Lệ Quyên nói gì về drama cover "Ai chung tình được mãi" sau 1 tháng bị tố không xin phép?

Những chia sẻ từ Lệ Quyên trong đêm nhạc mới đây về vụ việc từng khiến Vpop "dậy sóng" đầu tháng 6/2022.

Lệ Quyên mới đây vừa đã có những chia sẻ đầu tiên liên quan đến việc cover không xin phép ca khúc Ai Chung Tình Được Mãi vốn đã gây ra nhiều sóng gió cho cô trong giai đoạn đầu tháng 6/2022.

Lệ Quyên nói về vụ việc: "Lâu lắm rồi âm nhạc Việt mới lại có một bản hit như Ai Chung Tình Được Mãi, đi đến đâu mọi người cũng hát. Tự nhiên có một cái gì đấy ăn sâu vào trí nhớ, và tôi biết bài đó từ lúc nào cũng không hay.

Mỗi người sẽ có một cách bảo vệ tài sản của mình, mà đối với người nghệ sĩ đó chính là bài hát. Cách tôi bảo vệ thì thoáng hơn, và xưa nay các ca sĩ cũng đều giống tôi cả.

Ví dụ tôi đã mua độc quyền một bài hát, trừ khi các nghệ sĩ khác phát hành bài hát đó trong một sản phẩm âm nhạc nào đấy, tôi mới có những tác động để bảo vệ. Chứ nếu chỉ đơn thuần là người ta thích và hát tại một sân khấu thôi, không phải lấy để thu hút, kinh doanh, thì tôi cũng không khó khăn gì cả".

le quyen noi gi ve drama cover ai chung tinh duoc mai sau 1 thang bi to khong xin phep - anh 0

Lệ Quyên cũng cho rằng những ca khúc của cô đã bị vi phạm bản quyền rất nhiều trong 23 năm qua. "Công ty sở hữu Ai Chung Tình Được mãi hoàn toàn có lý do để làm như thế, vì rất khó để có một ca khúc hit như vậy.

Tôi rất tôn trọng và đã có trao đổi trên tinh thần rất vui vẻ. Nhưng ngay từ lần đầu các bạn gửi mail nhắc nhở tôi đã không hát nữa rồi", nữ ca sĩ chia sẻ.

Cô cũng cho rằng những đồng nghiệp thân thiết hoàn toàn có thể hát ca khúc của cô một cách vô tư và ngược lại. Lệ Quyên cho rằng đó là sự "ngẫu hứng" khi trình diễn trên sân khấu của một người nghệ sĩ.

le quyen noi gi ve drama cover ai chung tinh duoc mai sau 1 thang bi to khong xin phep - anh 0

Trước đó, Công ty quản lý của nhạc sĩ Đông Thiên Đức - tác giả của ca khúc Ai Chung Tình Được Mãi - đã có những thông tin về việc lên kế hoạch khởi kiện một số ngôi sao nổi tiếng vì cover ca khúc này không xin phép.

3 cái tên "cây đa cây đề" trong làng nhạc Việt là Tùng Dương, Lệ Quyên và Đan Trường chính là những cái tên được nhắc đến. Cả Tùng Dương và Đan Trường đã có những phản hồi và cách giải quyết riêng, còn Lệ Quyên trong "tâm bão" vẫn giữ im lặng.

Ca sĩ Lệ Quyên sinh năm 1981 tại Hà Nội, được mệnh danh là "Nữ hoàng phòng trà" đã đem lại cho người hâm mộ những ca khúc nhẹ nhàng với chất giọng trầm và khỏe, dễ đi vào lòng người. Cô đã có cho mình một danh sách dài các bản hit từ lúc chập chững vào nghề cho tới nay.

Phía Tùng Dương lên tiếng khi bị tố cover "Ai Chung Tình Được Mãi" không xin phép, còn Lệ Quyên, Đan Trường?

Tùng Dương, Lệ Quyên và Đan Trường bị tố cover "Ai Chung Tình Được Mãi" không xin phép

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ