Lì xì tiền âm phủ cho sinh viên, trường đại học lên tiếng cho sự nhầm lẫn như thế nào?

Sinh viên được phát lì xì bằng tiền âm phủ, làn sóng phẫn nộ về văn hoá quyết liệt tại trường đại học.

Vừa qua, các sinh viên của trường Đại học Toronto nhận được những phong bao lì xì chứa tiền âm phủ, đây là loại tiền được sử dụng để đốt cho người đã mất. 

Đại học Toronto đã đưa ra lời xin lỗi sau khi phát hiện, họ nhìn thấy các phong bao chứa "tiền giấy địa ngục" được phân phát tại một khu nhà dành cho sinh viên. Phát lì xì cho sinh viên là một trong những điều mà nhà trường gửi lời chúc nhân dịp Tết Nguyên đán.

Phân phát tiền địa ngục - loại tiền giả được đốt để tưởng nhớ người chết đã làm cho nhiều bạn sinh viên cảm thấy đây là hành vi xúc phạm nghiêm trọng đến văn hóa của những nước đón Tết Nguyên đán. Những tờ tiền được phát tại Graduate House, sai lầm gần đây tại Graduate House được mô tả trên các nền tảng mạng xã hội của Trung Quốc, bao gồm Xiaohongshu, nơi các cư dân đăng bản sao email, thông tin cá nhân bị lộ từ nhân viên của khu nhà và ảnh tiền âm phủ.

"Các thành viên của Graduate House, Đại học Toronto, đã nổ lực chuẩn bị món quà để chúc mừng Tết Nguyên đán. Nhưng đã không được suôn sẻ, những tờ tiền giả đã vô tình được đặt vào các phong bao lì xì", người phát ngôn của Đại học Toronto gửi mail cho The Star. "Đại học Toronto vô cùng lấy làm tiếc vì để xảy ra việc này".

li xi tien am phu cho sinh vien truong dai hoc len tieng cho su nham lan nhu the nao - anh 0
Những tờ tiền âm phủ mà trường đại học đã phát cho sinh viên (Ảnh: Xiaohongshu)

Các sinh viên sinh sống trong Graduate House đã gửi email tới đại diện của khu nhà, những người có liên quan khác ở trường và trong cộng đồng rộng lớn hơn để thu hút sự chú ý về tiền âm phủ họ nhận được trong lì xì, để được giải quyết và có một lời xin lỗi thoả đáng.

Một người khiếu nại là sinh viên thạc sĩ công tác xã hội cho biết cô đã viết thư cho khu nhà, thay mặt "một trong những sinh viên châu Á", chia sẻ cảm giác khó chịu, có chút thất vọng vì sai xót này của nhà trường. Các email đăng trên mạng xã hội cho hay chiếc bát đựng lì xì được để trên bàn dịch vụ dành cho các cư dân trong khu nhà.

"Trong nỗ lực tổ chức Tết Nguyên đán, chúng tôi đã vô tình đặt những món đồ không phù hợp trên bàn phục vụ. Cả trợ lý bàn phục vụ và tôi đều không biết ý nghĩa đằng sau loại tiền này", một nhân viên ở Graduate House viết trong email được đăng tải. "Chúng tôi đã không hiểu hết ý nghĩa của nó, đến khi hiểu ý nghĩa của loại tiền này quá muộn. Chúng tôi không có ác ý gì sau hành động đó và chân thành được gửi lời xin lỗi đến các bạn sinh viên".

li xi tien am phu cho sinh vien truong dai hoc len tieng cho su nham lan nhu the nao - anh 0

Sự việc xảy ra đã được nhà trường kịp thời giải quyết, Đại học Toronto đăng lời xin lỗi bằng tiếng Trung trên tài khoản WeChat chính thức của trường, cho biết "vô cùng hối tiếc, cảm thấy có lỗi về sai lầm này".

"Đại học Toronto đã nhận được thông tin từ các sinh viên về sự việc lì xì đỏ năm mới ở Graduate House. Trường đã ngay lập tức liên lạc với các bộ phận và nhóm liên quan để tìm hiểu, đồng thời thu hồi tất cả phong bao", lời xin lỗi nêu trên.

Trong tuyên bố sau đó bằng tiếng Anh, trường cho biết vào thời điểm nhận ra lỗi, "tất cả các phong bao đã được lấy đi". Đại học Toronto điều hành Graduate House thông qua chi nhánh dịch vụ phụ trợ, hợp tác với trường Nghiên cứu Sau đại học. Khu nhà có 426 giường, chủ yếu dành cho sinh viên thạc sĩ và tiến sĩ. Ở đây có khá nhiều sinh viên đến từ Châu Á và đặc biệt là hơn 5.000 người đến từ Trung Quốc. 

"Dọn lòng" quên Tết: Gen Z quyết tâm "comeback" năm mới với nhiều bài học từ năm cũ

Những "nghề không có Tết": Đam mê được đánh đổi bằng sự sum vầy gia đình?

Buổi họp lớp đáng trầm trồ dịp Tết: Tưởng chỉ trong mơ mà có thật đây này!

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ