2022 từ ngày 24/1/2022 (ngày 22 tháng Chạp) đến hết ngày 06/2/2022 (mùng 6 tháng Giêng).

Tại Hà Tĩnh, theo thông báo, học sinh nghỉ Tết Âm lịch năm 2022 từ ngày 28/1/2022 (ngày 26 tháng Chạp) đến hết ngày 7/2/2022 (mùng 7 tháng Giêng).

Tại Khánh Hòa, lịch nghỉ Tết của học sinh các cấp bắt đầu từ ngày 30/1/2022 (ngày 28 tháng Chạp) đến hết ngày 6/2/2022 (mùng 6 tháng Giêng).

Tại Kiên Giang, hiện chưa có thông báo chính thức. Tuy nhiên, theo kế hoạch thời gian năm học 2021-2022, học sinh được nghỉ Tết Nguyên đán ít nhất là 7 ngày, từ ngày 30/1/2022 (ngày 28 tháng Chạp) đến hết ngày 6/2/2022 (mùng 6 tháng Giêng).

Tại Kon Tum, thời gian nghỉ lễ, tết thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các văn bản hiện hành. Riêng thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2022 bắt đầu từ ngày 27/1/2022 (ngày 25 tháng Chạp) đến hết ngày 6/2/2022 (mùng 6 tháng Giêng).

Tại Lâm Đồng, học sinh sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 10 ngày. Theo đó, lịch nghỉ Tết được bắt đầu từ ngày 28/1/2022 (ngày 26 tháng Chạp) đến hết ngày 6/2/2022 (mùng 6 tháng Giêng).

Tại Lào Cai, xét đề nghị của Sở GD-ĐT về việc đề nghị điều chỉnh thời gian nghỉ tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã đồng ý điều chỉnh lịch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, học sinh sẽ nghỉ từ ngày 24/1/2022 đến hết ngày 6/2/2022, tức từ ngày 22 tháng Chạp năm Tân Sửu đến hết ngày 6 tháng Giêng năm Nhâm Dần. Học sinh Lào Cai sẽ được nghỉ Tết 14 ngày.

lich nghi tet nguyen dan cua hoc sinh tren toan quoc - anh 0

Theo thông báo, học sinh Long An sẽ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 từ ngày 28/1/2022 (ngày 26 tháng Chạp) đến hết ngày 6/2/2022 (mùng 6 tháng Giêng).

Tại Nghệ An, Sở GD-ĐT Nghệ An đã có văn bản về việc tổ chức nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; đồng thời, thông báo lịch nghỉ Tết đối với cán bộ, giáo viên và học sinh trong toàn tỉnh.

Theo đó, học sinh sẽ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần từ ngày 25/1/2022 đến hết ngày 6/2/2022 (tức ngày 23 tháng Chạp năm Tân Sửu đến hết ngày 6 tháng Giêng năm Nhâm Dần).

Tại Ninh Bình, học sinh nghỉ Tết Nguyên đán 2022 từ ngày 29/1/2022 (ngày 27 tháng Chạp) đến hết ngày 6/2/2022 (mùng 6 tháng Giêng).

Trong khi đó, tại Ninh Thuận, lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2022 của học sinh các cấp được bắt đầu từ ngày 27/1/2022 (ngày 25 tháng Chạp năm Tân Sửu) đến hết ngày 6/2/2022 (mùng 6 tháng Giêng năm Nhâm Dần).

Tại Phú Yên, học sinh các cấp từ mầm non đến phổ thông nghỉ Tết Nguyên đán 2022 từ ngày 24/1/2022 đến hết ngày 6/2/2022.

Tại Quảng Ninh, học sinh nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2 tuần, tính từ ngày 30/1/2022 (ngày 28 tháng Chạp) đến hết ngày 12/2/2022 (ngày 12 tháng Giêng).

Tại Sóc Trăng, học sinh các cấp học mầm non, tiểu học, THCS, THPT và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh có lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2022 là 2 tuần, từ ngày 27/1/2022 đến hết ngày 9/2/2022.

Tại Tây Ninh, học sinh các cấp nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần từ ngày 24/1/2022 (ngày 22 tháng Chạp năm Tân Sửu) đến hết ngày 6/2/2022 (mùng 6 tháng Giêng năm Nhâm Dần).

Tại Thanh Hóa, học sinh các trường mầm non và phổ thông trên địa bàn TP Thanh Hóa nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 sớm hơn so với kế hoạch. Cụ thể, từ thứ Hai, ngày 24/1/2022 (ngày 22/12 âm lịch) đến hết ngày 6/2/2022 (mùng 6 tháng Giêng).

Thừa Thiên Huế, học sinh nghỉ Tết Âm lịch 2022 từ ngày 24/1/2022 (ngày 22/12 âm lịch) đến hết ngày 6/2/2022 (mùng 6 tháng Giêng).

lich nghi tet nguyen dan cua hoc sinh tren toan quoc - anh 0

Học sinh tại Tiền Giang cũng nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 24/1/2022 (ngày 22/12 âm lịch) đến hết ngày 6/2/2022 (mùng 6 tháng Giêng).

Tại TP.HCM, học sinh các cấp sẽ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần từ ngày 29/1/2022 (27 tháng Chạp) đến hết ngày 6/2/2022 (mùng 6 tháng Giêng), tổng cộng 9 ngày. Những năm trước, học sinh các cấp tại TP.HCM thường được nghỉ từ 11 - 16 ngày.

Tại Trà Vinh, thời gian nghỉ lễ theo Luật lao động. Theo đó, học sinh các cấp được nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2 tuần từ ngày 27/1 (ngày 25 tháng Chạp năm Tân Sửu) đến ngày 9/2 (mùng 9 tháng Giêng năm Nhâm Dần).

Tại Yên Bái, theo khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022, học sinh sẽ nghỉ Tết Nguyên đán 2022 từ ngày 24/1/2022 (ngày 22/12 âm lịch) đến hết ngày 6/2/2022 (mùng 6 tháng Giêng).

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần của học sinh 63 tỉnh thành trên cả nước

Học sinh, sinh viên phản ứng gì khi nghỉ Tết ít hơn năm ngoái tận... 80 ngày?

Hội Gen Z: Chỉ sợ gần Tết lại "dương tính", kế hoạch nghỉ Tết coi như phá sản!

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ